Việt Nam đón nhận 71 cá thể rùa Trung Bộ

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên một số lượng lớn rùa được gây nuôi thành công ở nước ngoài được đưa trở về Việt Nam.

Ngày 19/8 tại Vườn Quốc gia Cúc Phương (xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), Trung tâm Bảo tồn Rùa (TCC) chính thức đón nhận 71 cá thể rùa Trung Bộ trở về quê hương sau một chuyến đi dài từ châu Âu. Hai vườn thú Rotterdam (Hà Lan) và Munster (Đức) đã nhân giống thành công loại rùa này. 

Đây là lần đầu tiên một số lượng lớn rùa được gây nuôi thành công ở nước ngoài được đưa trở về Việt Nam.

Rùa Trung Bộ là loài rất nguy cấp trong Sách đỏ Thế giới

Ông Trương Quang Bích, Giám đốc Vườn Quốc gia Cúc Phương, cho biết: “Ngày hôm nay đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác bảo tồn loài rùa Trung Bộ ở Việt Nam. Số lượng rùa đặc hữu này trong tự nhiên đang bị suy giảm nhanh chóng do tình trạng săn bắt, buôn bán trái phép và mất môi trường sống. Trách nhiệm của Việt Nam là phải tích cực bảo vệ loài Rùa đặc hữu này khỏi nạn săn bắt, buôn bán trái phép và đảm bảo rằng sẽ không mất thêm một loài động vật đặc hữu nào nữa”.

Ông Bích cũng nhấn mạnh, việc nhận 71 cá thể rùa Trung Bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự hợp tác quốc tế về cứu hộ và bảo tồn rùa. "Chúng ta nên duy trì và mở rộng hơn nữa mô hình hợp tác này giữa Việt Nam với thế giới, và giữa các địa phương ở trong nước với nhau."

Kiểm tra sức khỏe và đánh dấu trước khi thả rùa vào hồ

Ông Timothy McCormack, Điều phối chương trình bảo tồn rùa châu Á (ATP), bày tỏ: “Chúng tôi rất tự hào đã đóng góp cho công tác bảo tồn loài rùa quý hiếm của Việt Nam, đồng thời giúp các cá thể rùa Trung Bộ được trở về quê hương. Chúng tôi rất tin tưởng vào những sáng kiến của Việt Nam, và những nỗ lực mang tính toàn cầu, nhằm giúp loài rùa đặc hữu của Việt Nam có thể tồn tại và phát triển trong tự nhiên”.

Ông Trương Quang Bích (áo trắng) cùng ông Bùi Đăng Phong tiếp nhận rùa Trung Bộ 

Được biết, 71 cá thể Rùa trở về từ châu Âu lần này sẽ được đoàn tụ với hơn 200 cá thể Rùa khác đang được cứu hộ tại Trung tâm Bảo tồn Rùa Cúc Phương (Ninh Bình). Tất cả các cá thể này đều được thu giữ từ những vụ buôn bán trái phép, do người dân tự nguyện chuyển giao.

Sau quá trình chăm sóc tại Trung tâm bảo tồn Rùa, tất cả các cá thể Rùa sẽ được thả về môi trường sống tự nhiên phù hợp nhất tại tỉnh Quảng Ngãi. Đây cũng là một phần trong dự án Bảo tồn Rùa Trung Bộ (MAP) thuộc chương trình Bảo tồn Rùa Châu Á (ATP)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao cá thể rùa quý hiếm cho Campuchia
Trao cá thể rùa quý hiếm cho Campuchia

(VOV) -Một cá thể “Rùa Hoàng gia” cực kỳ quý hiếm được chuyển giao về Campuchia sau gần 30 năm được nuôi giữ ở Việt Nam.

Trao cá thể rùa quý hiếm cho Campuchia

Trao cá thể rùa quý hiếm cho Campuchia

(VOV) -Một cá thể “Rùa Hoàng gia” cực kỳ quý hiếm được chuyển giao về Campuchia sau gần 30 năm được nuôi giữ ở Việt Nam.

Rùa quý nặng 75kg có tên sách đỏ dính lưới ngư dân
Rùa quý nặng 75kg có tên sách đỏ dính lưới ngư dân

(VOV)-Một số ngư dân đã đánh được một con rùa và bán lại cho người khác. Người này sau đó đã thả nó về biển...

Rùa quý nặng 75kg có tên sách đỏ dính lưới ngư dân

Rùa quý nặng 75kg có tên sách đỏ dính lưới ngư dân

(VOV)-Một số ngư dân đã đánh được một con rùa và bán lại cho người khác. Người này sau đó đã thả nó về biển...