Sinh viên làm thêm ngày Tết:

Thận trọng để tránh rủi ro

Dịp Tết năm nay, lượng công việc thời vụ dành cho sinh viên tăng 5- 20% so với năm ngoái.

Càng gần Tết, nhu cầu tuyển dụng sinh viên làm “bán thời gian” càng tăng. Tuy nhiên, để có một công việc ưng ý đối với sinh viên là một việc không hề dễ chút nào.

Đa dạng việc làm Tết cho sinh viên

Tìm việc làm để có thêm thu nhập là nguyện vọng của không ít sinh viên, nhất là trong thời buổi “bão giá” như hiện nay. Điều này, vừa giúp họ giảm bớt gánh nặng chi phí của bố mẹ, vừa tích lũy kinh nghiệm, thể hiện sự năng động trưởng thành hơn trong cuộc sống. Vì thế, các dịp lễ tết, hội hè, các ngày kỷ niệm như 8/3, 20/10, 20/11 hay Noel, Tết Dương lịch, đặc biệt giáp Tết Nguyên đán luôn được sinh viên tận dụng.

Theo nhiều trung tâm giời thiệu việc làm, cách đây gần một tháng, nhiều sinh viên đã nhận được những công việc bán thời gian rất phù hợp. Anh Nguyễn Văn An, nhân viên của Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm Mặt Trời (Số 1 - Phạm Văn Đồng - Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết: “Năm nay, lượng công việc ở trung tâm nhiều hơn năm ngoái. Các việc làm thời vụ dành cho sinh viên cũng tăng từ 15- 20%”.

Giáp Tết, lượng sản phẩm tiêu thụ cũng như nhu cầu mua sắm của người dân tăng nên những công việc phổ biến nhất vẫn là các hợp đồng nhỏ lẻ như: đi giao hàng Tết, gói sản phẩm hay quà khuyến mãi tại các siêu thị, nhà hàng lớn… Chị Nguyễn Thị Huệ (chủ một shop thời trang trên đường Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội) cho biết: “Gần Tết, lượng khách hàng đến mua sắm khá đông. Thuê sinh viên bán hàng vừa rẻ, nhanh nhẹn, nắm bắt được xu hướng thời trang nên cũng dễ dàng tư vấn cho khách”.

Không chỉ vậy, nhiều cửa hàng, shop thời trang,… kinh doanh trên mạng của tư nhân hay các quán café, cơm, pizza,… cũng rất cần người giao hàng tận nhà. Nhu cầu tuyển dụng sinh viên làm thêm mùa vụ cũng tăng vào dịp Tết. Lướt qua các trang raovat.com, rongbay.com,… chỉ cần một cái nhấp “chuột” có thể đọc được vô số lời quảng cáo như: “Cần tuyển 20 lao động đóng gói bánh kẹo Tết, lương 1,8 triệu đồng/tháng. Đi làm ngay. Ưu tiên sinh viên. Liên hệ anh X số điện thoại 091… địa chỉ….”.

Và không ít rủi ro

Mặc dù các lời mời chào có vẻ rất hấp dẫn nhưng, các bạn sinh viên rất khó để tìm được công việc phù hợp. Theo khảo sát, chi phí giới thiệu việc làm của các trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm đưa ra như hiện nay chiếm khoảng 30-50% tháng lương đầu tiên cộng với 100.000 đồng lệ phí làm hồ sơ. Đây quả là khoản tiền không nhỏ. Chưa kể, ngay cả khi đã nộp hồ sơ và đóng lệ phí rồi vẫn chưa thể có việc làm ngay như lời mời mà trung tâm giời thiệu việc làm đưa ra.

Nguyễn Thị Mai (Đại học Thương mại - Hà Nội) cho biết, sau khi tìm được công việc tặng quà khuyến mại nhân dịp Tết của một siêu thị lớn tại Hà Nội qua một trung tâm giới thiệu việc làm, cô bạn đã vay “nóng” bạn bè được 600.000 đồng để nộp lệ phí với hy vọng sau khi lĩnh lương sẽ hoàn trả lại. Nhưng sau đó, chờ mãi cũng không có việc, khi quay lại hỏi thì trung tâm nói là vẫn chưa tìm được việc phù hợp. Mai đề nghị lấy lại khoản phí đã nộp, nhưng sau 5, 6 lần đi lại, cô bạn mới lấy lại được một nửa, còn một nửa, trung tâm nói là “trừ vào khoản phí giao dịch không thành”(!?).

Hay như trường hợp của Nguyễn Thanh Lâm (Cao đẳng Du lịch Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Lâm kể: “Năm ngoái, mình có làm thêm cho một cơ sở làm bánh kẹo ở Xuân Đỉnh. Tất cả mọi việc từ làm hồ sơ, đóng phí cho trung tâm đến đi làm đều “ngon nghẻ” cả. Nhưng đến giáp Tết, cơ sở “khất”, nói rằng sẽ trả tiền lương cho công nhân ngoài Tết. Sau Tết, mình quay lại, cơ sở trả lời sản phẩm ế nên không có tiền trả cho công nhân. Cuối cùng, mình đành lấy mứt, kẹo của cơ sở về quê cho họ hàng để trừ lương”.

Tìm một công việc bán thời gian để có thể thêm thắt tự trang trải cuộc sống của mình khi còn ngồi trên ghế nhà trường lúc rảnh rỗi, nhất là vào dịp giáp Tết là một nhu cầu chính đáng của sinh viên. Tuy nhiên, các bạn sinh viên cần thận trọng hơn, nhất là với các trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm. Tốt nhất, các bạn hãy đến những trung tâm có uy tín do trường, hoặc hội sinh viên giới thiệu. Khi làm hồ sơ cũng nên tìm hiểu và thỏa thuận kỹ các điều khoản để tránh những rủi ro đáng tiếc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.