Vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh: Khó khởi tố hình sự?

Luật sư Nguyễn Hồng Bách (Công ty luật Hợp Danh Hồng Bách và cộng sự) cho biết: Nếu nguyên nhân của vụ nổ là lỗi kỹ thuật, thì khó khởi tố.

Theo Luật sư Nguyễn Hồng Bách – Chủ tịch HĐQT Công ty luật Hợp Danh Hồng Bách và cộng sự, về nguyên tắc, khi đã có án mạng xảy ra mà chưa rõ nguyên nhân, thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án. Theo đó, các điều tra viên phải xác minh, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ đó.

Giả sử, nếu nguyên nhân xác định thuộc lỗi kỹ thuật, như nổ bình xăng, hoặc một sự cố nào đó, gây ra thiệt hại cho 2 mẹ con chị Quỳnh, thì cơ quan điều tra sẽ ra kết luận và buộc nhà sản xuất phải bồi thường trách nhiệm.

Chị Quỳnh (giữa) và chồng đang chung sống hạnh phúc thì tai nạn bấp ngờ ập xuống (Ảnh:dantri)

Trong trường hợp cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và điều tra, xác minh không phải do lỗi kỹ thuật, mà có thể vụ nổ dó là do âm mưu, tư thù cá nhân như gài mìn kích nổ, thì trong trường hợp này có thể khẳng định đó là vụ ám sát, hoặc giết người. Về mặt nguyên tắc, theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, cơ quan điều tra hoàn toàn có thể vào cuộc và khởi tố vụ án.

“Nếu vụ nổ xe do lỗi kỹ thuật, thì trách nhiệm của nhà sản xuất là trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng, hoặc ngoài hợp đồng. Bởi nhà sản xuất luôn là một pháp nhân, nên trách nhiệm hình sự chỉ áp dụng với cá nhân, chứ Bộ luật Hình sự không quy trách nhiệm và cũng không khởi tố đối với pháp nhân. Vì vậy, có thể kết luận nhà sản xuất chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, chứ không chịu trách nhiệm hình sự” – Luật sư Bách khẳng định.

Cũng theo Luật sư Bách, trong trường hợp chiếc xe máy do người điều khiển đã ký hợp đồng mua với đại lý, hoặc hãng sản xuất, mà vẫn còn trong thời gian bảo hành, nếu có sự cố xảy ra liên quan đến kỹ thuật, nhà sản xuất hoàn toàn phải chịu trách nhiệm theo quy định của Quy định của Bộ luật Dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Theo đó, toàn bộ thiệt hại liên quan đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, hoặc tổn thất về tinh thần, thì nhà sản xuất phải bồi thường cho nạn nhân…  Nếu nhà sản xuất không đồng ý với các phương án bồi thường, hoặc trốn tránh trách nhiệm, thì gia đình nạn nhân có thể làm đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân, yêu cầu giải quyết, buộc nhà sản xuất phải bồi thường theo đúng pháp luật.

Trước đó, khoảng 7h sáng 1/12, chị Nguyễn Thị Quỳnh, xã Nam Sơn (TP Bắc Ninh) dắt chiếc xe máy Dream ra khỏi cổng để đưa con đi học. Vừa ấn nút đề nổ máy, thì một tiếng nổ bất ngờ vang lên, khiến chị Quỳnh và con gái Nguyễn Khánh Vân (SN 2007) bị hất lên, văng ra khỏi xe, bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Còn chiếc xe bị cháy biến dạng, trơ khung sắt.

Cùng ngày, chị Quỳnh được chuyển gấp từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tuy nhiên, do bị thương nặng không thể cứu chữa, chị được người nhà đưa về quê và đã tử vong. Còn cháu Vân bị bỏng toàn bộ vùng ngực lên tới mặt, bỏng giác mạc, dóng chân trái bị đứt… vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Được biết, chiếc xe máy Dream Việt Nam được vợ chồng chị Quỳnh mới mua, đi được khoảng 3.000km, chưa từng bảo dưỡng. Hai vợ chồng chị Quỳnh lấy nhau được 5 năm, có một cô con gái 4 tuổi và chị đang có thai đứa con thứ hai, mới bước sang tháng thứ 3. Khi vụ tai nạn xảy ra, anh Quế chồng chị Quỳnh đang đi làm, không có mặt tại nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.