Ngoại trưởng Trung Quốc, Mỹ điện đàm về tình hình Israel - Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay (14/10) đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hoa Kỳ Blinken, trao đổi về tình hình Trung Đông và cuộc xung đột giữa Israel với lực lượng Hamas.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cuộc điện đàm được thực hiện theo đề nghị của Washington. Tại đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã giới thiệu về chuyến thăm mà ông đang thực hiện tới Trung Đông và lập trường của Mỹ về cuộc xung đột Israel - Hamas.

Về phần mình, Ngoại trưởng Vương Nghị nhận định, xung đột giữa Hamas và Israel không ngừng leo thang và có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông khẳng định, Bắc Kinh phản đối mọi hành động gây tổn hại cho dân thường và lên án mọi hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Các biện pháp quân sự không có lối thoát và việc sử dụng bạo lực đáp trả bạo lực sẽ chỉ tạo ra một vòng luẩn quẩn.

Theo ông, ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng ngừng bắn và hạ nhiệt tình hình để tránh làm trầm trọng thêm thảm họa nhân đạo; tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và mở các kênh cứu trợ nhân đạo; ủng hộ Liên Hợp Quốc tạo dựng đồng thuận quốc tế và Hội đồng Bảo an phát huy vai trò của mình.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, con đường cơ bản để giải quyết vấn đề Palestine nằm ở việc thực hiện “giải pháp hai nhà nước”, thành lập một nhà nước Palestine độc ​​lập và hiện thực hóa sự chung sống hòa bình giữa Palestine và Israel. Nếu không có hòa giải giữa các quốc gia Ả Rập và Israel sẽ không có hòa bình ở Trung Đông. Trung Quốc kêu gọi nhanh chóng triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế để thúc đẩy đạt được đồng thuận rộng rãi.

Ông cho biết, Bắc Kinh sẽ tiếp tục khuyên giải hòa bình và thúc đẩy đàm phán, đồng thời kêu gọi Washington đóng vai trò mang tính xây dựng và thúc đẩy vấn đề sớm trở lại con đường giải quyết chính trị.

Trước đó, ngày 13/10, ông Vương Nghị cho biết, Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về vấn đề Trung Đông sẽ tới thăm các nước liên quan trong khu vực trong thời gian tới nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn, chấm dứt bạo lực và hạ nhiệt tình hình.

Tại cuộc điện đàm, hai bên cũng trao đổi nhanh về quan hệ Trung-Mỹ. Ông Vương Nghị đánh giá cao việc hai nước tiến hành một loạt các cuộc tiếp xúc cấp cao thời gian gần đây và hy vọng Hoa Kỳ vượt qua can nhiễu, dỡ bỏ trở ngại, tôn trọng lợi ích cốt lõi và các mối quan tâm lớn của Trung Quốc, đưa quan hệ Trung-Mỹ trở lại quỹ đạo phát triển ổn định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột Israel - Hamas: Thái Lan nằm trong số các nước nhiều thương vong nhất
Xung đột Israel - Hamas: Thái Lan nằm trong số các nước nhiều thương vong nhất

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm nay (14/10) cho biết đã có thêm 3 công dân Thái Lan thiệt mạng kể từ khi xung Israel - Hamas xảy ra hôm 7/10, nâng tổng số người bị thiệt mạng lên 24.

Xung đột Israel - Hamas: Thái Lan nằm trong số các nước nhiều thương vong nhất

Xung đột Israel - Hamas: Thái Lan nằm trong số các nước nhiều thương vong nhất

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm nay (14/10) cho biết đã có thêm 3 công dân Thái Lan thiệt mạng kể từ khi xung Israel - Hamas xảy ra hôm 7/10, nâng tổng số người bị thiệt mạng lên 24.

Nga đề xuất Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về xung đột Israel - Hamas
Nga đề xuất Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về xung đột Israel - Hamas

VOV.VN - Hôm qua (13/10) Liên bang Nga đã đề xuất dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc xung đột Israel - Hamas, kêu gọi ngừng bắn nhân đạo và lên án bạo lực chống lại dân thường và mọi hành động khủng bố.

Nga đề xuất Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về xung đột Israel - Hamas

Nga đề xuất Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về xung đột Israel - Hamas

VOV.VN - Hôm qua (13/10) Liên bang Nga đã đề xuất dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc xung đột Israel - Hamas, kêu gọi ngừng bắn nhân đạo và lên án bạo lực chống lại dân thường và mọi hành động khủng bố.

Trung Quốc kêu gọi tổ chức hội nghị hòa bình quốc tế về xung đột Israel – Hamas
Trung Quốc kêu gọi tổ chức hội nghị hòa bình quốc tế về xung đột Israel – Hamas

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã lên tiếng kêu gọi khẩn trương mở một hội nghị hòa bình quốc tế có sức ảnh hưởng hơn và thẩm quyền lớn hơn đối với tình hình Israel và Palestine, thúc đẩy cộng đồng quốc tế đạt được nhận thức chung rộng rãi trên cơ sở phương án hai nhà nước.

Trung Quốc kêu gọi tổ chức hội nghị hòa bình quốc tế về xung đột Israel – Hamas

Trung Quốc kêu gọi tổ chức hội nghị hòa bình quốc tế về xung đột Israel – Hamas

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã lên tiếng kêu gọi khẩn trương mở một hội nghị hòa bình quốc tế có sức ảnh hưởng hơn và thẩm quyền lớn hơn đối với tình hình Israel và Palestine, thúc đẩy cộng đồng quốc tế đạt được nhận thức chung rộng rãi trên cơ sở phương án hai nhà nước.

Israel sẵn sàng cho kịch bản “xung đột toàn diện”
Israel sẵn sàng cho kịch bản “xung đột toàn diện”

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng nhân đạo ở dải Gaza ngày một sâu sắc hơn trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas chưa có dấu hiệu lắng dịu. Quân đội Israel tiếp tục không kích vào các mục tiêu ở dải Gaza, đồng thời tăng cường bao vây phong toả vùng lãnh thổ Palestine này để đáp trả các cuộc tấn công của Hamas.

Israel sẵn sàng cho kịch bản “xung đột toàn diện”

Israel sẵn sàng cho kịch bản “xung đột toàn diện”

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng nhân đạo ở dải Gaza ngày một sâu sắc hơn trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas chưa có dấu hiệu lắng dịu. Quân đội Israel tiếp tục không kích vào các mục tiêu ở dải Gaza, đồng thời tăng cường bao vây phong toả vùng lãnh thổ Palestine này để đáp trả các cuộc tấn công của Hamas.