Tiêm ở cửa hàng thuốc, về nhà co giật rồi tử vong

Sau khi tiêm xong, ông Trường về nhà rồi xuất hiện những triệu chứng bất thường như khó thở, mặt mày tím tái…

Chiều 4/4, đại tá Phạm Văn Vĩnh, Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện này đang trong giai đoạn điều tra vụ việc, một bệnh nhân trên địa bàn vừa bị tử vong sau khi tiêm.

Nạn nhân Hồ Văn Trường tử vong sau khi tiêm

Ông Hồ Văn Thọ (44 tuổi, trú xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu, em ruột của nạn nhân) cho biết khoảng 16 giờ ngày 3/4, ông Hồ Văn Trường (48 tuổi, trú xã Quỳnh Trang) đi tới cửa hàng bán thuốc tây của anh Nguyễn Đình Vinh (dược sĩ trung học, trú xóm 6, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu) chữa bệnh hen suyễn, ho và tức ngực.

Tại đây, sau khi thăm khám cho ông Trường, ông Vinh đã tiêm cho nạn nhân một mũi thuốc (chưa rõ loại thuốc và nguồn gốc xuất xứ - PV).

Sau khi tiêm xong, ông Trường về nhà rồi xuất hiện những triệu chứng bất thường như khó thở, mặt mày tím tái, lên cơn co giật và tử vong. 

“Trưa 3/4, anh tôi còn đi xúc cát để mưu sinh. Nhưng chiều cùng ngày, sau khi được ông Vinh tiêm, anh tôi đột ngột tử vong. Theo tôi, nguyên nhân anh tôi tử vong là do tiêm”, ông Thọ nói.

Chiều 4/4, ông  Lê Tiến Thiệu, Trạm trưởng Trạm y tế xã Quỳnh Tân, cho biết ông Vinh là dược sĩ trung học đã được Sở Y tế Nghệ An cấp giấy chứng nhận cho phép hành nghề bán thuốc tây. 

“Riêng về tiêm thuốc chữa bệnh thì ông Vinh không được cơ quan chức năng cho phép. Vì thế, vụ việc diễn ra khiến chúng tôi rất bất ngờ”, ông Thiệu nói.

Cũng theo ông Thiệu, nguyên nhân tử vong của nạn nhân Trường là do sốc phản vệ sau khi tiêm.

Liên quan đến vụ việc, ông Hồ Sĩ Cường, Trưởng Công an xã Quỳnh Tân, cho biết Công an xã này đã kết hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu vào cuộc điều tra. 

“Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Còn hiện tại, gia đình ông Vinh đang cố gắng lo hậu sự cho ông Trường và đã bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng số tiền 90 triệu đồng”, ông Cường nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ tiêm thuốc hết hạn tại Phú Yên: Báo cáo vẫn chưa làm rõ
Vụ tiêm thuốc hết hạn tại Phú Yên: Báo cáo vẫn chưa làm rõ

(VOV) -Sở Y tế tỉnh Phú Yên tiếp tục xác minh làm rõ việc nguyên nhân hộp 5 lọ TRIVIVAC hết hạn sử dụng lẫn vào số lượng còn hạn

Vụ tiêm thuốc hết hạn tại Phú Yên: Báo cáo vẫn chưa làm rõ

Vụ tiêm thuốc hết hạn tại Phú Yên: Báo cáo vẫn chưa làm rõ

(VOV) -Sở Y tế tỉnh Phú Yên tiếp tục xác minh làm rõ việc nguyên nhân hộp 5 lọ TRIVIVAC hết hạn sử dụng lẫn vào số lượng còn hạn

Bé 7 tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc
Bé 7 tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc

Sau khi nam y sĩ tiêm thêm một mũi thuốc, không lâu sau đó, bệnh nhân đã tử vong trên đường cấp cứu.

Bé 7 tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc

Bé 7 tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc

Sau khi nam y sĩ tiêm thêm một mũi thuốc, không lâu sau đó, bệnh nhân đã tử vong trên đường cấp cứu.

Một cụ ông tử vong sau khi tiêm thuốc bổ
Một cụ ông tử vong sau khi tiêm thuốc bổ

Sau khi được tiêm thuốc bổ ở một cơ sở chăm sóc sức khỏe từ thiện, cụ ông lịm người dẫn đến tử vong.

Một cụ ông tử vong sau khi tiêm thuốc bổ

Một cụ ông tử vong sau khi tiêm thuốc bổ

Sau khi được tiêm thuốc bổ ở một cơ sở chăm sóc sức khỏe từ thiện, cụ ông lịm người dẫn đến tử vong.

Lời nhắn nhủ cuối cùng của tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc
Lời nhắn nhủ cuối cùng của tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc

Anh Tuấn gửi lời xin lỗi tới bậc sinh thành và không quên dặn dò người em trai phải biết học tập, tu dưỡng đạo đức.

Lời nhắn nhủ cuối cùng của tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc

Lời nhắn nhủ cuối cùng của tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc

Anh Tuấn gửi lời xin lỗi tới bậc sinh thành và không quên dặn dò người em trai phải biết học tập, tu dưỡng đạo đức.

Một người tử vong sau tiêm thuốc kháng sinh điều trị hen
Một người tử vong sau tiêm thuốc kháng sinh điều trị hen

VOV.VN -Sau khi tiêm, dù được yêu cầu theo dõi nhưng người nhà đã tự ý đưa bệnh nhân về.

Một người tử vong sau tiêm thuốc kháng sinh điều trị hen

Một người tử vong sau tiêm thuốc kháng sinh điều trị hen

VOV.VN -Sau khi tiêm, dù được yêu cầu theo dõi nhưng người nhà đã tự ý đưa bệnh nhân về.