Vượt đèn đỏ, hất tung CSGT lên nắp capo

Việc chống người thi hành công vụ xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 4/6 trên Quốc lộ 5 ở khu vực ngã tư Hanel - Sài Đồng (quận Long Biên, Hà Nội).  

Vượt đèn đỏ, bị CSGT ra tín hiệu dừng xe song tài xế Đàm Ích Thuận (ở huyện Sóc Sơn - Hà Nội) không những không chấp hành mà còn nhấn ga, điều khiển xe tông trực diện, hất tung một CSGT lên nắp capo.

Tổ công tác đội CSGT số 5 Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ, gồm 2 CSGT Đinh Trọng Hồi và Phan Văn Thuận, phát hiện ô tô biển kiểm soát 29A-21011 vi phạm luật giao thông đường bộ là vượt đèn đỏ.

Lập tức, hai CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không những không dừng lại mà còn đâm thẳng vào lực lượng CSGT khiến CSGT Phan Văn Thuận phải nhảy lên nắp capo ô tô, gậy điều kiển giao thông và mũ CSGT cùng bị rơi xuống đất.

Ngay sau đó, người tài xế cùng chiếc ô tô đã bị khống chế dừng lại. Khai thác nóng tại chỗ, tài xế khai tên là Đàm Ích Thuận (SN 1957, ở huyện Sóc Sơn - Hà Nội). Đàm Ích Thuận đã bị cơ quan công an lập hồ sơ để xử lý về tội chống người thi hành công vụ.

Đây là vụ mà người điều khiển ô tô vi phạm hất cảnh sát lên nắp capo mới nhất trong hàng loạt vụ việc tương tự thời gian qua ở Hà Nội. Trước đó, ngày 12/3, do hơi men tài xế Vũ Mạnh Chính đã điều khiển chiếc xế hộp Honda Civic hất Thượng sĩ CSGT Nguyễn Anh Tuấn lên nắp capo tại khu vực ngã tư Trường Chinh - Tôn Thất Tùng - Lê Trọng Tấn (quận Đống Đa)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên