Gomez tỏa sáng giúp Đức đánh bại Hà Lan

Hai bàn thắng của tiền đạo Bayern Munich  giúp Đức giành chiến thắng 2 – 1 trước Hà Lan trong trận đấu rạng sáng nay.

Cả ba bàn của ĐT Đức tại Euro lần này đều mang tên Mario Gomez (Ảnh: Getty Images). 

Với kết quả này cục diện bảng tử thần đã an bài, Hà Lan gần như chắc chắn đã bị loại. Họ chỉ còn 1 “cửa” đi tiếp là thắng đậm Bồ Đào Nha ở lượt đấu cuối và cầu mong Đức thắng đậm Đan Mạch. Như vậy họ mới có hy vọng giành vị trí thứ 2 bảng B.

Còn với tuyển Đức, họ nắm tới 90% cơ hội đi tiếp vì chỉ còn khả năng Bồ Đào Nha thắng Hà Lan ở lượt cuối và họ thua đậm Đan Mạch thì khi đó cả Đức, BĐN, Đan Mạch đều có trong tay 6 điểm và sẽ so kè chỉ số phụ.

Trở lại với trận đấu rạng sáng nay tại Kharkiv – Ukraine, sau lượt đấu đầu tiên tình thế của Đức và Hà Lan là hoàn toàn khác nhau. Trong khi Hà Lan đang rối như mớ tơ vò vì để thua ngay trận đầu thì Đức đang rất hưng phấn bởi 3 điểm có được trước Bồ Đào Nha.

Pha tranh bóng giữa Van Persie và Hummels (Ảnh: Reuters).

Vì tính chất quan trọng của trận đấu, nên cả hai đội Hà Lan và Đức đều nhập cuộc rất thận trọng. “Cơn lốc màu da cam” phải chịu áp lực phải thắng nhiều hơn, nên đầu trận là thời điểm mà các học trò của Bert van Marwijk chủ động tấn công và đã tạo ra được một số cơ hội. Nhưng tất cả đều chưa đủ hiệu quả để đánh bại hàng phòng ngự của tuyển Đức.

Không phải là đội tấn công nhiều hơn, nhưng “Cỗ xe tăng” Đức lại có bàn mở tỉ số trước nhờ một pha tấn công trung lộ. Schweinsteiger nhận bóng ở khu vực phía trước vòng 16m 50, anh có đường chọc khe thông minh để Gomez phá bẫy việt vị và đối mặt với thủ thành Sketelenburg của Hà Lan. Cú dứt điểm sau đó của tiền đạo đang chơi cho Bayern Munich là quá khó để thủ thành của đội bóng áo cam cản phá: 1-0 cho Đức ở phút 24!

Bàn thua khiến tình thế của Hà Lan càng gặp khó khăn, họ không thể triển khai lối đá theo ý muốn vì vấp phải những đợt lên bóng đa dạng của Đức. Bàn thua thứ hai đến với Hà Lan ngay trong hiệp 1. Người ghi bàn lại là Gomez.

Trong một tình huống đánh biên, tiền vệ mang áo số 7 Schweinsteiger tiếp tục có một đường chọc khe chuẩn xác để Gomez thoát xuống dứt điểm từ góc hẹp nhân đôi cách biệt cho đội đương kim Á quân. 2-0 cho Đức ở phút 38!

Thất bại ở trận đấu này khiến số phận của Hà Lan chẳng khác nào "mành treo chuông" (Ảnh: Getty Images).

Một điều đáng nói là cả hai bàn thua đó hậu vệ trẻ Willems đều mắc lỗi để Gomez thoát xuống sau các pha chọc khe của Schweinsteiger.

Bước sang hiệp 2, Hà Lan tăng cường thêm tiền đạo, họ chơi với 3 mũi nhọn trong hiệp này nhưng chỉ có 1 bàn thắng đến với họ. Phút 73, cú sút quá bất ngờ và chính xác  của Persie khiến cho thủ thành Manuel Neuer không kịp trở tay. Tỉ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Hà Lan, một bàn thắng rất đẹp mắt của Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh.

Tỷ số 2-1 nghiêng về Đức được giữ nguyên cho tới hết trận. Với kết quả này, Đức đã có 6 điểm trong tay còn Hà Lan gần như đã bị loại. Một niềm vui riêng cho tiền đạo Mario Gomez là anh đã có 3 bàn ở Euro 2012, san bằng thành tích với Alan Dzagoev của ĐT Nga.

Đội hình ra sân:

Hà Lan: 1 - Stekelenburg (GK); 2 - Van der Wiel; 3 - Heitinga; 4 - Mathijsen; 15 - Willems; 6 - Van Bommel (C); 8  - N. de Jong; 10 - Sneijder; 11 - Robben; 16 - Van Persie; 20 - Afellay

Đức: 1 - Neuer (GK); 5 - Hummels; 14 - Badstuber; 16 - Lahm (C); 20 - Boateng; 6 - Khedira; 7 - Schweinsteiger; 8 - Oezil; 13 - T. Muller; 10 - Podolski; 23 - Gomez

TT

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Hiệu số

Điểm

1

 Đức

2

2

0

0

3/1

6

2

 Bồ Đào Nha

2

1

0

1

3/3

3

3

 Đan Mạch

2

1

0

1

3/3

3

4

 Hà Lan

2

0

0

2

1/3

0

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên