Xe máy tông nát phần đuôi taxi

Cú tông mạnh khiến người điều khiển xe máy lao thẳng vào phía sau chiếc taxi khiến toàn bộ kính sau của ôtô này bị vỡ vụn.

Người thanh niên đi xe máy lao với tốc độ nhanh ở phần đường dành cho xe ô tô đã đâm phía sau chiếc taxi khiến hai xe bị hư hỏng nặng.

Vào lúc 18h20' ngày 18/12, Nguyễn Văn Hưng (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đi xe máy mang biển số 53Y – 1342 lưu thông trên đường  Cộng Hòa (phường Tân Bình, TP HCM) theo hướng từ cầu ngã tư An Sương về quận Bình Thạnh. Khi tới gần ngã tư Cộng Hòa – Hoàng Văn Phụ, Hưng phóng xe nhanh đi vào làn đường ô tô để sang đường thì bất ngờ tông thẳng vào phía sau chiếc taxi mang biển số 9567 của hãng VinaSun đi cùng chiều do tài xế Đặng Văn Hoài điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú tông mạnh khiến toàn bộ người của Hưng lao thẳng vào phía sau chiếc taxi khiến toàn bộ kính sau của ôtô này bị vỡ vụn. Chiếc mũ bảo hiểm của thanh niên này bị vỡ nát. Đầu xe máy bị hư hỏng hoàn toàn.

Rất may, Hưng đội mũ bảo hiểm nên chỉ bị gãy hai chiếc răng cửa và rách khoảng 3cm ở phía cằm, đầu trầy xước. Khi nói chuyện, người Hưng bốc mùi rượu bia nồng nặc.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên đoạn đường bị ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Đến 19h cùng ngày, công an quận Tân Bình bình xử lý vụ tai nạn, hiện trường được giải phóng nên giao thông trở lại bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên