Nóng 24h: Mức án cao nhất 21 năm tù cho vụ gian lận thi cử ở Sơn La

VOV.VN - Sáng 29/5, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên án 12 bị cáo trong vụ án gian lận tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018 ở địa phương.

Cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La lĩnh án 9 năm tù: Sáng 29/5, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên án 12 bị cáo trong vụ án gian lận tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018 ở địa phương. Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Yến, cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 9 năm tù, phạt tiền 50 triệu đồng tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ; Bị cáo Nguyễn Minh Khoa, cựu phó phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La 8 năm tù tội đưa hối lộ. Bị cáo Lò Văn Huynh- cựu Trưởng phòng Khảo thỉ và Quản lý chất lượng giáo dục 15 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ, 4 năm 6 tháng tù về Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng hhìn phạt 21 năm tù...
Giám định thương tích bé trai bị mẹ kế đánh dã man ở Bình Dương: Sáng 29/5, lãnh đạo UBND xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết, bé trai (5 tuổi) trong video bị mẹ kế bạo hành đang được công an đưa đến bệnh viện giám định thương tích. Địa phương cũng đã bàn giao bé cho gia đình bên nội chăm sóc.
Truy tố kẻ đập phá ô tô chở lãnh đạo tỉnh Kiên Giang: Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Lê Văn Liệt về tội hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ. Theo hồ sơ, trong lúc say rượu, Liệt đã nhảy lên nắp capo xe của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang dùng đá đập vào kính chắn gió của xe gây thiệt hại trên 21 triệu đồng.
Điều tra nam thanh niên đánh đập tàn nhẫn con gái 6 tuổi: Sáng 29/5, Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị đang điều tra về hành vi bạo hành trẻ em đối với Danh Đa (27 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa). Nạn nhân là bé D.T.N. (6 tuổi, con của Đa). Qua điều tra, công an xác định Đa là đối tượng trong đoạn clip trên mạng xã hội đã trói, đánh đập tàn nhẫn một bé gái.
Tuyên án 2 cha con cầm đầu vụ nổ súng ở Tiền Giang: Sau 4 ngày xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng” tại địa bàn thị xã Cai Lậy” có liên quan đến 28 bị cáo, ngày 29/5, Tòa án nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tuyên phạt Lê Hoàng Tân (biệt danh Tân Móp, ngụ xã Long Khánh, Thị xã Cai Lậy) 15 năm tù giam và con của Tân là  Lê Hữu Tiến  11 năm  6 tháng tù giam.
Bắt đối tượng bị truy nã vì mua bán trái phép chứng từ: Ngày 29/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Bàng (SN 1964, quê quán tại xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) đang bị truy nã về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. 
Bắt nhóm lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng xã hội: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 75 triệu đồng qua mạng xã hội. Qua điều tra, nhóm này khai nhận sử dụng tài khoản ảo đặt mua sản phẩm trên mạng, lừa nạn nhân để lấy thông tin cá nhân, mã OTP, sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên