Vùng núi phía Bắc có nơi rét đậm

(VOV) -Từ đêm 23/11, các tỉnh Bắc Bộ trở rét. Vùng núi có nơi rét đậm, thấp nhất còn 14 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (23/11), không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta rồi đi sâu vào các địa phương.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; chiều tối và đêm nay ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa và giông. Vùng vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc biển Đông từ trưa và chiều nay sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; mưa rào và giông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 23/11:

Phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi 14 - 17 độ C, cao nhất 24 - 27 độ C.

Khu vực Hà Nội, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, cao nhất 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, chiều tối và đêm có nơi mưa giông;  nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác giông; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên