Số ca tai nạn giao thông gia tăng rất cao trong Tết

Số ca tai nạn giao thông gia tăng rất cao trong Tết, kéo theo đó lượng máu các bệnh viện cần cũng tăng lên

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 3 ngày Tết vừa qua (ngày 30, mùng 1, mùng 2) cả nước xảy ra 182 vụ tai nạn giao thông, làm chết 80 người, bị thương 214 người, tăng 73 vụ so với cùng thời điểm năm trước.

Hầu hết các tuyến đường đều thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Chỉ một số khu vực quanh đường hoa Nguyễn Huệ (TP HCM) hay trung tâm Hà Nội vào tối 30 Tết xảy ra kẹt cứng do người dân xem lễ hội, bắn pháo hoa. Trong mùng 1 và mùng 2, hàng nghìn người đổ về các chùa để du xuân, cầu may nên lối vào nhiều đền chùa cũng xảy ra tắc nghẽn hàng giờ, nhất là tại các đô thị lớn.

 

tainan1-992631-1369379838-500x-9220-2066

Va chạm giữa xe máy tăng cao trong dịp Tết. Ảnh minh họa: An Nhơn

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, dịp Tết năm nay tình hình trật tự an toàn giao thông tương đối ổn định, không có tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải. Dịp trước Tết người dân được nghỉ dài nên đã giảm áp lực cho ngành vận tải, các tuyến đường không bị ách tắc và giảm tình trạng nhồi nhét khách.

Tuy nhiên, trong Tết, tai nạn gia tăng do phần lớn xe máy va chạm nhau tại các tuyến đường liên huyện, khi người dân uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm. "Thông tin qua đường dây nóng mà chúng tôi nhận được là tình trạng người điều khiển xe uống rượu bia vào ngày Tết rất phổ biến khiến tai nạn tăng hơn năm trước", ông Hiệp nói.

Chẳng hạn, trên quốc lộ 1A đoạn cách ngã ba Thường Tín theo hướng đi Hà Nam, trưa 30 Tết đã xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa và một xe máy khiến người đi xe máy tử vong. Đêm mùng 1, xe máy chở 2 người chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam khi đến cầu Gò Me (Bình Định) đã đâm vào lan cầu làm một người bị chết và một người bị thương nặng. Sáng mùng 1 Tết, tại ngã tư Duy Tân – Trần Thái Tông, Hà Nội xảy ra va chạm giữa xe máy chở gas với ôtô làm một người bị thương nặng.

Còn ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, số ca tai nạn giao thông gia tăng rất cao trong Tết, kéo theo đó lượng máu mà các bệnh viện cần cũng tăng lên. Số liệu tại các bệnh viện cho thấy, số trường hợp vào cấp cứu vì tai nạn giao thông chiếm 50-60% tổng số ca cấp cứu tại khoa ngoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn giao thông liên tiếp trên Quốc lộ 14, 2 người chết
Tai nạn giao thông liên tiếp trên Quốc lộ 14, 2 người chết

VOV.VN -Trên Quốc lộ 14, chỉ cách nhau 5km đã xảy ra 2 vụ tai nạn, trong đó có một vụ khiến 2 người tử vong.

Tai nạn giao thông liên tiếp trên Quốc lộ 14, 2 người chết

Tai nạn giao thông liên tiếp trên Quốc lộ 14, 2 người chết

VOV.VN -Trên Quốc lộ 14, chỉ cách nhau 5km đã xảy ra 2 vụ tai nạn, trong đó có một vụ khiến 2 người tử vong.

Tài xế xe ben cố thủ trong cabin sau khi gây tai nạn
Tài xế xe ben cố thủ trong cabin sau khi gây tai nạn

VOV.VN -Phóng nhanh, vượt ẩu, tài xế xe ben chở đá gây tai nạn cố tình cố thủ trong cabin khiến quốc lộ 1A kẹt cứng nhiều km.

Tài xế xe ben cố thủ trong cabin sau khi gây tai nạn

Tài xế xe ben cố thủ trong cabin sau khi gây tai nạn

VOV.VN -Phóng nhanh, vượt ẩu, tài xế xe ben chở đá gây tai nạn cố tình cố thủ trong cabin khiến quốc lộ 1A kẹt cứng nhiều km.

Xe container bị lật khi vào cua gấp
Xe container bị lật khi vào cua gấp

VOV.VN -Do chiếc xe chở theo container chở hàng nặng, tài xế ôm cua bùng binh gấp nên chiếc xe bị mất thăng bằng.

Xe container bị lật khi vào cua gấp

Xe container bị lật khi vào cua gấp

VOV.VN -Do chiếc xe chở theo container chở hàng nặng, tài xế ôm cua bùng binh gấp nên chiếc xe bị mất thăng bằng.

Mùng 1 Tết xảy ra 55 vụ tai nạn giao thông làm chết 33 người
Mùng 1 Tết xảy ra 55 vụ tai nạn giao thông làm chết 33 người

VOV.VN -Ngoài ra còn có 70 người khác bị thương. Đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra vụ tai nạn nào.

Mùng 1 Tết xảy ra 55 vụ tai nạn giao thông làm chết 33 người

Mùng 1 Tết xảy ra 55 vụ tai nạn giao thông làm chết 33 người

VOV.VN -Ngoài ra còn có 70 người khác bị thương. Đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra vụ tai nạn nào.

TPHCM tập trung giảm tai nạn giao thông và xóa điểm ngập
TPHCM tập trung giảm tai nạn giao thông và xóa điểm ngập

VOV.VN -Thành phố phấn đấu giảm số người bị thương do tai nạn giao thông giảm 5-10% so với năm 2013 và xóa 6/11 điểm ngập

TPHCM tập trung giảm tai nạn giao thông và xóa điểm ngập

TPHCM tập trung giảm tai nạn giao thông và xóa điểm ngập

VOV.VN -Thành phố phấn đấu giảm số người bị thương do tai nạn giao thông giảm 5-10% so với năm 2013 và xóa 6/11 điểm ngập

Xe tải gây tai nạn, chắn ngang đường sắt
Xe tải gây tai nạn, chắn ngang đường sắt

Rất nhiều chuyến tàu đang phải nằm lại các ga lân cận khu vực đèo Cả, tỉnh Phú Yên do xe tải gặp nạn nằm chắn đường sắt.

Xe tải gây tai nạn, chắn ngang đường sắt

Xe tải gây tai nạn, chắn ngang đường sắt

Rất nhiều chuyến tàu đang phải nằm lại các ga lân cận khu vực đèo Cả, tỉnh Phú Yên do xe tải gặp nạn nằm chắn đường sắt.

 Thượng tá cảnh sát tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng
Thượng tá cảnh sát tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng

Vụ va chạm giao thông khiến thượng tá Đặng Minh bị thương nặng, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

 Thượng tá cảnh sát tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng

Thượng tá cảnh sát tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng

Vụ va chạm giao thông khiến thượng tá Đặng Minh bị thương nặng, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cướp xác nạn nhân sau vụ tai nạn giao thông
Cướp xác nạn nhân sau vụ tai nạn giao thông

Một nhóm người tự xưng người thân của nạn nhân tới cướp xác mang về bất chấp lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường.

Cướp xác nạn nhân sau vụ tai nạn giao thông

Cướp xác nạn nhân sau vụ tai nạn giao thông

Một nhóm người tự xưng người thân của nạn nhân tới cướp xác mang về bất chấp lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường.