Trà Vinh khuyến khích tổ chức mừng Đại lễ Phật đản trực tuyến và tại tư gia

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các tín đồ Phật giáo ở Trà Vinh tổ chức mừng Đại lễ Phật đản với tinh thần trang nghiêm không tập trung đông người

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các tín đồ Phật giáo ở Trà Vinh tổ chức mừng Đại lễ Phật đản với tinh thần trang nghiêm nhưng không tập trung đông người và tuân thủ tốt các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế.

tra vinh khuyen khich to chuc mung dai le phat dan truc tuyen va tai tu gia hinh 1
Tuần lễ Phật đản 2020 được các chùa và cơ sở tự viện trên cả nước tổ chức từ ngày 30/4 đến ngày 7/5 (tức ngày 8-15/4/Canh Tý), chính lễ ngày 7/5/2020. (Ảnh minh hoạ: Xuân Loan).

Theo đó, Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh yêu cầu các cấp, các chùa, tự viện và Phật tử trong tỉnh không được tổ chức lễ đài tập trung đông người, không tổ chức rước xe hoa, không tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng và các hình thức tập trung đông người khác…

Đồng thời, khuyến khích các chùa, tự viện, tăng ni có điều kiện tổ chức lễ mừng Phật đản trực tuyến kết nối với cộng đồng Phật tử; khuyến khích mỗi gia đình bày tỏ lòng tôn kính đức Phật trang nghiêm tại tư gia, không tập trung nhiều gia đình và cầu nguyện bình an. 

Thượng tọa Thích Trí Minh, Phó ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh cho biết: "Đại lễ Phật đản vẫn diễn ra trong nghi lễ truyền thống Phật giáo nhưng phải đảm bảo thực tốt biện pháp phòng chống dịch. Thứ nhất tất cả tăng ni và Phật tử khi đến chùa hành lễ là phải rửa tay diệt khuẩn, thứ hai phải đeo khẩu trang, để đảm bảo sức khỏe trong cộng đồng”.

Hiện Trà Vinh có 256 chùa, tự viện Phật giáo với hơn 3.600 tu sĩ và trên 450 ngàn người là tín đồ Phật giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản 2020
Chủ tịch MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản 2020

VOV.VN - Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư vị giáo phẩm, các vị tăng, ni và đồng bào phật tử Việt Na

Chủ tịch MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản 2020

Chủ tịch MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản 2020

VOV.VN - Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư vị giáo phẩm, các vị tăng, ni và đồng bào phật tử Việt Na

Chống Covid-19: Đề nghị dừng lễ Phục sinh, lễ Phật đản
Chống Covid-19: Đề nghị dừng lễ Phục sinh, lễ Phật đản

VOV.VN - Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị dừng các lễ hội tôn giáo thường niên như lễ Phục sinh, lễ Phật đản, Tết Chol Chnăm Thmây...  

Chống Covid-19: Đề nghị dừng lễ Phục sinh, lễ Phật đản

Chống Covid-19: Đề nghị dừng lễ Phục sinh, lễ Phật đản

VOV.VN - Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị dừng các lễ hội tôn giáo thường niên như lễ Phục sinh, lễ Phật đản, Tết Chol Chnăm Thmây...  

Cộng đồng người Việt tại Mozambique tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak 2019
Cộng đồng người Việt tại Mozambique tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak 2019

VOV.VN - Đây là sự kiện rất có ý nghĩa, được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng người Việt tại Mozambique.

Cộng đồng người Việt tại Mozambique tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak 2019

Cộng đồng người Việt tại Mozambique tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak 2019

VOV.VN - Đây là sự kiện rất có ý nghĩa, được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng người Việt tại Mozambique.