TP HCM: Không để triều cường gây ngập úng dịp Tết Giáp Ngọ

VOV.VN -Dự báo, đúng dịp Tết Giáp Ngọ năm nay, thành phố Hồ Chí Minh rơi vào đợt triều cường cao đầu tháng, 

Công ty TNHH MTV quản lý  khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các biện pháp nhằm  phòng chống ngập úng, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu đất canh tác của bà con nông dân.     

Đê bao, cống bọng xung yếu trên toàn tuyến kênh đã được tăng cường kiểm tra, gia cố


Công ty đã tăng cường  kiểm tra gia cố đê bao, cống bọng xung yếu trên toàn tuyến kênh Đông Củ Chi, Bắc Bình Chánh và các tuyến  kênh vùng phụ cận thành phố, đảm bảo nước dẫn vào tiêu ra suôn sẻ, phục vụ tốt việc tưới  tiêu vụ đông xuân của bà con nông dân.

Đồng thời tổ chức lực lượng và thiết bị kĩ thuật ứng trực ở các công trình đang thi công, các vị trí cống để vận hành thông suốt. Khi nước triều lên mức 1,4 -1, 45m  phải đóng cửa cống đề giảm bớt lượng nước tràn vào nội đồng gây vỡ bờ bao.

Công ty cũng phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc bơm chống úng hoặc ứng cứu kịp thời khi có sự cố, giảm thiểu  thiệt hại.

Trong năm qua, Công ty đã phục vụ tưới tiêu cho khoảng 53 ngàn ha đất canh tác lúa, rau màu của bà con nông dân thành phố Hồ Chí Minh.

Khi nước triều lên, tổ chức lấy nước tăng cường bổ sung nguồn tưới 

“Hiện nay, khi nước triều lên, chúng tôi tổ chức lấy nước tăng cường bổ sung nguồn tưới cho hệ thống Hóc Môn- bắc Bình Chánh cũng như các vùng ven sông Sài Gòn, nhất là vào mùa khô này. Trong đầu năm nay, chúng tôi đã có hai đợt nạo vét, khai thông dòng chảy, duy tu sửa chữa kênh rạch, vận động các đơn vị dùng nước và  bà con nông dân  không xả rác, tích cực tham gia vớt lục bình rong cỏ ở các tuyến kênh mương để đảm bảo dòng chảy đều được thông suốt, có như vậy mới đảm bảo được nguồn nước tưới, tiêu, ngăn triều cường được tốt”- ông Nguyễn Văn Đam, Giám đốc Công ty TNHH MTV quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều quận ở TPHCM ngập nặng do triều cường
Nhiều quận ở TPHCM ngập nặng do triều cường

VOV.VN -Với mức triều cường vượt báo động 3, nhiều quận, huyện ở khu vực TP HCM có thể bị ngập úng sâu từ 30 - 50cm.

Nhiều quận ở TPHCM ngập nặng do triều cường

Nhiều quận ở TPHCM ngập nặng do triều cường

VOV.VN -Với mức triều cường vượt báo động 3, nhiều quận, huyện ở khu vực TP HCM có thể bị ngập úng sâu từ 30 - 50cm.

Triều cường duy trì trên mức báo động 3 ở TP HCM
Triều cường duy trì trên mức báo động 3 ở TP HCM

VOV.VN - Chiều 5/12, triều cường vẫn vượt báo động 3 với đỉnh triều khoảng 1,65m nên thành phố sẽ tiếp tục bị ngập.

Triều cường duy trì trên mức báo động 3 ở TP HCM

Triều cường duy trì trên mức báo động 3 ở TP HCM

VOV.VN - Chiều 5/12, triều cường vẫn vượt báo động 3 với đỉnh triều khoảng 1,65m nên thành phố sẽ tiếp tục bị ngập.

Triều cường tại TP HCM vượt báo động 3, đạt đỉnh 1,62 mét
Triều cường tại TP HCM vượt báo động 3, đạt đỉnh 1,62 mét

VOV.VN -Dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, đỉnh triều vượt báo động 3 tại TP HCM sẽ kéo dài đến ngày 7/12

Triều cường tại TP HCM vượt báo động 3, đạt đỉnh 1,62 mét

Triều cường tại TP HCM vượt báo động 3, đạt đỉnh 1,62 mét

VOV.VN -Dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, đỉnh triều vượt báo động 3 tại TP HCM sẽ kéo dài đến ngày 7/12

Người dân TP HCM vất vả xoay sở với triều cường
Người dân TP HCM vất vả xoay sở với triều cường

VOV.VN -Đến trưa nay (5/12), nước vẫn chưa rút hết nên nhiều gia đình vẫn phải lội bì bõm trong nước.

Người dân TP HCM vất vả xoay sở với triều cường

Người dân TP HCM vất vả xoay sở với triều cường

VOV.VN -Đến trưa nay (5/12), nước vẫn chưa rút hết nên nhiều gia đình vẫn phải lội bì bõm trong nước.