Khánh thành Vườn hoa 1-6 tại số 178 phố Nguyễn Lương Bằng

Đông đảo giáo dân và các cháu thiếu nhi tới dự lễ khánh thành đều bày tỏ phấn khởi vì có thêm một vườn hoa cây xanh ở đây

Sáng nay (8/10), Uỷ ban nhân dân quận Đống Đa thành phố Hà Nội  tổ chức lễ  khánh thành  Vườn hoa 1-6 tại số 178 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa. Đây là một trong nhưng công trình kỷ niệm lần thứ 54 ngày giải phóng Thủ đô 10/10.

Vườn hoa 1-6 tại 178 Nguyễn Lương  Bằng có diện tích hơn 13.600 m2, được Nhà nước giao cho Công ty May cổ phần Chiến Thắng quản lý sử dụng trước đây để làm cơ sở sản xuất, nhưng do sử dụng không có hiệu quả, nay thành phố quyết định thu hồi để làm công viên cây xanh và công trình công cộng  phục vụ vui chơi, giải trí của nhân dân.

Sau khi công bố qui hoạch ngày 25/9/2008, UBND quận Đống Đa đã tiến  hành giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng công trình. Các đơn vị thi công đã khắc phục khó khăn tổ chức thi công phấn đấu hoàn thành các hạng mục công trình như đường dạo, bồn hoa, cây xanh, thảm cỏ, hệ thống cấp nước, hệ thống chiếu sáng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, tạo nên một không gian trong lành cho các cháu thiếu niên nhi đồng hai phuờng Quang Trung, Ô Chợ Dừa nói riêng và nhân dân trong quận Đống Đa nói chung.

Phát biểu tại lễ khánh thành vườn hoa 1-6, ông Trần Đức Học, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Quang Trung nêu rõ: Để đảm bảo quản lý vườn hoa phục vụ lợi ích cộng đồng dân cư, Uỷ ban Nhân dân quận đề nghị ban quản lý vườn hoa 1-6 trực thuộc UBND phường Quang Trung. Chính quyền hai phương Quang Trung và Ô Chợ Dừa quản lý và sự dụng vườn hoa có hiệu quả, phát huy tối đa giá trị sử dụng.

Ông Trần Văn Ca, phó Chủ tịch UBND phường Quang Trung bày tỏ niềm vinh dự được tiếp nhận vườn hoa 1-6 và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để quản lý và bảo vệ vườn hoa, góp phần phục vụ nhân dân và các cháu thiếu nhi ngày càng tốt hơn.

Đến dự lễ khánh thành vườn hoa 1-6 có đông đảo người dân phường Quang Trung và các cháu thiếu nhi. Ông Phạm Chí Tâm, một giáo dân giáo xứ Thái Hà, phường quang Trung phấn khởi: “Ở khu vực này mật độ xây dựng quá dày đặc. Là một giáo dân, tôi rất phấn khởi và cám ơn Thành phố cũng như các cấp chính quyền cho thành lập một công viên ở đây”.

Còn cháu Nguyễn Bảo Chung, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn nói: “Cháu rất phấn khởi thấy vườn hoa 1-6 rất đẹp là nơi vui chơi của học sinh và của mọi người. Hàng ngày cháu sẽ cùng các bạn ra đây tập thể dục. Cháu hứa sẽ cùng mọi người bảo vệ cây xanh ở đây”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên