Hàng loạt lễ hội, chương trình ở Hàn Quốc huỷ bỏ vì thảm kịch Itaewon

VOV.VN - Lễ hội pháo hoa Busan 2022, lễ hội Opera Quốc tế Daegu,...cùng nhiều chương trình truyền hình ở Hàn Quốc phải huỷ bỏ sau thảm kịch Itaewon.

Mới đây, chính quyền thành phố Busan thông báo quyết định hoãn vô thời hạn Lễ hội pháo hoa Busan 2022, dự kiến tổ chức ở bãi biển Gwangalli. Quyết định được đưa ra trong một cuộc họp khẩn cấp của chính quyền địa phương, vì lễ hội năm nay rơi vào thời gian diễn ra quốc tang.

Lễ hội pháo hoa Busan là một trong những lễ hội lớn của Hàn Quốc. Năm nay, lễ hội dự kiến đón 1 triệu du khách đến tham gia sau 3 năm không được tổ chức do đại dịch Covid-19. Theo quyết định, thành phố sẽ hoàn trả toàn bộ 8.000 vé đã mua trước cho các du khách đã thanh toán.

Chính quyền thành phố Daegu cũng quyết định lùi thời gian tổ chức Lễ hội Opera Quốc tế Daegu. Lễ hội đi bộ Jeju Olle dự kiến ​​khai mạc vào ngày 3/11, diễn ra trong 3 ngày cũng đã bị hủy bỏ. Sự kiện năm nay được lên kế hoạch là  một chuyến đi bộ xuyên qua ba con đường mòn Olle trên bờ biển phía tây của hòn đảo.

Bên cạnh đó, các đài truyền hình, đài cáp và dịch vụ phát trực tuyến ở Hàn Quốc đã huỷ, hoãn phát sóng các chương trình và loạt phim của tuần này trong thời điểm đất nước bước vào thời kỳ quốc tang kéo dài 1 tuần. Đặc biệt là các chương trình liên quan đến Halloween đã bị xóa khỏi các nội dung sáng tạo của Hàn Quốc.

Cụ thể, đài truyền hình KBS đã quyết định hủy bỏ phiên bản Halloween của chương trình “2 Days & 1 Night”, trong đó dàn diễn viên được chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ với trang phục đặc biệt.

Chương trình truyền hình thực tế "United Fathers" của đài truyền hình MBC, dự kiến ​​có 1 tập phim về một gia đình người Anh khắc đèn lồng, tổ chức lễ Halloween bằng bữa tiệc hóa trang cũng đã bị hoãn lại. Các dịch vụ phát trực tuyến video như Tving và Watcha cũng thông báo đã gỡ bỏ các sự kiện Halloween và không khuyến nghị các bộ phim theo chủ đề ma quái và các chương trình không có mô tả.

Tất cả các chương trình âm nhạc hàng tuần bao gồm “Music Bank”, “Show! Music Core, ”“ Inkigayo" đã bị hủy trong tuần này. Kênh truyền hình cáp JTBC cũng quyết định bỏ phát sóng tập tuần này của các chương trình “Thế giới thứ hai” và “K-909”.

Chương trình thi đấu vật tay tối thứ Ba của JTBC “Over the Top” đang tạm nghỉ sau khi chỉ phát sóng được một tập cho đến khi kết thúc thời gian quốc tang. Kênh truyền hình cáp tvN cũng thông báo sẽ không phát sóng chương trình trò chuyện ăn khách "You Quiz on the Block", các chương trình thực tế "Youth MT" và "Amazing Saturday" trong tuần này.

MBC hoãn phát sóng bộ phim truyền hình "May I Help You?" và buổi ra mắt chương trình tạp kỹ mới “Top Teacher” cho đến tuần sau. Chương trình “DNA Mate” sẽ được thay thế bằng một chương trình tranh luận có tên là “100 minute discussion" sẽ tập trung vào sự việc ở Itaewon.

Dịch vụ phát trực tuyến toàn cầu Netflix và dịch vụ phát trực tuyến Coupang Play đã được lên kế hoạch công chiếu một bộ phim truyền hình mới có tựa đề “The Fabulous” và một chương trình hẹn hò thực tế có tên “Office Romance” vào ngày 4/11. Nhưng các dự án có thể bị hoãn lại cho đến khi kết thúc thời gian quốc tang.

Cùng với đó, ngành công nghiệp K-pop cũng tạm dừng các hoạt động để bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân. Các nghệ sĩ và nhãn hiệu K-pop đã ngừng phát hành album và các hoạt động quảng bá được lên kế hoạch. Twice đã hủy bỏ sự kiện gặp gỡ người hâm mộ dự kiến ​​vào ngày 5/11. Sự kiện này kỷ niệm 7 năm  ra mắt nhóm với chủ đề Halloween. Công ty quản lý JYP Entertainment thông báo cân nhắc việc thay đổi chủ đề của sự kiện, nhưng cuối cùng đã quyết định hủy bỏ và mong người hâm mộ thông cảm.

SM Entertainment đã hủy bỏ SM Town Wonderland 2022, một bữa tiệc Halloween dành cho các nghệ sĩ của mình được truyền hình trực tiếp. EXO Chen đã hoãn phát hành EP solo thứ ba “Last Scene” cùng với tất cả các hoạt động liên quan. Công ty cho biết quyết định này được đưa ra nhằm bày tỏ sự chia buồn với các nạn nhân.

Hybe đã thông báo rằng họ sẽ tạm dừng cuộc họp báo của công ty, dự kiến ​​sẽ được tổ chức trực tuyến vào ngày 4/11. Jin của BTS cũng đẩy lùi việc quảng bá cho đĩa đơn solo.

YG Entertainment thông báo sẽ tạm dừng phát hành tất cả các nội dung quảng cáo cho các nghệ sĩ trong thời điểm hiện tại.

Hội nghị truyền thông toàn cầu về Lễ trao giải MAMA 2022 cũng đã được lên lịch lại. Hội nghị dự kiến được tổ chức vào ngày 2/11, nhưng đã được hoãn lại cho đến sau thời gian quốc tang kéo dài một tuần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực tại ảo qua thảm kịch Itaewon
Thực tại ảo qua thảm kịch Itaewon

VOV.VN - Vụ dẫm đạp dẫn đến cái chết của hơn trăm con người tại Seoul đêm 29/10 là một thảm kịch kinh hoàng. Nhưng điều đáng kinh ngạc là ngay ở hiện trường, hàng trăm người khác vẫn vui vẻ như không có điều gì xảy ra.

Thực tại ảo qua thảm kịch Itaewon

Thực tại ảo qua thảm kịch Itaewon

VOV.VN - Vụ dẫm đạp dẫn đến cái chết của hơn trăm con người tại Seoul đêm 29/10 là một thảm kịch kinh hoàng. Nhưng điều đáng kinh ngạc là ngay ở hiện trường, hàng trăm người khác vẫn vui vẻ như không có điều gì xảy ra.

Nhà sản xuất phim người Australia qua đời ở tuổi 23 trong thảm kịch Itaewon
Nhà sản xuất phim người Australia qua đời ở tuổi 23 trong thảm kịch Itaewon

VOV.VN - Grace Rached - nhà sản xuất phim người Australia là một trong số 154 nạn nhân qua đời trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc hôm 29/10. 

Nhà sản xuất phim người Australia qua đời ở tuổi 23 trong thảm kịch Itaewon

Nhà sản xuất phim người Australia qua đời ở tuổi 23 trong thảm kịch Itaewon

VOV.VN - Grace Rached - nhà sản xuất phim người Australia là một trong số 154 nạn nhân qua đời trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc hôm 29/10. 

Sự kiện giải trí tại Hàn Quốc bị hủy bỏ sau thảm kịch Itaewon
Sự kiện giải trí tại Hàn Quốc bị hủy bỏ sau thảm kịch Itaewon

VOV.VN - Một số chương trình giải trí tại Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào hôm nay (30/10) như show âm nhạc "Inkigayo" trên Đài SBS và tiệc Halloween của SM Entertainment đều không được phát sóng.

Sự kiện giải trí tại Hàn Quốc bị hủy bỏ sau thảm kịch Itaewon

Sự kiện giải trí tại Hàn Quốc bị hủy bỏ sau thảm kịch Itaewon

VOV.VN - Một số chương trình giải trí tại Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào hôm nay (30/10) như show âm nhạc "Inkigayo" trên Đài SBS và tiệc Halloween của SM Entertainment đều không được phát sóng.