Vỡ đập làm tàu trật bánh

Đập Z20 ở xóm 3 xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị vỡ với chiều dài 20 mét đã làm đoạn đường sắt đoạn đi qua xóm này đã bị lệch, nước đã làm xói lở và trôi đá ở chân đường ray, làm một đoàn tàu hàng bị trật bánh.

Vào giờ 4 giờ ngày 5/6, đập Z20 ở xóm 3 xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị vỡ với chiều dài 20 mét, làm nhà của nhiều hộ dân ở xóm 3 xã Hương Trạch bị ngập nước, gây hư hỏng nhiều lương thực, thực phẩm và tài sản khác.

Ông Đinh Văn Tân, Phó Chủ tịch huyện Hương Khê cho biết: Đập Z20 có trữ lượng khoảng 500 đến 600 khối nước, đập đã xây dựng từ lâu, khu vực đập vỡ là chiếc cống. Do đập vỡ vào ban đêm, người dân không chủ động được; một số lúa và hoa màu vừa thu hoạch xong đã bị ướt.

Huyện Hương Khê đang tiến hành khắc phục hậu quả và huy động nhân dân vá lại đoạn đập bị vỡ. Ngành đường sắt huy đọng nhân công đến địa bàn xã Hương Trạch khắc phục sự cố đường tàu. Lực lượng chức năng của huyện đang điều tra nguyên nhân vỡ đập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên