Về non thiêng Yên Tử, mừng đại lễ Phật đản 2020

Về non thiêng Yên Tử, mừng đại lễ Phật đản 2020

VOV.VN - Sáng 5/5 (tức ngày 13/4/Canh Tý), tại non thiêng Yên Tử, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trang nghiêm tổ chức lễ Phật đản PL. 2564 – DL.2020.

1_0.jpg
Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo các ban ngành của tỉnh Quảng Ninh.
2_0.jpg
Năm nay, trên tinh thần cả nước tập trung chống dịch Covid-19, thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ kỷ niệm Đức Phật đản sinh theo nghi thức truyền thống, không tổ chức chương trình văn nghệ, không tập trung đông người, ngoài quý vị đại biểu thì chỉ có đại diện các bản hội, đạo tràng trên địa bàn tham dự.
3_0.jpg
Buổi lễ diễn ra trang trọng, ấm cúng, thành kính hướng về ngày Phật đản.
4_0.jpg
Thượng tọa Thích Đạo Hiển- Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư kí GHPGVN tỉnh Quảng Ninh khái quát ý nghĩa ngày Đức Phật đản sinh, đồng thời nhắc nhở quý Phật tử những việc nên làm trong mùa Phật đản.
5_0.jpg
Nghi thức tắm Phật tựu chung có 3 ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, theo kinh điển ghi lại, khi Thái tử Sĩ Đạt Đa (người sau này tu hành thành Phật Thích Ca Mâu Ni) đản sinh, có 9 con rồng phun nước tắm cho Ngài, hoan hỉ đón mừng sự đản sinh của Ngài. Phật tử tắm Phật để diễn tả sự hoan hỉ chào mừng đức Phật đản sinh. Ý nghĩa thứ hai đó là dùng nước tắm Phật để gột rửa thân tâm của chính mình cho được trong sạch. Ý nghĩa thứ ba gắn với văn hóa truyền thống, khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam gắn bó hài hòa với tín ngưỡng, ngày Phật đản của người Việt Nam tổ chức vào ngày 8/4 (âm lịch), đi liền với ước nguyện cầu mưa của văn hóa nông nghiệp Việt Nam.
6_0.jpg
Nghi lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của đại lễ Phật đản hàng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau.
7_0.jpg
Năm nay, tại Việt Nam, đại lễ Phật đản được các chùa, các cơ sở tự viện trong cả nước tổ chức từ ngày mùng 8 - 15/4/Canh Tý (tức 30/4 - 7/5/2020), chính lễ ngày 15 tháng 4 năm Canh Tý (tức 7/5/2020).
8_0.jpg
Sau nghi thức tắm Phật, chư tăng cùng quý Phật tử dâng hương, nhiễu tháp Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông, cầu quốc thái dân an.
9_0.jpg
Cũng trong sáng 5/5, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng 52 phần quà (mỗi phần quà 1 triệu đồng) cho 52 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí.
10_0.jpg
Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước về việc “chống dịch như chống giặc” và thông bạch của Trung ương GHPGVN về việc phát tâm đóng góp mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19, GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức trao tặng một phòng áp lực âm cho bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và kinh phí 1 tỷ đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên