Tết Kỷ Hợi 2019: Tuổi nào xông đất phù hợp với chủ nhà

VOV.VN - Nhân gian có câu “Có kiêng có lành” – chọn tuổi người đến xông đất cũng là một nét đặc trưng của văn hóa truyền thống...

Tiễn năm cũ đi, đón năm mới đến, ai ai cũng mong được bình an và hạnh phúc. Để khởi đầu một năm tốt đẹp với hi vọng năm mới gặp được nhiều may mắn, người ta quan niệm rằng người đầu tiên đến thăm nhà mình nếu như hợp tuổi với chủ nhà sẽ mang lại nhiều điều cát lợi cho cả năm. Đôi điều dưới đây sẽ giúp bạn đọc lựa chọn người “xông đất”, “xông nhà” đầu Xuân Kỷ Hợi hợp với mình.

Để chọn tuổi người xông đất cho mình, trước hết người ta chọn những người có hàng Chi của tuổi hợp với năm hiện tại (năm Thân), và có hàng Can hợp với Can của chủ nhà.

Ảnh minh họa

Căn cứ vào Thái tuế

Năm 2019 có can chi là Kỷ Hợi, tức Thái Tuế ở Hợi, cần chọn tuổi người xông đất sao cho:

- Tam hợp với Thái Tuế: Các tuổi Hợi, Mão, Mùi

- Lục hợp với Thái Tuế: tuổi Dần

- Tránh Phạm Thái Tuế: tuổi Hợi

- Tránh Hình Thái Tuế: tuổi Hợi

- Tránh Xung Thái Tuế: tuổi Tị

- Tránh Hại Thái Tuế: tuổi Thân

- Tránh Phá Thái Tuế : tuổi Dần

Theo căn cứ này thì nên chọn tuổi Mão, Mùi mà nên tránh tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi.

Căn cứ vào tuổi chủ nhà

✓Tuổi (địa chi) của người xông nhà không được Hình, Xung, Khắc, Hại, Tuyệt tuổi của chủ nhà, mà nên Tam Hợp hoặc Lục Hợp với tuổi của chủ nhà.

✓Can tuổi của người xông đất cũng được xem xét sao cho lợi về Tài, Quan, Ấn, Phúc cho chủ nhà.

Nhân gian có câu “Có kiêng có lành” – chọn tuổi người đến xông đất xông đất cũng là một nét đặc trưng của văn hóa truyền thống. Không chỉ có gia chủ chọn người xông đất cần biết, mà ngay cả người được chọn đến xông đất cũng nên lưu ý để mọi sự được vui vẻ, hanh thông./.

Tết nay có vui hơn tết xưa?

VOV.VN - Nhiều người ngày xưa thấy Tết vui bây giờ đều đã bước vào tuổi lo toan nên sẽ không thấy Tết nay vui như Tết xưa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vứt bát hương, đồ thờ cúng xuống sông là một niềm tin sai lầm
Vứt bát hương, đồ thờ cúng xuống sông là một niềm tin sai lầm

VOV.VN - Đó là chia sẻ của Thượng tọa Thích Nhật Từ - Phó Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam.

Vứt bát hương, đồ thờ cúng xuống sông là một niềm tin sai lầm

Vứt bát hương, đồ thờ cúng xuống sông là một niềm tin sai lầm

VOV.VN - Đó là chia sẻ của Thượng tọa Thích Nhật Từ - Phó Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam.

Những điều chỉ Tết mới có
Những điều chỉ Tết mới có

VOV.VN - Năm nào chúng ta cũng đón Tết với những điều này nhưng không phải ai cũng nhận ra chúng.

Những điều chỉ Tết mới có

Những điều chỉ Tết mới có

VOV.VN - Năm nào chúng ta cũng đón Tết với những điều này nhưng không phải ai cũng nhận ra chúng.

Bỏ Tết nguyên đán có dễ không?
Bỏ Tết nguyên đán có dễ không?

VOV.VN - Thay vì hô hào bỏ Tết nguyên đán truyền thống lâu đời của người Việt Nam thì chúng ta hãy thay đổi cách ứng xử với Tết.

Bỏ Tết nguyên đán có dễ không?

Bỏ Tết nguyên đán có dễ không?

VOV.VN - Thay vì hô hào bỏ Tết nguyên đán truyền thống lâu đời của người Việt Nam thì chúng ta hãy thay đổi cách ứng xử với Tết.

Cách bày mâm ngũ quả 3 miền ngày Tết
Cách bày mâm ngũ quả 3 miền ngày Tết

VOV.VN - Theo quan niệm của người Việt, mâm ngũ quả ngày Tết có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên và đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Cách bày mâm ngũ quả 3 miền ngày Tết

Cách bày mâm ngũ quả 3 miền ngày Tết

VOV.VN - Theo quan niệm của người Việt, mâm ngũ quả ngày Tết có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên và đạo lý uống nước nhớ nguồn.