Ukraine 0 - 2 Pháp: Cơn mưa làm hại đội chủ nhà

Trận đấu diễn ra dưới ra dưới trời mưa như trút nước buộc trọng tài chính người Hà Lan phải cho dừng trận đấu khi mới được 5 phút. Khi hai đội trở lại sân, Pháp đã dễ dàng vượt qua Ukraine

Trận đấu hy hữu này sẽ đi vào lịch sử Euro
Sau chừng gần 1 giờ, trận đấu trên sân Donbass Arena trở lại với sự hào hứng đáng kể của cầu thủ cả hai đội. Trong khi Ukraine chủ trương đá phòng ngự phản công thì Pháp không giấu giếm ý đồ dâng cao tấn công ào ạt. Do đó, hàng phòng ngự Pháp để lộ khoảng trống để đội đồng chủ nhà khai thác với hai tình huống hãm thành của Yamolenko và Shevchenko. Đội bóng áo Lam cũng tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm khi có tới 5/7 cú dứt điểm trúng đích cùng với sự hoạt động năng nổ của Ribery, Benzema và Menez nhưng tất cả đều bị thủ môn Pyalov từ chối.
 
Sự xuất sắc cua Pyalov chỉ kéo dài tới phút 53 khi cầu thủ tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhất về phía khung thành Ukraine ở hiệp 1 đã tìm được mành lưới của đội đồng chủ nhà. Sau pha tấn công mạch lạc, Jeremy Menez có bóng trong khu vực cấm địa Ukraine. Cầu thủ chạy cánh đang chơi cho PSG sau động tác quặt bóng kĩ thuật đã tung ra cú dứt điểm chân trái hiểm hóc hạ gục thủ thành Pyalov.
 
Chưa đầy 3 phút sau, Benzema có đường chọc khe thông minh cho Cabaye thoát xuống rồi tung cú dứt điểm chéo góc khiến mành lưới Ukraine rung lên lần hai. Tỷ số được ấn định 2 - 0 cho Pháp.
 
Trước đó,
 
The referee blows for half-time.Phút thứ 5, dừng trận đấu. Trọng tài Bjorn Kuipers đã quyết định cho tạm dừng trận đấu ở phút thứ 5. Theo quy định của FIFA nếu trận đấu hoãn 15 phút sẽ tổ chức đấu lại. Cầu thủ của hai đội đã rời sân trở lại phòng thay đồ.

Vào lúc này trên sân Donetsk vẫn còn khá nhiều chỗ trống, trời vẫn đang mưa rất to.

Thống kê 5 phút, Pháp là đội có tỷ lệ cầm bóng nhiều hơn 76% so với Ukraine. Hai bên chưa kịp có 1 cú sút nào về phía khung thành của nhau.

Theo đồng hồ trận đấu lúc này đang diễn ra được 25 phút như vậy là trận đấu đã tạm dừng 15 phút. Lúc này bầu trời thành phố Donetsk vẫn đen kịt sấm chớp loằng  ngoằng. Trên khán đài nhiều khu vực bị bỏ trống nhưng vẫn có những cổ động viên Ukraine cuồng nhiệt cầm cờ, băng rôn nhảy múa...

Hiệp 1 

Trọng tài Bjorn Kuipers nổi còi cho trận đấu bắt đầu, ĐT Pháp được quyền giao bóng trước. Lúc này trên sân điều kiện thời tiết không tốt, trời đang mưa rất to.

 
** Điều khiển chính trận đấu này là trọng tài người Hà Lan, ông Bjorn Kuipers.

So với trận hòa Anh trong đội hình Pháp ở trận đấu này HLV L.Blanc thực hiện một số thay đổi, vị trí của Florent Malouda sẽ do Jeremy Menez đảm nhiệm và Gael Clichy thế chỗ Patrice Evra ở vị trí hậu vệ trái.

Về phía đồng chủ nhà Ukraine, HLV Oleg Blokhin giữ nguyên đội hình như trong trận gặp Thụy Điển.

Đội hình dự kiến

Pháp: Lloris, Debuchy, Rami, Mexès, Clichy, Cabaye, Ribéry, Nasri, Ménez, Diarra, Benzema,

Dự bị: Mandanda, Carrasso, Evra, Réveillère, Koscielny, Valbuena, Matuidi, Malouda, M'Vila, Martin, Ben Arfa, Giroud,

Ukraine: Pyatov, Khacheridi, Mikhalik, Tymoshchuk, Yarmolenko, Nazarenko, Konoplyanka, Shevchenko, Voronin

Dự bị: Koval, Goryainov, Kucher, Shevchuk, Rakitskiy, Butko, Garmash, Aliyev, Rotan, Seleznyov, Dević.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên