Tìm kiếm máy bay mất tích: Chưa có dấu hiệu khả quan

VOV.VN - Cả 2 máy bay trực thăng MI171 số hiệu 02 và 04 đang được tiếp nhiên liệu và chờ lệnh của cấp trên để tiếp tục xuất phát.

Theo phóng viên VOV khu vực ĐBSCL có mặt trên chiếc trực thắng MI171 của Trung đoàn 917 Sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không Không quân đã về đến sân bay Cà Mau vào chiều nay.

Trong suốt quá trình tìm kiếm, đoàn trực thăng đã phát hiện một số vật thể là áo phao và một thanh gỗ. Máy bay đã bay quan sát nhiều lần đồng thời hạ độ cao và xác định rõ đây là những vật dụng đã cũ, lâu ngày trôi nổi trên biển, không thể là vật dụng của chiếc máy bay bị mất tích.

Riêng khu vực ở tọa độ có những vết như dầu loang mà các máy bay khác phát hiện ngày 8/3, Đại tá Trần Văn Quang Trung đoàn 917 khẳng định không còn thấy, thực chất đây là khu vực Bãi Cạn thuộc tỉnh Cà Mau.

Các máy bay sẵn sàng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh

Hiện nay, cả 2 máy bay trực thăng MI171 số hiệu 02 và 04 đang được tiếp nhiên liệu và chờ lệnh của cấp trên để tiếp tục xuất phát.

Trước đó, Đại tá  Lê Văn Minh, Chỉ huy Trưởng Cảnh sát biển vùng 4 cho biết, vào lúc 15h chiều 9/3, nhận được thông tin từ Ban Chỉ huy của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng không Việt Nam cho biết là đội tìm kiếm cứu nạn bằng máy bay của Singapore và tàu biển Malaysia thông báo có thấy một vật thể lạ màu vàng trên biển.

Theo đó, máy bay của Singapore và tàu biển của Malaysia cùng tìm thấy vật khả nghi trên biển ở tọa độ 08 độ 21 phút 36 giây Đông - 103 độ 13 phút 30 giây Bắc, vị trí này cách 100 km lệch về phía Nam Tây Nam đảo Thổ Chu. Nhận được thông báo này,  Vùng cảnh sát biển Vùng 4 đã điều ngay tàu CBS 2003 đến các tọa độ nêu trên để xác minh. Dự kiến tàu CBS 2003 sẽ mất khoảng 3 tiếng rưỡi để đến được vị trí kể trên để xác minh vật thể lạ này.

Tiếp đó, lúc 16h chiều nay (9/3), một chiếc thủy phi cơ số hiệu VNT  777 của Quân chủng Hải quân xuất phát từ sân bay Phú Quốc bay ra vùng biển nghi có vật thể lạ để tiếp tục công việc tìm kiếm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện vật thể lạ nghi của máy bay Boeing
Phát hiện vật thể lạ nghi của máy bay Boeing

VOV.VN -Các đơn vị tìm kiếm tìm thấy vật khả nghi trên biển cách 100 km lệch về phía Nam Tây Nam đảo Thổ Chu.

Phát hiện vật thể lạ nghi của máy bay Boeing

Phát hiện vật thể lạ nghi của máy bay Boeing

VOV.VN -Các đơn vị tìm kiếm tìm thấy vật khả nghi trên biển cách 100 km lệch về phía Nam Tây Nam đảo Thổ Chu.

Hải quân VN huy động thuỷ phi cơ tìm máy bay mất tích
Hải quân VN huy động thuỷ phi cơ tìm máy bay mất tích

VOV.VN - Vùng cảnh sát biển IV đang chuẩn bị thêm 2 chiếc tàu sẵn sàng chờ lệnh lên đường

Hải quân VN huy động thuỷ phi cơ tìm máy bay mất tích

Hải quân VN huy động thuỷ phi cơ tìm máy bay mất tích

VOV.VN - Vùng cảnh sát biển IV đang chuẩn bị thêm 2 chiếc tàu sẵn sàng chờ lệnh lên đường

Mở rộng phạm vi tìm kiếm máy bay Boeing mất tích
Mở rộng phạm vi tìm kiếm máy bay Boeing mất tích

VOV.VN - Bộ GTVT và lực lượng chức năng sẽ thành lập đoàn vào Nam trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm ở hiện trường.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm máy bay Boeing mất tích

Mở rộng phạm vi tìm kiếm máy bay Boeing mất tích

VOV.VN - Bộ GTVT và lực lượng chức năng sẽ thành lập đoàn vào Nam trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm ở hiện trường.

Vật thể lạ không liên quan đến máy bay bị mất tích
Vật thể lạ không liên quan đến máy bay bị mất tích

VOV.VN - Tổ bay đã hạ độ cao xuống để kiểm tra nhưng xác định không phải là vật thể của máy bay bị mất tích

Vật thể lạ không liên quan đến máy bay bị mất tích

Vật thể lạ không liên quan đến máy bay bị mất tích

VOV.VN - Tổ bay đã hạ độ cao xuống để kiểm tra nhưng xác định không phải là vật thể của máy bay bị mất tích

Sẵn sàng phương án mở rộng tìm kiếm máy bay gặp nạn
Sẵn sàng phương án mở rộng tìm kiếm máy bay gặp nạn

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện sự phân công tốt các lực lượng tham gia tìm kiếm và thực hiện việc tìm kiếm 24/24h

Sẵn sàng phương án mở rộng tìm kiếm máy bay gặp nạn

Sẵn sàng phương án mở rộng tìm kiếm máy bay gặp nạn

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện sự phân công tốt các lực lượng tham gia tìm kiếm và thực hiện việc tìm kiếm 24/24h

Cơ trưởng Nguyễn Thành Trung: “Nhiều khả năng máy bay bị nổ”
Cơ trưởng Nguyễn Thành Trung: “Nhiều khả năng máy bay bị nổ”

VOV.VN - "Trường hợp máy bay bị khủng bố thì phi công vẫn có thể báo được. Ở đây phải có một điều gì đó rất đột ngột"...

Cơ trưởng Nguyễn Thành Trung: “Nhiều khả năng máy bay bị nổ”

Cơ trưởng Nguyễn Thành Trung: “Nhiều khả năng máy bay bị nổ”

VOV.VN - "Trường hợp máy bay bị khủng bố thì phi công vẫn có thể báo được. Ở đây phải có một điều gì đó rất đột ngột"...