Những sự thật thú vị về ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

VOV.VN - Chủ đề của ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2021 là: ‘Hành trình phụ nữ trong lãnh đạo: Xây dựng tương lai bình đẳng mới trong thế giới Covid-19’.

Vài nét lịch sử về ngày Quốc tế Phụ nữ

Khởi đầu từ giữa thế kỷ XIX, ngày Quốc tế phụ nữ bắt nguồn bởi những cuộc đấu tranh của phụ nữ tại Hoa Kỳ. Năm 1848, bất bình trước việc phụ nữ bị cấm phát biểu tại một hội nghị chống chế độ nô lệ, hai phụ nữ người Mỹ là Elizabeth Cady Stanton và Lucretia Mott đã tập hợp vài trăm người tại hội nghị về quyền phụ nữ đầu tiên ở New York. Họ chính thức đưa ra các yêu cầu đòi quyền dân sự, xã hội, chính trị và tôn giáo cho phụ nữ.

Cuộc đấu tranh của công nhân Mỹ đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào phụ nữ lao động trên thế giới, đặc biệt ở nước Đức. Clara Zetkin, người đứng đầu Văn phòng Phụ nữ của Đảng Dân chủ Xã hội Đức, lần đầu tiên nêu ý tưởng về một ngày dành cho phụ nữ hàng năm, khi phụ nữ trên toàn thế giới có thể đấu tranh về điều kiện lao động, quyền bầu cử và nhu cầu của phụ nữ.

Năm 1910, một hội nghị quốc tế về Phụ nữ Lao động được tổ chức tại Copenhagen (Đan Mạch), với sự tham gia của đại diện 17 quốc gia, bao gồm các nhà lãnh đạo công đoàn và các nghị sĩ Phần Lan. Hội nghị đã thông qua đề xuất của Clara Zetkin và Rosa Luxemburg (người Ba Lan) về việc tổ chức Ngày Quốc tế Phụ nữ hàng năm tại các quốc gia trên thế giới.

Ngày Quốc tế Phụ nữ đầu tiên đã được tổ chức vào ngày 19 tháng 3 năm 1911 với các cuộc mít tinh ở Đức, Đan Mạch, Áo và Thụy Sĩ. Hơn một triệu người đã tham dự các cuộc tuần hành này. Từ năm 1913, Ngày Quốc tế Phụ nữ được chuyển thành ngày 8 tháng 3 và trở thành một ngày lễ kỷ niệm quốc tế cho đến ngày nay.

Những sự thật thú vị về ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

1. Ngày Phụ nữ đầu tiên được tổ chức khi nào?

Ngày Phụ nữ quốc gia đầu tiên diễn ra ở Hoa Kỳ vào năm 1909. Nhân kỷ niệm các cuộc đấu tranh diễn ra một năm trước đó của 15.000 nữ công nhân ngành dệt may tại New York và Chicago đòi tăng lương, giảm giờ làm và đòi quyền được bầu cử, từ năm 1909, Đảng Xã hội Mỹ quyết định lấy ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 2 hàng năm làm ngày Ngày Phụ nữ Quốc gia, được tổ chức trên toàn nước Mỹ.

2. Ngày 8/3 được lựa chọn làm ngày Quốc tế Phụ nữ như thế nào?

Khi bà Clara Zetkin đưa ra đề xuất về một ngày kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ cho toàn thế giới, bà không đưa ra một ngày cố định cho lễ kỷ niệm này. Ngày 8/3 cũng chưa được chính thức lựa chọn cho đến khi xảy ra cuộc đình công thời chiến năm 1917 khi phụ nữ Nga yêu cầu 'bánh mì và hòa bình'.

Bốn ngày sau cuộc bãi công của phụ nữ, Sa hoàng buộc phải thoái vị và chính phủ lâm thời đã đồng ý trao quyền bầu cử cho phụ nữ. Ngày cuộc đình công của phụ nữ Nga lúc đó là ngày Chủ nhật, 23 tháng 2 năm 1917 theo loại lịch Julian, khi đó đang được sử dụng ở Nga. Nếu tính theo lịch Gregory sử dụng ở các quốc gia khác vào thời điểm đó (cũng là loại lịch chúng ta đang sử dụng ngày nay) thì cuộc đình công của phụ nữ Nga nổ ra vào ngày 8 tháng 3 năm 1917. Ngày này sau đó được chính quyền nước Nga Xô-viết coi là một ngày lễ chính thức.

