TP Hồ Chí Minh: Mỗi năm thêm gần 6.000 ca ung thư mới
Ước tính khoảng 5.500 – 6.000 ca ung thư mới xuất hiện hàng năm. Trong đó thường gặp nhất là ung thư phổi, gan, dạ dày ở nam giới và ung thư vú, cổ tử cung, phổi ở nữ giới.
Ngày 4/12, tại Hội thảo thường niên “Phòng chống Ung thư TP. HCM lần thứ XI”, các chuyên gia ung bướu cảnh báo: ở TP. HCM hiện nay, cứ 100.000 dân có 28 người nam và 11 nữ mắc ung thư phổi - một bệnh chưa giảm trong nhiều năm qua. Các ung thư khác như ung thư đại trực tràng đang có chiều hướng gia tăng. Phân nửa các trường hợp ở vào giai đoạn trễ khi chẩn đoán.
Theo GS-BS. Nguyễn Chấn Hùng - Chủ tịch Hội Ung thư TP.HCM, ung thư thật sự là gánh nặng của TP. HCM. Ước tính khoảng 5.500 – 6.000 ca ung thư mới xuất hiện hàng năm. Trong đó thường gặp nhất là ung thư phổi, gan, dạ dày ở nam giới và ung thư vú, cổ tử cung, phổi ở nữ giới. Hơn phân nửa các trường hợp ở vào giai đoạn trễ khi chẩn đoán.
Theo thống kê, cứ trong 100.000 phụ nữ thì có 19 người bị ung thư vú, còn đối với ung thư cổ tử cung, tỷ lệ này là 15/100.000.
Ung thư đại trực tràng là ung thư có chiều hướng gia tăng hiện nay. Số liệu ghi nhận tại TP. HCM 2003 – 2004, cho thấy, ung thư này đứng hàng thứ ba ở nam giới, chỉ sau ung thư gan và phổi. Ước tính cứ 100.000 dân, 15 người mắc phải ung thư này.
Ung thư phổi vẫn là ung thư đứng hàng đầu ở nam giới và có chiều hướng gia tăng ở nữ. Cứ 100.000 dân, khoảng 28 người nam và 11 người nữ mắc căn bệnh này.
Theo các chuyên gia, phòng ngừa là điều bức thiết, và đặc biệt quan trọng đối với một nước đang phát triển như Việt Nam: ưu tiên hàng đầu trong việc phòng - chống tác hại của thuốc lá, phòng ngừa ung thư gan (tiêm ngừa viêm gan siêu vi B, tránh lạm dụng rượu), xây dựng chế độ dinh dưỡng thích hợp, tránh việc tiếp cận với hóa chất sinh ung tại các nhà máy và trong môi trường sống.
Đặc biệt, theo PGS Vũ Thị Nhung – Nguyên Giám đốc BV Hùng Vương, sử dụng vắc-xin cũng rất quan trọng. Hiện nay, vắc-xin phòng ngừa ung thư cổ tử cung cho phép phụ nữ có thêm một lựa chọn hứa hẹn trong phòng chống căn bệnh ung thư đứng thứ hai (sau ung thư vú). Tuy nhiên, BS. Nhung vẫn nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của xét nghiệm tế bào cổ tử cung định kỳ, vì vắc-xin không thể ngừa hết các týp vi-rút gây bệnh u nhú ở người. Mọi người cần đi khám bệnh đều đặn để phát hiện sớm các bệnh ung thư cổ tử cung, vú, đại trực tràng, tiền liệt tuyến, tuyến giáp…./.