Quảng Bình:

Vẫn chỉ tìm thấy 1 thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu

(VOV) -Tàu hiện đang neo ngoài biển để mai tiếp tục tìm kiếm. 

Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, đầu giờ chiều nay (31/12), các lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ chìm tàu tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch.

Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và ngư dân địa phương đã tiếp cận địa điểm tàu QB 93714 bị chìm và tìm thấy thi thể ngư dân Mai Khương Duy, quê ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch.

Trong ngày hôm nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã huy động cán bộ, chiến sĩ các đồn, trạm biên phòng dọc tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân; đồng thời cử 2 tàu của Hải đội 2 phối hợp với tàu cứu hộ của Cảng vụ Quảng Bình và Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 1 tìm kiếm trên biển. Chiều tối nay (31/12), công tác tìm kiếm ngư dân xấu số tạm dừng nhưng chưa phát hiện thêm thi thể của ngư dân.

Đại úy Nguyễn Hoài Nam, Trạm Trưởng biên phòng Cửa Gianh – Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết: “Ở đồn kết hợp tuần tra dọc biển mình quản lý 16 cây số . Cán bộ, chiến sĩ cả đồn và trạm (Cửa Gianh) là 6 người. Còn lực lượng Hải đội 2 cử 2 tàu cùng với ngư dân phói hợp tìm kiếm nạn nhân ngoài biển. Thời tiết giờ cũng êm rồi, Tàu hiện đang neo ngoài biển để mai tiếp tục tìm kiếm. Đêm nay tối trời, cũng không thể làm được gì thêm, tàu neo lại để mai tìm kiếm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên