Thông tin thêm về vụ bé 22 tháng chết sau phẫu thuật dính ngón tay

Cơ quan pháp y và Công an quận Kiến An Hải Phòng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong

Ngày 26/12, Công an quận Kiến An (Hải Phòng) cùng cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Nguyễn Minh Nhật (22 tháng tuổi, trú phường Bắc Sơn, Kiến An).

Cháu Nhật đã tử vong tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng chiều 25/12, sau ca phẫu thuật tách dính 2 ngón tay trên bàn tay trái. Theo Bệnh viện trẻ em Hải Phòng, cháu Nhật bị dị tật bẩm sinh ngón út và áp út cả 2 tay bị dính nhau, được gia đình cho nhập viện ngày 3/12. 

Ngày 12/12, bệnh viện đã phẫu thuật thành công bên tay phải. Ngày 25/12, cháu tiếp tục được phẫu thuật bàn tay trái. Sau ca phẫu thuật, chiều cùng ngày, phát hiện cháu bị tím tái bất thường, bệnh viện đã cấp cứu nhưng cháu đã tử vong.

Bệnh viện trẻ em Hải Phòng cho biết đã tổ chức họp, xem xét lại toàn bộ quy trình điều trị đối với cháu Nhật, đồng thời đình chỉ sử dụng loại thuốc đã sử dụng điều trị cho cháu để cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau phẫu thuật dính ngón tay, bé trai 2 tuổi tử vong
Sau phẫu thuật dính ngón tay, bé trai 2 tuổi tử vong

Nguyễn Minh Nhật (sinh tháng 2/2013, trú tại tổ 16 phường Bắc Sơn, Quận Kiến An, TP Hải Phòng) tử vong sau phẫu thuật dính ngón tay vào lúc 16h ngày 25/12...

Sau phẫu thuật dính ngón tay, bé trai 2 tuổi tử vong

Sau phẫu thuật dính ngón tay, bé trai 2 tuổi tử vong

Nguyễn Minh Nhật (sinh tháng 2/2013, trú tại tổ 16 phường Bắc Sơn, Quận Kiến An, TP Hải Phòng) tử vong sau phẫu thuật dính ngón tay vào lúc 16h ngày 25/12...