Súng nhựa, khắc tinh của mắt

Hơn 3 tuần qua, 25 ca chấn thương mắt do súng nhựa gây ra đã phải đưa vào Bệnh viện Mắt Trung ương cấp cứu  

Theo các bác sỹ ở bệnh viện này, người bị đạn nhựa bắn vào mắt rất nguy hiểm, nhẹ có thể bị đứt chân mống mắt, xuất huyết tiền phòng, nặng có thể gây đục thủy tinh thể, xuất huyết nội nhãn, võng mạc và không phục hồi được thị lực.

Biết nguy hiểm vẫn bán công khai

Mặc dù được liệt vào danh mục mặt hàng cấm mua bán, nhưng tại nhiều nơi, các loại súng bắn đạn nhựa vẫn được bán công khai. Chỉ cần dạo quanh các điểm buôn bán đồ chơi trên địa bàn thành phố Hà Nội như Hàng Cân, Lương Văn Can, Cổng công viên Thủ Lệ, Thống Nhất..., người ta có thể dễ dàng mua được các loại súng bắn đạn nhựa.

Một khẩu súng nhựa thường có giá 40.000đ - 60.000đ. Loại súng này có thể bắn đạn bay xa khoảng 3-5m, độ sát thương cao. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của những loại súng này không ăn nhằm gì với những loại súng “thửa” được rao bán trên mạng. Tại các website mua bán rao vặt như 24hmua.com, enbien.com, chothapcam.net... đều có quảng cáo bán súng bắn đạn nhựa có kiểu dáng to như súng thật, với tầm đạn bắn xa hàng chục mét, có giá từ 350.000đ - 5,6 triệu đồng/khẩu, tùy thuộc vào chất liệu cũng như độ tinh xảo của súng. Thậm chí có loại còn bắn thủng được cả lon bia... Tất cả loại súng đó đều có xuất xứ từ Trung Quốc.

Trước đây, khi mới xuất hiện loại súng bắn đạn nhựa thường có kích thước khá to, nhưng nay được sản xuất tinh vi hơn với nhiều kích thước khác nhau, có loại chỉ nhỏ bằng ngón tay và dài cỡ gang tay người lớn được bán với giá rất rẻ nên trẻ em dễ dàng mua và cất giấu trong người.

Chia sẻ nỗi lo lắng về thứ đồ chơi nguy hiểm này, cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh, Trường Tiểu học Thịnh Quang, Hà Nội cho biết: Trong mấy buổi học sau Tết Nguyên đán, cô đã thu được nhiều cây súng bắn đạn nhựa do học sinh mang đến lớp. Nhà trường đã thường xuyên cảnh báo, nhắc nhở nhưng đang ở lứa tuổi hiếu động nên các em chưa ý thức được mối nguy hiểm trong trò chơi này. Chị Khánh Ly ở Trại Cá, Trương Định, Hà Nội có con trai hơn 3 tuổi bàng hoàng kể: "Mấy hôm trước con tôi chơi đùa với một số trẻ lớn hơn, bọn trẻ dí súng vào nhau bắn, con tôi bị bắn sứt cả bụng, may chỉ vào phần da mềm".

Nhiều loại súng nhựa được bày bán trên thị trường

ThS-BS Nguyễn Quốc Anh, Quyền Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt T.Ư cho biết, từ Tết đến nay, Bệnh viện đã tiếp nhận 25 ca chấn thương mắt do đạn súng nhựa gây ra, hầu hết đều là trẻ em từ 8 đến 15 tuổi. Các bệnh nhân nhập viện thường trong tình trạng bị đứt chân mống mắt, lệch thể thủy tinh, xuất huyết nội nhãn, thị lực giảm sút nghiêm trọng và chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lờ mờ. Không ít trường hợp bị đạn găm sâu vào mắt gây thủng giác mạc, bị mù vĩnh viễn. BS Quốc Anh khuyến cáo, nếu bị bắn vào mắt, cháu bé cần được sơ cứu để tránh sang chấn. Cho trẻ nằm nghỉ ngơi, tránh di động. Nếu máu chảy ra ngoài mắt thì nhẹ nhàng thấm, tránh cho máu bị chảy thêm hoặc giập nhãn cầu. Có thể cho trẻ uống nước để máu chảy tiêu đi. Sau đó đưa trẻ đến các bệnh viện có chuyên khoa mắt.

Chế tài chưa đủ mạnh!

Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, thời gian qua đã liên tục bắt và thu giữ hàng nghìn khẩu súng bắn đạn nhựa có xuất xứ từ Trung Quốc. Riêng trong tháng 2/2011, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ gần 100 khẩu súng đồ chơi bắn đạn nhựa tại lễ hội chùa Hương. Nhiều em nhỏ khi mua súng nhựa đã sử dụng bừa bãi, bắn lung tung vào người đi đường, gây nguy hiểm cho cộng đồng. Việc mua bán các loại súng giả qua mạng rất khó phát hiện bởi cách thức mua bán đơn giản, kín đáo, trong khi cơ quan chức năng lại chưa sát sao kiểm tra, kiểm soát thị trường này.

Một chuyên viên của Cục Quản lý thị trường chia sẻ: Đồ chơi có tính bạo lực hấp dẫn trẻ em nhiều hơn những loại đồ chơi khác. Bởi lẽ, trẻ em ngày nay đang bị ảnh hưởng từ những bộ phim hoạt hình kinh dị, những game bắn giết nhau... Trên thực tế, người buôn vì lợi nhuận cao mà cố tình buôn bán cho dù biết rõ đồ chơi bạo lực được xếp vào diện hàng cấm. Trong khi đó, chế tài xử phạt chưa nghiêm khắc, nếu phát hiện thì chỉ tịch thu, phạt hành chính một ít tiền nên không có tác dụng răn đe; cùng với đó là chế tài quản lý chưa đủ chặt. Theo quy định, đồ chơi trẻ em là một mặt hàng nằm trong danh mục hàng hóa bắt buộc phải đăng ký chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đặc biệt, đây là mặt hàng nằm trong danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải qua kiểm tra Nhà nước về chất lượng. Thế nhưng, đồ chơi Trung Quốc (trong đó súng bắn đạn nhựa) nhập vào thị trường Việt Nam khá dễ dàng, chỉ kiểm tra lấy lệ, vì đơn giản nó vẫn được coi là mặt hàng dành cho trẻ con./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.