TP HCM: Trắng đêm mua vé tàu Tết

5 giờ mới, nhà ga mới phát số thứ tự nhưng từ tối hôm qua, hàng trăm hành khách ngồi vạ vật tại các băng ghế để chờ.

Đêm 19 rạng sáng 20/12, hàng trăm người đến ga Sài Gòn chờ mua vé tàu. Song song với việc lấy số thứ tự trực tiếp, khách hàng có thể nhắn tin lấy số thứ tự. Sau 37 phút nhận tin nhắn, tổng đài báo hết chỗ.

Từ 21h ngày 19/12, anh Lê Văn Giang (27 tuổi, quê Huế) đã có mặt ở ga Sài Gòn, cầm trên tay ổ bánh mì nói: “Tôi ở trọ quận Thủ Đức, làm việc trên quận 3. Sau khi hết giờ làm việc, tôi chạy thẳng qua ga để chờ mua vé tàu tết. Hôm bữa mua vé qua mạng nhưng không mua được nên hôm nay phải chịu khó thức để đợi”.

Thời điểm này, các ghế đá đặt trong khuôn viên nhà ga hầu hết đã được hành khách mua vé tàu tết xí chỗ trước. Tại băng ghế đá sát cổng vào ga, chị Đoàn Thị Anh nằm co chân khó nhọc trên ghế. Chị Anh cho biết chị đến ga từ lúc 11h ngày 19/12 để chờ nhà ga mở cửa bán vé.

Nhiều người chờ từ đêm để mong mua được vé tàu tết

Đến 1h ngày 20/12, không khí tại ga Sài Gòn nóng lên dần. Lúc này trước cửa vào quầy bán vé đi ngay đã có hơn 200 người. Để đảm bảo trật tự, an ninh nhà ga và công an phường 9 phải khóa cửa không cho hành khách vào phía bên trong.

Đến 2h30 nhà ga mở cửa, hàng trăm người tràn vào trong. Mặc dù lực lượng an ninh đã chốt chặn tại cầu thang lên lầu 2 (chỗ bán vé tết) nhưng hàng trăm người vẫn xô đẩy, chen lấn và phá hàng rào để tràn lên.

Tại lầu 2, hơn 300 người đã ngồi chật kín các băng ghế đợi. Nhân viên nhà ga phải nhiều lần bổ sung thêm ghế nhưng vẫn không đáp ứng đủ lượng người.

Nhân viên nhà ga cho biết, đến 5 giờ mới phát số thứ tự nên hàng trăm hành khách tiếp tục ngồi vạ vật tại các băng ghế để chờ.

4h50, ga Sài Gòn bắt đầu phát số thứ tự cho hành khách. Do sảnh tại lầu 2 chỉ chứa được khoảng 350 người nên nhà ga đã chia ra 3 đợt để phát số.

Đến 5h40, nhân viên nhà ga phát hết 1000 số thứ tự. Trong khi đó, hàng trăm người tiếp tục kéo đến ga và phải quay về chờ ngày sau vì họ không ngờ rằng hết số thứ tự sớm đến vậy.

Sau khi nhận số thứ tự, hành khách được hướng dẫn rời khỏi ga chờ đến 7 giờ quầy vé mở cửa bán vé./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chấn chỉnh công tác bán vé tàu Tết
Chấn chỉnh công tác bán vé tàu Tết

(VOV) -Bộ GTVT yêu cầu sử dụng nhiều hình thức bán vé gồm trực tiếp, hệ thống đại lý và thông qua mạng internet…

Chấn chỉnh công tác bán vé tàu Tết

Chấn chỉnh công tác bán vé tàu Tết

(VOV) -Bộ GTVT yêu cầu sử dụng nhiều hình thức bán vé gồm trực tiếp, hệ thống đại lý và thông qua mạng internet…

Ga Sài Gòn ngừng bán vé tàu Tết qua mạng
Ga Sài Gòn ngừng bán vé tàu Tết qua mạng

(VOV) - Theo kế hoạch, số chỗ tàu Tết còn lại sẽ chuyển đến các ga để bán trực tiếp từ ngày 20/12.

Ga Sài Gòn ngừng bán vé tàu Tết qua mạng

Ga Sài Gòn ngừng bán vé tàu Tết qua mạng

(VOV) - Theo kế hoạch, số chỗ tàu Tết còn lại sẽ chuyển đến các ga để bán trực tiếp từ ngày 20/12.

Vẫn còn hơn 18.000 vé tàu Tết từ Ga Sài Gòn đi Hà Nội
Vẫn còn hơn 18.000 vé tàu Tết từ Ga Sài Gòn đi Hà Nội

Hiện nay Ga Sài Gòn đang tiếp tục bán vé cho hành khách đã có phiếu đặt chỗ trên Website vetau.com.vn dịp cao điểm Tết đến hết ngày 19/12.

Vẫn còn hơn 18.000 vé tàu Tết từ Ga Sài Gòn đi Hà Nội

Vẫn còn hơn 18.000 vé tàu Tết từ Ga Sài Gòn đi Hà Nội

Hiện nay Ga Sài Gòn đang tiếp tục bán vé cho hành khách đã có phiếu đặt chỗ trên Website vetau.com.vn dịp cao điểm Tết đến hết ngày 19/12.