Anh công bố kế hoạch 50 tỷ bảng cứu trợ các ngân hàng

Trong trường hợp cần thiết Ngân hàng Trung ương sẵn sàng bơm thêm vốn

Trong nỗ lực nhằm khôi phục lại niềm tin của dân chúng vào hệ thống tài chính trong nước, sáng 8/10, Chính phủ Anh đã công bố kế hoạch 50 tỷ bảng (87 tỷ USD) cứu 8 ngân hàng thoát khỏi nguy cơ phá sản.

Sau cuộc gặp khẩn cấp với Thủ tướng Anh Gordon Brown cùng các lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Anh và Cơ quan giám sát dịch vụ tài chính Anh ngày 7/10, Bộ trưởng Tài chính Alistair Darling khẳng định, Ngân hàng Anh (BoE) tung khoản cứu trợ 50 tỷ bảng này nhằm giúp các ngân hàng ổn định về lâu dài và trong trường hợp cần thiết Ngân hàng trung ương sẵn sàng bơm thêm vốn.

Ông Darling cho biết khoản tiền 50 tỷ bảng trên sẽ dùng để mua những cổ phiếu với giá ưu đãi - trên mức những nhà đầu tư bình thường - tại các ngân hàng cần trợ giúp là HBOS, Lloyds TSB, Standard Chartered, Abbey và Nationwide Building Society... Điều này sẽ làm tăng thêm nguồn vốn và giảm tâm lý hoang mang cho khách hàng kể từ sau vụ quốc hữu hóa hai ngân hàng Northern Rock, Bradford & Bingley.

Hiện Bộ Tài chính Anh đang gấp rút đưa ra kế hoạch cứu trợ cả gói đối với các ngân hàng cung cấp dịch vụ gửi tiền cá nhân và tiến hành đàm phán cấp cao với chính quyền Iceland về khoản tiền 5 tỷ bảng của khách hàng Anh gửi tại ngân hàng Landsbanki của nước này.

Bất chấp kế hoạch giải cứu các ngân hàng được công bố, thị trường chứng khoán London vẫn giảm mạnh theo sự sụt giảm chung trên toàn cầu. Chỉ số FTSE 100 đã giảm 1,644 %, xuống còn 4.529,64 điểm ngay đầu phiên giao dịch ngày 8/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên