Sông Đáy đang “hấp hối” vì nước thải

Nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm trầm trọng là nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước thải làng nghề, nước thải y tế…

Với khoảng trên 156.000 cơ sở công nghiệp, trong đó có 200 cơ sở sản xuất lớn trực tiếp xả nước thải vào lưu vực sông Nhuệ - Đáy, chất thải đã khiến hai con sông này đi vào tình trạng "chết" dần từng ngày. Đó là chưa kể lượng nước thải công nghiệp, làng nghề chưa qua xử lý của cả 6 tỉnh. Trung bình mỗi ngày 2 con sông này phải tiếp nhận hơn 800.000 m3 nước thải.

Kết quả quan trắc cho thấy, nước sông bị ô nhiễm chủ yếu bởi các chất hữu cơ, dinh dưỡng, chất rắn lơ lửng, mùi hôi, độ màu và vi khuẩn, đặc biệt vào mùa khô. Ô nhiễm nước sông lưu vực này có chiều hướng ngày càng tăng.

Mới đây, Phòng 2 Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an), sau một thời gian theo dõi, đã kiểm tra và phát hiện quả tang 3 đơn vị gồm: Cty Thiên Hoàng Anh, doanh nghiẹp tư nhân Thiên Thành và Cty TNHH Hoàng Tấn Phát đang xả nước thải không qua xử lý ra sông Đáy.

Phóng viên VOVNews ghi lại một số hình ảnh sông Đáy.

Nước thải công nghiệp được bơm thẳng ra sông


Ngập ngụa

Hệ thống xả nước thải 

Còn đâu hình ảnh “Dòng sông Đáy quê em. Sông trăng hay sông lụa. Nong kén vàng như lúa. Tròn vạnh một góc trời. Là sông dâu tằm ơi. Sóng xanh như mắt trẻ… ” (thơ Lai Vu)


Ông Quang, một người dân ở ven sông cho biết: Bến sông này, trước kia cả làng vẫn ra tắm giặt

Làm nghề chài lưới 20 năm trên sông, anh Quý tâm sự: có lẽ phải bỏ nghề kiếm việc khác, vì cá trên sông bây giờ rất hiếm hoi

Chân cầu Tế Tiêu: người dân đổ rác lấp lòng sông

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.