Campuchia: Phó Chủ tịch HRP từ bỏ đảng để gia nhập CPP

Ông Keo Ramy đã quyết định gia nhập Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) sau khi đã phản đối đảng này suốt hơn 20 năm qua

Ngày 7/10, Phó Chủ tịch đảng Nhân quyền (HRP), đảng đối lập lớn thứ hai ở Campuchia, ông Keo Ramy, đã quyết định rời bỏ đảng này để gia nhập đảng CPP cầm quyền.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Phnôm Pênh, ông Keo Ramy, 45 tuổi, cho biết ông đã quyết định gia nhập CPP sau khi đã phản đối đảng này suốt hơn 20 năm qua. Theo ông, trên thực tế, ngày càng có nhiều người dân Campuchia ủng hộ CPP, thể hiện qua việc đảng này đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử ngày 27/7 vừa qua. Ông nhấn mạnh ông quyết định gia nhập CPP là vì "cũng muốn đi theo quyết định của nhân dân".

Ông Keo Ramy từng là thành viên đảng bảo hoàng FUNCINPEC và đảng Sam Rainsy, sau đó cùng bạn bè đứng ra thành lập HRP. Trong Quốc hội nhiệm kỳ IV vừa nhậm chức, CPP chiếm 90 trong tổng số 123 ghế, trong khi đảng HRP chỉ được 2 ghế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên