IS nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Iran

VOV.VN - IS đã đăng một tuyên bố trên các kênh liên kết của mình trên Telegram. Trong đó, nhóm này cho biết hai thành viên của nhóm đã "kích hoạt áo khoác chứa chất nổ" khiến gần 100 người thiệt mạng tại một buổi lễ ở Iran.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 4/1 đã nhận trách nhiệm về việc tiến hành hai vụ nổ khiến gần 400 người chết và bị thương khi tham dự buổi lễ tưởng niệm Tướng Qassem Soleimani ở tỉnh Kerman, Đông Nam Iran hôm 3/1. Thông báo được IS đưa ra trên trang web Al-Raud và các kênh Telegram của tổ chức này.

Theo số liệu chính thức được Bộ Nội vụ Iran công bố cùng ngày, số người tử vong trong các vụ nổ là 84 người, giảm từ con số 95 người đã công bố trước đó và số người bị thương là 284 người. Hiện có 220 người đang được điều trị tại bệnh viện, một số người đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và số người chết còn có thể tăng thêm.

Chính phủ Iran cũng tuyên bố quốc tang trong ngày 4/1 để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng. Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei và Tổng thống Iran Raisi đã lên án vụ tấn công này là “tội ác khủng bố”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller trước đó khẳng định, Mỹ không liên quan tới vụ việc dưới bất kỳ hình thức nào và Washington cũng không có lý do gì để tin rằng Israel có liên quan vụ nổ. 

Khi được hỏi về vụ nổ, phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari chỉ nói rằng nước này "đang tập trung vào cuộc chiến với Hamas".

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cũng nhận định với báo chí rằng hai vụ nổ nói trên giống cách thức mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từng ra tay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố khiến ít nhất 95 người chết ở Iran
Quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố khiến ít nhất 95 người chết ở Iran

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế hôm nay lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố xảy ra hôm qua ở thành phố Kerman, Đông Nam Iran khiến ít nhất 95 người thiệt mạng và gần 300 người khác bị thương. Vụ tấn công có nguy cơ thổi bùng hơn nữa ngọn lửa căng thẳng ở Trung Đông.

Quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố khiến ít nhất 95 người chết ở Iran

Quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố khiến ít nhất 95 người chết ở Iran

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế hôm nay lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố xảy ra hôm qua ở thành phố Kerman, Đông Nam Iran khiến ít nhất 95 người thiệt mạng và gần 300 người khác bị thương. Vụ tấn công có nguy cơ thổi bùng hơn nữa ngọn lửa căng thẳng ở Trung Đông.

Iran tuyên bố quốc tang, cảnh báo vụ tấn công khủng bố làm 300 người thương vong
Iran tuyên bố quốc tang, cảnh báo vụ tấn công khủng bố làm 300 người thương vong

VOV.VN - Giới chức Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu chiều qua tại tỉnh Kerman khiến gần 300 người thương vong.

Iran tuyên bố quốc tang, cảnh báo vụ tấn công khủng bố làm 300 người thương vong

Iran tuyên bố quốc tang, cảnh báo vụ tấn công khủng bố làm 300 người thương vong

VOV.VN - Giới chức Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu chiều qua tại tỉnh Kerman khiến gần 300 người thương vong.

Đánh bom tại lễ tưởng niệm tướng Iran, ít nhất 103 người chết
Đánh bom tại lễ tưởng niệm tướng Iran, ít nhất 103 người chết

Ít nhất 103 người thiệt mạng và hơn 140 người khác bị thương trong vụ đánh bom liên hoàn xảy ra trong lễ tưởng niệm tướng Qassem Soleimani của Iran gần nơi ông được chôn cất.

Đánh bom tại lễ tưởng niệm tướng Iran, ít nhất 103 người chết

Đánh bom tại lễ tưởng niệm tướng Iran, ít nhất 103 người chết

Ít nhất 103 người thiệt mạng và hơn 140 người khác bị thương trong vụ đánh bom liên hoàn xảy ra trong lễ tưởng niệm tướng Qassem Soleimani của Iran gần nơi ông được chôn cất.

Nổ kép ở Iran: Số người thiệt mạng tăng lên 73
Nổ kép ở Iran: Số người thiệt mạng tăng lên 73

VOV.VN - Ít nhất 73 người thiệt mạng vì hai vụ nổ xảy ra liên tiếp gần mộ tướng Iran Qassem Soleimani, trong lúc đám đông tưởng niệm 4 năm ngày mất của ông.

Nổ kép ở Iran: Số người thiệt mạng tăng lên 73

Nổ kép ở Iran: Số người thiệt mạng tăng lên 73

VOV.VN - Ít nhất 73 người thiệt mạng vì hai vụ nổ xảy ra liên tiếp gần mộ tướng Iran Qassem Soleimani, trong lúc đám đông tưởng niệm 4 năm ngày mất của ông.

Nổ lớn tại lễ tôn vinh tướng Iran: Ít nhất 20 người chết, 40 người bị thương
Nổ lớn tại lễ tôn vinh tướng Iran: Ít nhất 20 người chết, 40 người bị thương

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran hôm 3/1 đưa tin, một loạt vụ nổ đã xảy ra tại một sự kiện tôn vinh viên tướng Iran bị ám sát trong một vụ không kích do Mỹ tiến hành năm 2020. Loạt nổ này đã làm tử vong ít nhất 20 người và làm bị thương 40 người khác.

Nổ lớn tại lễ tôn vinh tướng Iran: Ít nhất 20 người chết, 40 người bị thương

Nổ lớn tại lễ tôn vinh tướng Iran: Ít nhất 20 người chết, 40 người bị thương

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran hôm 3/1 đưa tin, một loạt vụ nổ đã xảy ra tại một sự kiện tôn vinh viên tướng Iran bị ám sát trong một vụ không kích do Mỹ tiến hành năm 2020. Loạt nổ này đã làm tử vong ít nhất 20 người và làm bị thương 40 người khác.