Bắt giam chủ hụi lừa đảo ở Bình Thuận

VOV.VN - Chiều nay (18/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với chủ hụi Ngô Thị Loan Chi (TP. Phan Thiết, Bình Thuận) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Chi (làm chủ hụi lớn tại địa phương) bị bắt tạm giam thời hạn 4 tháng để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng chức năng cũng đã thực hiện lệnh khám xét nhà của bị can.

Các quyết định, lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn và tham gia kiểm sát việc thực hiện.

Khu vực chợ Phú Thủy gần cửa hàng của Chi được công an bố trí lực lượng thắt chặt an ninh trật tự.

Theo thông tin ban đầu, ngoài làm chủ dây hụi lớn tại địa phương có nhiều người tham gia, bị can Chi còn là chủ cửa hàng bán bao bì, gia vị trong khu vực chợ Phú Thủy, thuộc phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết. Tuy nhiên từ cuối tháng 10/2023 (thời điểm vỡ hụi), bị can Chi không có mặt tại địa chỉ trên.

Nhiều người đã tìm đến cửa hàng của Chi để gây sức ép đòi trả lại tiền, công an phường đã có mặt vận động đám đông giải tán và đến công an phường làm đơn trình báo.

Công an phường Phú Thủy tiếp nhận đơn tố cáo của hơn 46 người với tổng số tiền trên 17 tỉ đồng.

Từ đơn tố giác của người dân, Công an TP. Phan Thiết đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Ôm" hơn 19 tỷ đồng, vợ chồng chủ hụi ở Bình Thuận nghi bỏ trốn sang nước ngoài
"Ôm" hơn 19 tỷ đồng, vợ chồng chủ hụi ở Bình Thuận nghi bỏ trốn sang nước ngoài

VOV.VN - Thu hơn 19 tỷ đồng tiền hụi của 91 người, cặp vợ chồng ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) cắt liên lạc, bỏ trốn khỏi địa phương.

"Ôm" hơn 19 tỷ đồng, vợ chồng chủ hụi ở Bình Thuận nghi bỏ trốn sang nước ngoài

"Ôm" hơn 19 tỷ đồng, vợ chồng chủ hụi ở Bình Thuận nghi bỏ trốn sang nước ngoài

VOV.VN - Thu hơn 19 tỷ đồng tiền hụi của 91 người, cặp vợ chồng ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) cắt liên lạc, bỏ trốn khỏi địa phương.

Bộ Công an khuyến cáo người dân khi tham gia họ, hụi
Bộ Công an khuyến cáo người dân khi tham gia họ, hụi

VOV.VN - Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến hụi, họ như tiền lãi không được vượt quá 20%/năm (tức khoảng 1,6%/tháng), nắm rõ về điều kiện của chủ họ, thành viên, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của chủ họ, thành viên góp họ quy định tại Nghị định số 19 năm 2019 của Chính phủ.

Bộ Công an khuyến cáo người dân khi tham gia họ, hụi

Bộ Công an khuyến cáo người dân khi tham gia họ, hụi

VOV.VN - Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến hụi, họ như tiền lãi không được vượt quá 20%/năm (tức khoảng 1,6%/tháng), nắm rõ về điều kiện của chủ họ, thành viên, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của chủ họ, thành viên góp họ quy định tại Nghị định số 19 năm 2019 của Chính phủ.

Lại thêm vụ tố cáo bị “giật hụi” ở Bình Thuận
Lại thêm vụ tố cáo bị “giật hụi” ở Bình Thuận

VOV.VN -  Sáng nay (19/10), Công an phường Mũi Né, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết vừa tiếp nhận đơn tập thể tố cáo bà V.T.L.T (66 tuổi, trú khu phố 10, phường Mũi Né) về việc“giật hụi”.

Lại thêm vụ tố cáo bị “giật hụi” ở Bình Thuận

Lại thêm vụ tố cáo bị “giật hụi” ở Bình Thuận

VOV.VN -  Sáng nay (19/10), Công an phường Mũi Né, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết vừa tiếp nhận đơn tập thể tố cáo bà V.T.L.T (66 tuổi, trú khu phố 10, phường Mũi Né) về việc“giật hụi”.

Hàng chục người trình báo công an khi chủ hụi "đi khỏi địa phương"
Hàng chục người trình báo công an khi chủ hụi "đi khỏi địa phương"

VOV.VN - Liên quan thông tin trên mạng xã hội về một chủ hụi ở TP.Phan Thiết bỏ trốn, Công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, tính đến chiều 18/10, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của 46 người tham gia đường dây hụi này với số tiền hơn 3,2 tỉ đồng.

Hàng chục người trình báo công an khi chủ hụi "đi khỏi địa phương"

Hàng chục người trình báo công an khi chủ hụi "đi khỏi địa phương"

VOV.VN - Liên quan thông tin trên mạng xã hội về một chủ hụi ở TP.Phan Thiết bỏ trốn, Công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, tính đến chiều 18/10, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của 46 người tham gia đường dây hụi này với số tiền hơn 3,2 tỉ đồng.