Trượt chân ngã xuống kênh, một người đàn ông chết đuối

Đang ngồi bên bờ kênh hóng mát, chiếc dép bị rơi, người đàn ông này cúi xuống vớt nhưng trượt chân ngã xuống nước.

Vụ việc xảy ra vào lúc 11h30’ ngày 10/6, tại kênh Tàu Hủ, đường Võ Văn Kiệt (đoạn gần chân cầu Nguyễn Tri Phương, quận 5, TP HCM). Nạn nhân là ông Lâm Văn Châu (SN 1958, ngụ đường Lê Quang Định, quận Gò Vấp).

Ông Châu ngồi hóng mát bên bờ kênh Tàu Hủ thì bị rớt dép xuống kênh. Khi ông Châu cúi lượm thì bị trượt chân ngã xuống dòng nước đen ngòm. Một số thanh niên đang câu cá tại đây nhanh chóng lao xuống dòng kênh để cứu nạn nhân nhưng khi vớt được lên bờ thì ông Châu đã tử vong.

Người dân hiếu kỳ đứng vây quanh xác nạn nhân

Vụ việc khiến người dân địa phương cùng những người hiếu kỳ đang lưu thông trên đường đứng xem gây ùn tắc giao thông.

Nhận được tin báo, lực lượng công an, dân phòng địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường tiến hành phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến 12h30’ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về Bệnh viện An Bình (phường 7, quận 5, TP HCM) để khám nghiệm pháp y./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên