“Mẹ đỡ đầu” - điểm tựa yêu thương của trẻ mồ côi Đắk Lắk

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 2.300 trẻ em mồ côi, trong đó nhiều em có hoàn cảnh rất khó khăn. Thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, nhiều trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa ở Đắk Lắk đã nhận được sự hỗ trợ, chăm lo cả về vật chất và tinh thần.

Thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhiều trẻ mồ côi ở Đắk Lắk đã có thêm sự động viên, an ủi, được sống trong tình yêu thương. Sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần sẽ giúp các cháu có thêm động lực vượt qua những mất mát, vươn lên trong cuộc sống, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Đây cũng là thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em  (Dự án 7) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Cậu bé Y Rôlin Niê (10 tuổi, ở buôn Dur 1, xã Dur Kmăn, huyện Krông Ana) quấn quýt bên người bố của mình, miệng líu lo cười đùa. Anh Y Viễn H Mok, cho biết, Y Rôlin là con của chị vợ anh. Cháu mất mẹ khi mới 18 tháng tuổi, cha bỏ đi lấy vợ mới. Khi đó, dù mới kết hôn và hoàn cảnh rất khó khăn, bản thân anh lại bị khuyết tật, nhưng thương cháu không có ai chăm sóc nên vợ chồng anh đã làm thủ tục nhận nuôi cháu.

"Lúc đầu nhận nuôi trẻ không biết cách như thế nào thì cũng thấy hơi khó khăn. Có ông bà cùng nhau nuôi nấng, giờ con lớn lên rồi mình thấy vui và hạnh phúc. Bây giờ mình thấy con giống con ruột của mình, thương hơn con của mình, thấy tội hơn", anh Y Viễn H Mok chia sẻ.

Biết về hoàn cảnh của cháu Y Rôlin, từ năm 2022, Hội Phụ nữ xã Dur Kmăn đã vận động các nhà hảo tâm thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ cháu mỗi tháng 500.000 đồng. Với số tiền này cháu có thêm kinh phí mua sách vở, đồ dùng học tập, bớt đi phần nào khó khăn cho gia đình.

Một trường hợp khác cũng nhận được sự hỗ trợ từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” là cháu H’Hồng Niê, 14 tuổi, ở buôn Akô Siêr, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Mẹ  mất cách đây 4 năm, cha lấy vợ khác nên H’Hồng về ở với ông bà ngoại. Ông bà thường xuyên ốm đau, thu nhập không ổn định. Từ năm 2021, với sự kết nối của Hội Phụ nữ phường Tân Lập, cháu được bà Đỗ Thị Thơm - chủ một doanh nghiệp ở thành phố Buôn Ma Thuột nhận “đỡ đầu” đến năm 18 tuổi.

"Con nhận được tình yêu thương của mẹ Thơm thì con cảm thấy là đỡ được một phần nào sự thiếu thốn không có mẹ. Mẹ hỗ trợ con mỗi tháng là 500.000 đồng, lâu lâu mẹ cũng có đến thăm hoặc là nhắn tin cho con. Con chỉ biết cô gắng học thật giỏi để sau này có thể đáp lại những gì mà mẹ Thơm đã quan tâm và yêu thương con", H’Hồng Niê kể.

Tại Đắk Lắk hiện có gần 2.300 trẻ mồ côi, trong đó gần 700 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội phát động, trong 2 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk đã kết nối các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các cấp hội phụ nữ nhận đỡ đầu cho gần 700 trẻ mồ côi với tổng số tiền hỗ trợ hơn 7 tỷ 800 triệu đồng. Với nhiều phương thức hỗ trợ như: trao tiền mặt, mở sổ tiết kiệm, tặng học bổng, xây dựng mái ấm tình thương, tặng xe đạp, cặp sách, quần áo. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, hội phụ nữ các cấp còn phân công hội viên thường xuyên thăm hỏi, theo dõi tình hình học tập của các cháu.

Bà Tô Thị Tâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết, chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Qua đó, vừa xoa dịu nỗi đau, trở thành điểm tựa vững chắc để các cháu mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, bước tiếp đến tương lai.

"Chúng tôi cũng mong muốn kêu gọi sự chung tay vào cuộc của cả xã hội, có thể là thông qua quỹ của Hội phụ nữ tỉnh hoặc là thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em do Sở Lao động tỉnh quản lý để mà trực tiếp hỗ trợ cho các cháu. Và mong rằng các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các tập thể trong và ngoài tỉnh nhận thức được việc đỡ đầu cho trẻ, sẽ hỗ trợ qua nhiều kênh khác nhau, qua nhiều chương trình khác nhau và hỗ trợ có thể bằng tinh thần và bằng vật chất", bà Tô Thị Tâm cho biết.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viết tiếp giấc mơ đến trường cho trẻ mồ côi
Viết tiếp giấc mơ đến trường cho trẻ mồ côi

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam có 4.960 trẻ mồ côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện chương trình“ Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, đến nay, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Quảng Nam đã nhận đỡ đầu gần 1.200 em, giúp các em vượt qua khó khăn, tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Viết tiếp giấc mơ đến trường cho trẻ mồ côi

Viết tiếp giấc mơ đến trường cho trẻ mồ côi

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam có 4.960 trẻ mồ côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện chương trình“ Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, đến nay, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Quảng Nam đã nhận đỡ đầu gần 1.200 em, giúp các em vượt qua khó khăn, tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Người mẹ của 400 trẻ mồ côi và hành trình khát vọng
Người mẹ của 400 trẻ mồ côi và hành trình khát vọng

VOV.VN - Sẵn sàng từ bỏ công việc ổn định với thu nhập tốt, chị Vũ Thị Dung, ở Hà Nội lặng lẽ đi tìm kiếm các cháu nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp cả nước để nhận đỡ đầu việc ăn học cho các cháu.

Người mẹ của 400 trẻ mồ côi và hành trình khát vọng

Người mẹ của 400 trẻ mồ côi và hành trình khát vọng

VOV.VN - Sẵn sàng từ bỏ công việc ổn định với thu nhập tốt, chị Vũ Thị Dung, ở Hà Nội lặng lẽ đi tìm kiếm các cháu nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp cả nước để nhận đỡ đầu việc ăn học cho các cháu.

Đem Tết đến cho trẻ mồ côi vì COVID- 19
Đem Tết đến cho trẻ mồ côi vì COVID- 19

VOV.VN - Nhằm động viên con công nhân mồ côi cha/mẹ vì COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã vận động các cá nhân, tổ chức chăm lo, hỗ trợ để các em vượt qua nỗi đau, "viết tiếp" hành trang cuộc sống.

Đem Tết đến cho trẻ mồ côi vì COVID- 19

Đem Tết đến cho trẻ mồ côi vì COVID- 19

VOV.VN - Nhằm động viên con công nhân mồ côi cha/mẹ vì COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã vận động các cá nhân, tổ chức chăm lo, hỗ trợ để các em vượt qua nỗi đau, "viết tiếp" hành trang cuộc sống.

“Mẹ đỡ đầu” viết tiếp giấc mơ cho trẻ mồ côi ở Đà Nẵng
“Mẹ đỡ đầu” viết tiếp giấc mơ cho trẻ mồ côi ở Đà Nẵng

VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng có khoảng 1.500 trẻ mồ côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, các cấp Hội Phụ nữ thành phố này đã nhận đỡ đầu hơn 330 trẻ, giúp các em vượt qua khó khăn, có niềm tin và hy vọng vào cuộc sống.

“Mẹ đỡ đầu” viết tiếp giấc mơ cho trẻ mồ côi ở Đà Nẵng

“Mẹ đỡ đầu” viết tiếp giấc mơ cho trẻ mồ côi ở Đà Nẵng

VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng có khoảng 1.500 trẻ mồ côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, các cấp Hội Phụ nữ thành phố này đã nhận đỡ đầu hơn 330 trẻ, giúp các em vượt qua khó khăn, có niềm tin và hy vọng vào cuộc sống.