3. Chủ đề của ngày Quốc tế Phụ nữ hàng năm?

Sau khi chính thức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ vào năm 1975, từ năm 1996, Liên Hợp Quốc đã quyết định đặt chủ đề hàng năm cho ngày Quốc tế Phụ nữ. Chủ đề năm đầu tiên là: ‘Celebrating the past, Planning for the Future’ (tạm dịch là: ‘Tự hào quá khứ, Hướng tới tương lai’). Chủ đề của ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2021 là: ‘Hành trình phụ nữ trong lãnh đạo: Xây dựng tương lai bình đẳng mới trong thế giới Covid-19’ (‘Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world’).

4/ Ngày Quốc tế Phụ nữ được kỷ niệm như thế nào trên thế giới?

Ngày Quốc tế Phụ nữ là một ngày lễ quốc gia ở nhiều quốc gia, bao gồm nước Nga, nơi mà doanh số bán hoa tăng gấp đôi trong ba hoặc bốn ngày xung quanh ngày 8/3, khi nam giới và phụ nữ tặng hoa cho những người thân yêu và đồng nghiệp nữ của họ.

Ở Trung Quốc, nhiều phụ nữ được nghỉ làm nửa ngày vào ngày 8/3, theo khuyến cáo của Hội đồng Nhà nước, mặc dù các nhà tuyển dụng không phải lúc nào cũng tuân thủ quy định này. Ở Ý, ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là ngày lễ hội Phụ nữ được tổ chức bằng cách tặng hoa mimosa. Nguồn gốc của truyền thống này không rõ ràng nhưng nó được cho là bắt đầu ở Rome sau Chiến tranh Thế giới lần thứ II. Ở Mỹ, tháng 3 là Tháng lịch sử của phụ nữ. Tổng thống Mỹ có truyền thống ban hành một bản tuyên ngôn nhằm ca ngợi và tôn vinh những thành tựu của phụ nữ Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tan chảy” với những thiên đường du lịch muôn sắc thái cho chị em quẩy 8/3
“Tan chảy” với những thiên đường du lịch muôn sắc thái cho chị em quẩy 8/3

VOV.VN - Dù bạn là cô nàng ưa khám phá thiên nhiên, yêu thích những trải nghiệm sang chảnh hay chỉ muốn tận hưởng một kỳ nghỉ refresh tinh thần, luôn có những điểm đến du lịch hấp dẫn cho dịp đặc biệt sắp tới.

“Tan chảy” với những thiên đường du lịch muôn sắc thái cho chị em quẩy 8/3

“Tan chảy” với những thiên đường du lịch muôn sắc thái cho chị em quẩy 8/3

VOV.VN - Dù bạn là cô nàng ưa khám phá thiên nhiên, yêu thích những trải nghiệm sang chảnh hay chỉ muốn tận hưởng một kỳ nghỉ refresh tinh thần, luôn có những điểm đến du lịch hấp dẫn cho dịp đặc biệt sắp tới.

Nhiều mẫu hoa “độc lạ” dịp 8/3
Nhiều mẫu hoa “độc lạ” dịp 8/3

VOV.VN - Không chỉ có hoa tươi truyền thống, thị trường hoa 8/3 (Ngày Quốc tế Phụ nữ) năm nay còn có nhiều sản phẩm được làm từ các chất liệu mới lạ: Bó hoa từ lụa, tiền, sáp…

Nhiều mẫu hoa “độc lạ” dịp 8/3

Nhiều mẫu hoa “độc lạ” dịp 8/3

VOV.VN - Không chỉ có hoa tươi truyền thống, thị trường hoa 8/3 (Ngày Quốc tế Phụ nữ) năm nay còn có nhiều sản phẩm được làm từ các chất liệu mới lạ: Bó hoa từ lụa, tiền, sáp…

Hoa tươi, quà tặng bình dân hút khách trước ngày 8/3
Hoa tươi, quà tặng bình dân hút khách trước ngày 8/3

VOV.VN - Gần đến ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), thị trường hoa, quà tặng tại TPHCM đã nhộn nhịp “lên đơn” phục vụ khách hàng. Trong đó các món quà giá bình dân vẫn được ưa chuộng.

Hoa tươi, quà tặng bình dân hút khách trước ngày 8/3

Hoa tươi, quà tặng bình dân hút khách trước ngày 8/3

VOV.VN - Gần đến ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), thị trường hoa, quà tặng tại TPHCM đã nhộn nhịp “lên đơn” phục vụ khách hàng. Trong đó các món quà giá bình dân vẫn được ưa chuộng.