Sơn La bàn biện pháp đối phó với mưa lũ do hoàn lưu bão

VOV.VN -Mưa kéo dài trên diện rộng suốt từ chiều 10/7 đến chiều 20/7 đã gây nhiều thiệt hại cho các địa phương của tỉnh Sơn La.

Mặc dù hôm nay, mưa vẫn rả rích, nước suối Bon Hón dâng cao và chảy xiết, song huyện Thuận Châu tiếp tục huy động hơn 200 người tham gia tìm kiếm thi thể nạn nhân Bạc Thị Mậu (ở bản Hòn, xã Bon Phặng) bị nước cuốn trôi khi ra thăm ao cá. Cho đến 15h ngày 20/7 vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân Mậu.

Ông Thào A Súa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thuận Châu cho biết: “Hiện nay huyện đang tập trung lực lượng về đập thủy điện Chiềng Ngàm Thượng để tìm kiếm nạn nhân. Đồng thời lực lượng của huyện cũng đang đi các xã tuyên truyền cho nhân dân sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn”.

Cho đến thời điểm này, huyện Thuận Châu là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất của trận mưa hoàn lưu bão số 2 với 1 người mất tích, 138 ha lúa bị ngập sâu khó có khả năng khôi phục; 7 cột điện bị đổ gãy, nhiều nơi bị mất điện hoàn toàn.

Người dân chủ động di dời khỏi vùng ngập
Bên cạnh đó, hàng chục ngôi nhà tại các xã: Tông Cọ, Bon Phặng, Tông Lệnh có khả năng bị sạt lở và nước ngập sâu nếu mưa tiếp tục kéo dài.

Ngay trong sáng 20/7, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã tới các điểm chịu ảnh hưởng nặng của cơn bão số 2 tại huyện Thuận Châu để phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo tìm kiếm người mất tích và di dời dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Ngoài các điểm ở huyện Thuận Châu, hiện tại tỉnh Sơn La có 138 hộ dân nằm  trong vùng có nguy cơ sạt lở cần di dời, nhất là khi mưa kéo dài sang cả ngày mai.

Ông Hà Quyết Nghị - Giám đốc Sở NN&PTNT- Phó ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cho biết: “Hiện nay một số điểm ở nhà dân hoặc các điểm có đá lăn, chúng tôi cũng đã chỉ đạo, yêu cầu các huyện phải tập trung huy động bà con tại chỗ để hỗ trợ khắc phục. Việc cần nhất trước mắt là phải tập trung, huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ những nhà bị thiệt hại hoặc sạt lở”.

Hàng trăm ha lúa bị ngập sâu trong biển nước
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, đến thời điểm  này, mưa lũ đã làm 1 người mất tích; 156ha lúa bị vùi lấp; 6 con trâu, bò, 11 phai tạm và 3 cầu treo bị lũ cuốn trôi.

Mưa lớn cũng làm nhiều tuyến quốc lộ như: 279, 43, 107 và nhiều tuyến đường tỉnh lộ bị ách tắc kéo dài. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 30 tỷ đồng.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La. Cùng với sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, bà con cần hết sức cảnh giác với mưa lũ, không thăm ao, thăm ruộng và ngủ lại nương trong những ngày này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 2
Bộ Y tế triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 2

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chủ động chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm sau bão.

Bộ Y tế triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 2

Bộ Y tế triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 2

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chủ động chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm sau bão.

Thông tin cuối cùng về cơn bão số 2
Thông tin cuối cùng về cơn bão số 2

VOV.VN - Chiều tối nay (19/7), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc.

Thông tin cuối cùng về cơn bão số 2

Thông tin cuối cùng về cơn bão số 2

VOV.VN - Chiều tối nay (19/7), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc.

Bão số 2 đổ bộ, 5 người chết
Bão số 2 đổ bộ, 5 người chết

VOV.VN -Sáng 20/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão TW họp đánh giá tình hình thiệt hại và bàn giải pháp khắc phục hậu quả sau bão số 2.

Bão số 2 đổ bộ, 5 người chết

Bão số 2 đổ bộ, 5 người chết

VOV.VN -Sáng 20/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão TW họp đánh giá tình hình thiệt hại và bàn giải pháp khắc phục hậu quả sau bão số 2.

Các tỉnh Tây Bắc thiệt hại nặng do hoàn lưu bão số 2
Các tỉnh Tây Bắc thiệt hại nặng do hoàn lưu bão số 2

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến giao thông ở các tỉnh Tây Bắc bị sạt lở, gây ách tắc cục bộ.

Các tỉnh Tây Bắc thiệt hại nặng do hoàn lưu bão số 2

Các tỉnh Tây Bắc thiệt hại nặng do hoàn lưu bão số 2

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến giao thông ở các tỉnh Tây Bắc bị sạt lở, gây ách tắc cục bộ.