Quảng Trị:

Tiêu hủy 4 tấn nội tạng tuồn qua cửa khẩu

(VOV) -Hôm nay (22/2), Công an huyện Hướng Hóa tổ chức tiêu hủy 4 tấn nội tạng động vật thối.

Trước đó, chiều 21/2, lực lượng chức năng đã phát hiện Nguyễn Thị Năm và Lê Thanh Hùng, trú tại bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa dùng xe kéo vận chuyển nhiều lô hàng với số lượng lớn. Qua kiểm tra, các lô hàng đều chứa nội tạng động vật không có giấy tờ kiểm dịch, nguồn gốc xuất xứ.
Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của lô hàng trên. Tại cơ quan điều tra, Năm và Hùng đều khai nhận chở thuê số nội tạng trên cho một người khách không rõ tên tuổi qua chợ Karôn (CHDCND Lào) để tiêu thụ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt xe khách chở pháo nổ và nội tạng thối
Bắt xe khách chở pháo nổ và nội tạng thối

Các đối tượng khai số hàng do chủ xe khách ở xã Việt Tiến, tỉnh Bắc Giang nhận vận chuyển từ Bắc Giang vào miền Nam.

Bắt xe khách chở pháo nổ và nội tạng thối

Bắt xe khách chở pháo nổ và nội tạng thối

Các đối tượng khai số hàng do chủ xe khách ở xã Việt Tiến, tỉnh Bắc Giang nhận vận chuyển từ Bắc Giang vào miền Nam.

Bắt giữ 1 tấn nội tạng thối nhập lậu từ Trung Quốc
Bắt giữ 1 tấn nội tạng thối nhập lậu từ Trung Quốc

Tỉnh Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép gần 1 tấn nội tạng và chân giò lợn có nguồn gốc từ Trung Quốc đưa vào địa bàn Lào Cai để tiêu thụ.

Bắt giữ 1 tấn nội tạng thối nhập lậu từ Trung Quốc

Bắt giữ 1 tấn nội tạng thối nhập lậu từ Trung Quốc

Tỉnh Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép gần 1 tấn nội tạng và chân giò lợn có nguồn gốc từ Trung Quốc đưa vào địa bàn Lào Cai để tiêu thụ.