Thực hư chuyện ăn sầu riêng uống coca gây tử vong?

VOV.VN - BS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết chưa có nghiên cứu nào nói về việc này.

Liên quan đến vụ hai cha con anh Ngô Đức Tuấn, nhân viên Công ty thương mại FPT (FPT Trading) đã tử vong khi đi du lịch Thái Lan dịp nghỉ lễ 1/5 vừa qua. Cảnh sát Pattaya (Thái Lan) cho biết, hiện chưa thể nói nguyên nhân chết có phải do ngộ độc thực phẩm hay không.

Dù kết quả giám định sẽ có trong vòng hơn 40 ngày nữa nhưng trên các trang mạng xã hội đã lan truyền rất nhanh thông tin: nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai cha con là do ăn sầu riêng và uống coca gây hoang mang cho dư luận. Ăn sầu riêng và uống coca sẽ tử vong như bị rắn hổ mang cắn. Về vấn đề này, TS.BSCKII Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho rằng: “Thông tin này là hoàn toàn bịa đặt. Trang mạng nào đưa thông tin này là chưa chính xác vì họ không phải là cơ quan chuyên môn nên không có quyền phát ngôn. Khi chưa có căn cứ cụ thể thì không thể đưa ra kết luận như vậy. Chúng ta chỉ tin điều đó là sự thật khi có thông tin chính thống từ Bộ Y tế Việt Nam hoặc Bộ Y tế Thái Lan. Hiện tại chưa có nghiên cứu nào về vấn đề này nên chưa có phát ngôn của Bộ Y tế”.

TS.BSCKII Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai)

Hiện nguyên nhân cái chết của hai bố con anh Ngô Đức Tuấn đang chờ kết quả điều tra của các cơ quan chức năng Thái Lan. Nhưng theo BS Sơn, có khả năng hai bố con bị nôn do ngộ độc thức ăn dẫn đến rối loạn nước điện giải, trong đó mất kali sẽ gây co giật.

“Theo tôi, chúng ta nên tìm hiểu xem hai bố con nhà này có vấn đề gì về sức khỏe hay không hoặc có thêm bệnh di truyền nào của gia đình khác không. Cả đoàn đi như vậy phải có nhiều người ăn sầu riêng và uống coca chứ không riêng gì hai bố con đó. Để biết rõ thông tin, chúng ta phải có một nghiên cứu và khẳng định cả đoàn đi như thế mà chỉ có 2 người bị? Liệu họ có ăn hoặc uống cái gì thêm ngoài sầu riêng hay không?.

BS Sơn gợi ý phải thực hiện nghiên cứu cụ thể về việc ăn sầu riêng và uống coca gây chết người. Nghiên cứu độc lập thực hiện ở nhiều nhóm chẳng hạn như: 1 nhóm ăn sầu riêng và uống coca của Việt Nam sản xuất, 1 nhóm ăn sầu riêng và uống coca của Thái Lan...”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7 cách đơn giản phòng ngừa ngộ độc thực phẩm
7 cách đơn giản phòng ngừa ngộ độc thực phẩm

Không ai muốn bị ngộ độc thực phẩm, nhất là sau bữa cơm ngày tết, vì thế hãy trang bị cho mình những vũ khí đơn giản và hiệu quả để ngăn ngừa chuyện xấu xảy ra.

7 cách đơn giản phòng ngừa ngộ độc thực phẩm

7 cách đơn giản phòng ngừa ngộ độc thực phẩm

Không ai muốn bị ngộ độc thực phẩm, nhất là sau bữa cơm ngày tết, vì thế hãy trang bị cho mình những vũ khí đơn giản và hiệu quả để ngăn ngừa chuyện xấu xảy ra.

Thêm 80 công nhân của công ty Simone bị ngộ độc thực phẩm
Thêm 80 công nhân của công ty Simone bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Ông Ngô Văn Tỷ, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Châu Thành cho biết: các ca bệnh này cũng trong tình trạng tương tự như các ca trước đó.

Thêm 80 công nhân của công ty Simone bị ngộ độc thực phẩm

Thêm 80 công nhân của công ty Simone bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Ông Ngô Văn Tỷ, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Châu Thành cho biết: các ca bệnh này cũng trong tình trạng tương tự như các ca trước đó.

Để không ngộ độc thực phẩm từ việc rã đông
Để không ngộ độc thực phẩm từ việc rã đông

Cấp đông là cách bảo vệ thực phẩm thì rã đông lại là một quá trình khiến thực phẩm rất dễ bị nhiễm khuẩn.

Để không ngộ độc thực phẩm từ việc rã đông

Để không ngộ độc thực phẩm từ việc rã đông

Cấp đông là cách bảo vệ thực phẩm thì rã đông lại là một quá trình khiến thực phẩm rất dễ bị nhiễm khuẩn.

Một nhân viên FPT và con trai tử vong khi du lịch tại Thái Lan
Một nhân viên FPT và con trai tử vong khi du lịch tại Thái Lan

Sau khi ăn uống tại khách sạn 2 cha con có biểu hiện mệt và buồn nôn

Một nhân viên FPT và con trai tử vong khi du lịch tại Thái Lan

Một nhân viên FPT và con trai tử vong khi du lịch tại Thái Lan

Sau khi ăn uống tại khách sạn 2 cha con có biểu hiện mệt và buồn nôn

Ngộ độc thực phẩm tập thể ở Chương Mỹ-Hà Nội: Chất lượng bữa ăn thấp?
Ngộ độc thực phẩm tập thể ở Chương Mỹ-Hà Nội: Chất lượng bữa ăn thấp?

VOV.VN -TS Nguyễn Hùng Long, Cục An toàn thực phẩm: do quá trình chế biến, bảo quản thức ăn không đảm bảo nên xảy ra ngộ độc.

Ngộ độc thực phẩm tập thể ở Chương Mỹ-Hà Nội: Chất lượng bữa ăn thấp?

Ngộ độc thực phẩm tập thể ở Chương Mỹ-Hà Nội: Chất lượng bữa ăn thấp?

VOV.VN -TS Nguyễn Hùng Long, Cục An toàn thực phẩm: do quá trình chế biến, bảo quản thức ăn không đảm bảo nên xảy ra ngộ độc.