Thả 39kg rùa về môi trường tự nhiên

VOV.VN - Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Hạt kiểm lâm huyện vừa tiến hành thả 22 cá thể rùa Sa Nhân và rùa đất 3G.

Đây là số rùa được Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo chuyển giao cho Hạt Kiểm lâm huyện. Trước đó, qua quá trình làm thủ tục nhập cảnh, lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện xe khách biển số 75B- 004.03 chạy tuyến Viêng Chăn- Huế có nhiều nghi vấn.

Thả rùa về với môi trường tự nhiên.

Qua kiểm tra, đã phát hiện 22 cá thể rùa được ngụy trang trong các bao tải cất dấu dưới sàn xe. Tài xế Nguyễn Mậu Thành trú tại huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế khai nhận đã chở số động vật trên cho một người chưa rõ địa chỉ về TP Đông Hà tiêu thụ.

Cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính tài xế Nguyễn Mậu Thành 7,5 triệu đồng về hành vi vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa: Một người dân liên tục thả rùa quý về biển
Khánh Hòa: Một người dân liên tục thả rùa quý về biển

(VOV) -Khi phát hiện các loại rùa biển bị bắt, bà Hòa thường bỏ tiền mua lại và phóng sinh.

Khánh Hòa: Một người dân liên tục thả rùa quý về biển

Khánh Hòa: Một người dân liên tục thả rùa quý về biển

(VOV) -Khi phát hiện các loại rùa biển bị bắt, bà Hòa thường bỏ tiền mua lại và phóng sinh.

Thả rùa biển về vịnh Nha Trang
Thả rùa biển về vịnh Nha Trang

Ngày 3/10, tại khu vực đảo Yến Bàng Lớn, vịnh Nha Trang, Công ty Yến sào Khánh Hòa thả 5 con rùa biển về môi trường thiên nhiên. Đây là loài rùa biển quý hiếm nằm trong sách Đỏ thế giới.

Thả rùa biển về vịnh Nha Trang

Thả rùa biển về vịnh Nha Trang

Ngày 3/10, tại khu vực đảo Yến Bàng Lớn, vịnh Nha Trang, Công ty Yến sào Khánh Hòa thả 5 con rùa biển về môi trường thiên nhiên. Đây là loài rùa biển quý hiếm nằm trong sách Đỏ thế giới.