Hà Tĩnh cần khắc phục tồn tại, tận dụng thời cơ đẩy mạnh phát triển

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng: Hà Tĩnh đã tạo được sự chuyển biến khá quan trọng trên các mặt, nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao so với mức bình quân cả nước. Hà Tĩnh thực sự trở thành điểm đến quan trọng thu hút đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI ngày 7/10,  Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, tuy Hà Tĩnh đã tạo được sự tăng trưởng khá cao, hơn tốc độ của cả nước, nhưng so với nhiệm vụ đề ra thì chưa đạt (12%). Phó Thủ tướng cho rằng, Hà Tĩnh chưa đạt những mục tiêu đề ra trước hết là do những nguyên nhân chủ quan như: Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện ở cơ sở…, Hà Tĩnh chưa thực sự tận dụng hết thời cơ, điều kiện, chưa huy động được tối đa nguồn lực. Chính vì vậy, chỉ tiêu thứ 2 cũng hết sức quan trọng là thu nhập bình quân đầu người còn cách khá xa so với mục tiêu đặt ra, còn quá thấp so với mức bình quân cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao. Hà Tĩnh chưa thoát ra được tình trạng tỉnh nghèo.

Về công tác xây dựng Đảng, chất lượng đánh giá chưa thực sự sát tình hình thực tế. Trong khi nhiều chỉ tiêu về phát triển KT-XH không đạt nhưng mới qua hơn 2 năm, các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đều đã đạt và vượt mức đề ra là một vấn đề cần suy nghĩ.

Tình hình trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông, thiên tai cũng đang là lực cản của sự phát triển… Đây là những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo, đòi hỏi tỉnh phải có giải pháp tích cực trong 2 năm còn lại mới mong đạt được mục đề ra. Muốn vậy, Hà Tĩnh cần phải tiếp tục huy động các nguồn đầu tư, khẩn trương triển khai, sớm đưa các dự án công nghiệp trọng điểm vào khai thác.

Đảng bộ Hà Tĩnh cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm trên một số vấn đề then chốt về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, về phát huy sức mạnh toàn dân tộc để phát triển, về tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới cả về tư duy và hành động một cách mạnh mẽ và quyết liệt… Đảng bộ Hà Tĩnh cần kiểm điểm các vấn đề này một cách nghiêm túc, để xem đã đạt được đến mức độ nào, đang ở điểm nào trên con đường sớm đưa Hà Tĩnh ra khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kém phát triển. Đây là nhiệm vụ của cả  Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh, trong đó vai trò từng tổ chức cơ sở Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên là hết sức quan trọng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã gợi ý một số giải pháp chính. Những dự án công nghiệp trọng điểm có khả năng phát triển nhanh cần ưu tiên đầu tư, thúc đẩy tiến độ để đưa vào khai thác. Trong nông nghiệp, cần quan tâm nâng thu nhập của người dân trên diện tích canh tác. Cần phải cụ thể hơn trong hoạch định cơ chế, chính sách, tạo môi trường phát triển nhanh và bền vững.

Theo Phó Thủ tướng, một vấn đề quan trọng Hà Tĩnh cần quan tâm là vấn đề giải phóng mặt bằng. “Phải coi đây là cơ hội tốt để tỉnh cơ cấu, điều chỉnh quy hoạch, bố trí sắp xếp lại dân cư. Phải đảm bảo cuộc sống của người dân tái định cư tốt hơn, có việc làm tốt hơn, ổn định hơn, đồng thời giữ vững ổn định chính trị xã hội và bảo đảm an sinh môi trường cho người dân tốt hơn, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân cả vật chất và tinh thần”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Phó Thủ tướng cho rằng, Hà Tĩnh mới chỉ làm tốt một vế là giáo dục, còn lĩnh vực đào tạo cần quan tâm thúc đẩy hơn, nhất là vấn đề đào tạo nghề, đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề có khả năng đáp ứng nhu cầu của các dự án công nghiệp trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên