Xảy ra 165 vụ cháy ở TPHCM trong 3 tháng đầu năm

VOV.VN - Số vụ cháy giảm 17 vụ so với 3 tháng cuối năm ngoái .

Chiều nay (10/4), Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP HCM tổ chức họp báo thông tin về tình hình cháy nổ 3 tháng đầu năm 2015.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 165 vụ cháy, giảm 17 vụ so với 3 tháng cuối năm ngoái, làm chết 1 người, bị thương 6 người, thiệt hại tài sản hàng tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tại thành phố cũng xảy ra 2 vụ nổ, làm 2 người thiệt mạng, 5 người bị thương.

Khu dân cư, nhà dân vẫn là nơi xảy ra cháy nổ nhiều nhất, phần lớn nguyên nhân là do vi phạm quy định an toàn trong việc sử dụng điện...

Hiện nay đang vào cao điểm mùa hanh khô nên nguy cơ xảy ra cháy rất cao. Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP HCM tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngừơi dân và chủ doanh nghiệp về ý thức phòng chống cháy nổ, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các vụ cháy xảy ra nhằm hạn chế thiệt hại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Nhiều cơ sở doanh nghiệp bị xử lý do vi phạm an toàn cháy nổ
TP HCM: Nhiều cơ sở doanh nghiệp bị xử lý do vi phạm an toàn cháy nổ

VOV.VN -Đoàn Kiểm tra liên ngành cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất 9 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hóa chất, xử phạt hơn 64 triệu đồng.

TP HCM: Nhiều cơ sở doanh nghiệp bị xử lý do vi phạm an toàn cháy nổ

TP HCM: Nhiều cơ sở doanh nghiệp bị xử lý do vi phạm an toàn cháy nổ

VOV.VN -Đoàn Kiểm tra liên ngành cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất 9 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hóa chất, xử phạt hơn 64 triệu đồng.

Cháy nổ trong nhà trọ, 1 người chết
Cháy nổ trong nhà trọ, 1 người chết

Rạng sáng 11/2, xảy ra vụ cháy nổ tại một phòng trọ ở khu phố Bình Đức (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương) khiến 1 người chết cháy.

Cháy nổ trong nhà trọ, 1 người chết

Cháy nổ trong nhà trọ, 1 người chết

Rạng sáng 11/2, xảy ra vụ cháy nổ tại một phòng trọ ở khu phố Bình Đức (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương) khiến 1 người chết cháy.

Tăng cường kiểm tra, giám sát cháy nổ hộp đèn, bảng hiệu quảng cáo
Tăng cường kiểm tra, giám sát cháy nổ hộp đèn, bảng hiệu quảng cáo

VOV.VN -Năm 2014, tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra hơn 1.000 vụ tai nạn, sự cố liên quan đến cháy nổ, cứu nạn, làm chết 31 người.

Tăng cường kiểm tra, giám sát cháy nổ hộp đèn, bảng hiệu quảng cáo

Tăng cường kiểm tra, giám sát cháy nổ hộp đèn, bảng hiệu quảng cáo

VOV.VN -Năm 2014, tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra hơn 1.000 vụ tai nạn, sự cố liên quan đến cháy nổ, cứu nạn, làm chết 31 người.

Trụ điện cháy nổ trong đêm, nhiều người hốt hoảng
Trụ điện cháy nổ trong đêm, nhiều người hốt hoảng

VOV.VN -Cảnh sát PCCC quận 12 nhanh chóng huy động 3 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy...

Trụ điện cháy nổ trong đêm, nhiều người hốt hoảng

Trụ điện cháy nổ trong đêm, nhiều người hốt hoảng

VOV.VN -Cảnh sát PCCC quận 12 nhanh chóng huy động 3 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy...