Vụ xe 7 chỗ bị lũ cuốn: Tăng cường lực lượng tìm kiếm

VOV.VN -Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo tăng cường thiết bị, thuê, điều thêm thợ lặn ở các nơi khác để tìm kiếm chiếc xe bị nạn.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, chiếc xe 7 chỗ cùng 5 người mất tích gặp nạn khu vực khe Ang (thuộc địa phận xóm Hồng Lợi, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), dòng nước chảy lũ vẫn tiếp tục chảy xiết do mưa lớn kéo dài trong đêm qua và sáng nay (20/9). Lượng nước đổ về khu vực tràn khe Ang tuy có giảm bớt so với đêm qua nhưng vẫn rất lớn.

Mặc dù điều kiện thời tiết vô cùng khó khăn, nhưng lực lượng chức năng vẫn quyết tâm tìm kiếm chiếc xe bị nạn bằng mọi giá. Đội ngũ thợ lặn được triển khai tìm kiếm vị trí chiếc xe bị nạn trong dòng nước lũ chảy xiết. Tuy nhiên do địa hình lòng sông phức tạp nên tới thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được vị trí chiếc xe bị nạn.


Lực lượng chức năng được triển khai để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

“Từ đêm hôm qua chúng tôi đã triển khai 3 chiếc đò cùng nhiều thợ lặn tìm chiếc xe bị nạn nhưng vẫn chưa thể xác định được vị trí. Hiện chúng tôi đang mở rộng phạm vi tìm kiếm hy vọng sẽ sớm xác định được vị trí để tiến hành trục vớt trong thời gian sớm nhất có thể”, anh Thanh - một cán bộ tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn cho biết.

Sáng 20/9, ông Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Hồng Kỳ đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra và tổ chức triển khai phương án cứu nạn với các đơn vị liên quan.

Phương án được ông Huỳnh Thanh Điền chỉ đạo các lực lượng thực hiện là huy động tổng lực thiết bị, phương tiện và nhân lực cho công tác tìm kiếm, trong đó có việc sử dụng máy dò của lực lượng công binh do Quân khu IV chủ trì. 

Cùng đó, yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An bố trí thêm các thiết bị xuồng chuyên dụng, tổ chức hạ thủy tại thị xã Thái Hòa để rà soát ngược lên, chế thêm bộ phận móc câu để tăng cường hiệu quả trong tìm kiếm dọc theo tuyến sông. Cùng với đó, việc tăng cường thêm thợ lặn cũng đã được quyết định.

Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn, ông Vi Văn Định cũng đề xuất lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các huyện dọc sông cũng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền chỉ đạo huyện Nghĩa Đàn tổ chức các xã dọc theo sông Hiếu để đề phòng tình huống nạn nhân bị trôi đi.

Đồng thời lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã giao Ban chỉ đạo phòng chống lụt bảo ra văn bản hỏa tốc gửi các địa phương dọc sông Hiếu và Sông Lam cùng tham gia tìm kiếm cứu nạn dọc theo địa bàn của mình.

Ông Huỳnh Thanh Điền đã yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa và huyện Hưng Nguyên điều các đội thợ lặn lên tăng cường cho công tác tìm kiếm.

“Việc tìm người là yếu tố hết sức quan trọng trong thời điểm này, do vậy cần phải bổ sung thêm lực lượng thợ lặn, đảm bảo tuyệt đối sức khỏe của anh em và phải quyết tìm được các nạn nhân trong thời gian sớm nhất”, ông Điền nhấn mạnh.

Hiện tại đội thợ lặn với sự giúp đỡ của người dân địa phương đang tiếp tục triển khai công tác mò tìm xác định vị trí chiếc xe bị nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe 7 chỗ rơi xuống sông Nhuệ, 3 người tử vong
Xe 7 chỗ rơi xuống sông Nhuệ, 3 người tử vong
Xe 7 chỗ tông chết 4 người
Xe 7 chỗ tông chết 4 người

(VOV) -Chiếc xe gây tai nạn được xác định là ôtô Inova loại 7 chỗ ngồi, biển kiểm soát KK-42-66 của xưởng 302 (Cục kỹ thuật quân khu 9).

Xe 7 chỗ tông chết 4 người

Xe 7 chỗ tông chết 4 người

(VOV) -Chiếc xe gây tai nạn được xác định là ôtô Inova loại 7 chỗ ngồi, biển kiểm soát KK-42-66 của xưởng 302 (Cục kỹ thuật quân khu 9).

Va chạm, xe container và ôtô 7 chỗ bốc cháy dữ dội
Va chạm, xe container và ôtô 7 chỗ bốc cháy dữ dội

Sau cú va chạm giao thông trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (TP HCM) chiếc xe container chở hàng cùng ôtô du lịch bốc cháy dữ dội chỉ còn trơ khung.

Va chạm, xe container và ôtô 7 chỗ bốc cháy dữ dội

Va chạm, xe container và ôtô 7 chỗ bốc cháy dữ dội

Sau cú va chạm giao thông trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (TP HCM) chiếc xe container chở hàng cùng ôtô du lịch bốc cháy dữ dội chỉ còn trơ khung.

Xe tải chở gỗ lật đè nát ô tô du lịch 7 chỗ
Xe tải chở gỗ lật đè nát ô tô du lịch 7 chỗ

Chiếc xe tải chở đầy gỗ mất thắng đã lao vào dải phân cách rồi lật nhào đè vào ôtô du lịch 7 chỗ.

Xe tải chở gỗ lật đè nát ô tô du lịch 7 chỗ

Xe tải chở gỗ lật đè nát ô tô du lịch 7 chỗ

Chiếc xe tải chở đầy gỗ mất thắng đã lao vào dải phân cách rồi lật nhào đè vào ôtô du lịch 7 chỗ.

Cháy ô tô 7 chỗ đậu trong sân, 3 người nhập viện
Cháy ô tô 7 chỗ đậu trong sân, 3 người nhập viện

(VOV) -Nguyên nhân có thể do bếp dầu nấu nhựa đường bén vào ô tô, khiến 3 người trong gia đình bị bỏng nặng.

Cháy ô tô 7 chỗ đậu trong sân, 3 người nhập viện

Cháy ô tô 7 chỗ đậu trong sân, 3 người nhập viện

(VOV) -Nguyên nhân có thể do bếp dầu nấu nhựa đường bén vào ô tô, khiến 3 người trong gia đình bị bỏng nặng.

Đắk Lắk: Xe 7 chỗ tự lật vì tông cột điện
Đắk Lắk: Xe 7 chỗ tự lật vì tông cột điện

Đang chạy với tốc độ cao, tài xế không làm chủ được tay lái nên xe đã leo lên giải phân cách, húc đổ trụ điện và lộn 2 vòng trên đường.

Đắk Lắk: Xe 7 chỗ tự lật vì tông cột điện

Đắk Lắk: Xe 7 chỗ tự lật vì tông cột điện

Đang chạy với tốc độ cao, tài xế không làm chủ được tay lái nên xe đã leo lên giải phân cách, húc đổ trụ điện và lộn 2 vòng trên đường.

Ô tô 7 chỗ tông vào đuôi xe tải, 3 người chết
Ô tô 7 chỗ tông vào đuôi xe tải, 3 người chết

(VOV) - Hậu quả vụ tai nạn làm 1 người chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đi cấp cứu, 1 người bị thương nặng

Ô tô 7 chỗ tông vào đuôi xe tải, 3 người chết

Ô tô 7 chỗ tông vào đuôi xe tải, 3 người chết

(VOV) - Hậu quả vụ tai nạn làm 1 người chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đi cấp cứu, 1 người bị thương nặng

Chạy tốc độ cao, ôtô 7 chỗ lao xuống vực
Chạy tốc độ cao, ôtô 7 chỗ lao xuống vực

(VOV) -Tại hiện trường, chiếc xe gây tai nạn nằm lật ngửa, phần đầu bị hư hỏng nặng; chiếc xe còn lại bị bẹp phần cửa.

Chạy tốc độ cao, ôtô 7 chỗ lao xuống vực

Chạy tốc độ cao, ôtô 7 chỗ lao xuống vực

(VOV) -Tại hiện trường, chiếc xe gây tai nạn nằm lật ngửa, phần đầu bị hư hỏng nặng; chiếc xe còn lại bị bẹp phần cửa.

Lũ cuốn trôi chiếc ô tô 7 chỗ ngồi làm 5 người mất tích
Lũ cuốn trôi chiếc ô tô 7 chỗ ngồi làm 5 người mất tích

VOV.VN - Trong số 5 người mất tích có 2 trẻ em.

Lũ cuốn trôi chiếc ô tô 7 chỗ ngồi làm 5 người mất tích

Lũ cuốn trôi chiếc ô tô 7 chỗ ngồi làm 5 người mất tích

VOV.VN - Trong số 5 người mất tích có 2 trẻ em.

Vụ xe 7 chỗ bị cuốn trôi: 4 người trong 1 gia đình mất tích
Vụ xe 7 chỗ bị cuốn trôi: 4 người trong 1 gia đình mất tích

VOV.VN -Các lực lượng chức năng đã xác định được vị trí của chiếc xe bị nạn nhưng chưa thể tiếp cận được.

Vụ xe 7 chỗ bị cuốn trôi: 4 người trong 1 gia đình mất tích

Vụ xe 7 chỗ bị cuốn trôi: 4 người trong 1 gia đình mất tích

VOV.VN -Các lực lượng chức năng đã xác định được vị trí của chiếc xe bị nạn nhưng chưa thể tiếp cận được.