3 hoa khôi đình đám của Đại học Ngoại thương từng ghi dấu ấn tại Hoa hậu Việt Nam

VOV.VN - Đây là 3 Hoa khôi Đại học Ngoại thương từng dự thi Hoa hậu Việt Nam. Họ đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp và tài năng gây ấn tượng với công chúng.

Nguyễn Hà My

Nguyễn Hà My sinh năm 1999, đến từ Phú Thọ. Cô đăng quang cuộc thi “Duyên dáng Ngoại thương” năm 2019. Không chỉ sở hữu gương mặt sắc sảo, thân hình cân đối, Hà My còn khiến nhiều người trầm trồ bởi thành tích học tập “khủng”.

Được biết, Hà My từng đỗ vào Đại học Ngoại thương với số điểm 29. Trong quá trình học tập ở môi trường Đại học, người đẹp sinh năm 1999 vẫn giữ phong độ ổn định khi đạt 9,7 điểm môn toán cao cấp và 9,6 môn xác suất thống kê. Ngoài ra,  Hà My còn từng là phó ban Thời trang tại CLB MC và Thời trang ĐH Ngoại Thương.

Hà My từng cho biết, việc xuất thân từ Đại học Ngoại thương với rất nhiều người đẹp từng đạt thành tích cao ở các cuộc thi Hoa hậu trước đó đã khiến cô gặp không ít áp lực khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Mặc dù vậy, cô luôn coi đây là một phần động lực mạnh mẽ để bản thân tiếp tục cố gắng, hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Cuối cùng, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Hà My đã ghi danh ở top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020.

“Hoa hậu Việt Nam là 1 cuộc thi lớn, là môi trường tốt để mỗi thí sinh có thể rèn luyện và phát triển. Bản thân My cảm thấy không có gì nuối tiếc sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 bởi chặng đường tham gia cuộc thi mình đã làm hết sức mình và học hỏi được rất nhiều điều. My đã có được những người bạn, người chị, có được những bài học về kĩ năng sống, tính bền bỉ không bỏ cuộc khi đi 1 chặng đường dài. Và quan trọng nhất, mình đã trưởng thành hơn sau cuộc thi. Đó là kỉ niệm và là 1 trải nghiệm đáng nhớ nhất trong tuổi thanh xuân của mình”- Hà My chia sẻ.

Nguyễn Thụy Vân

Nguyễn Thụy Vân sinh năm 1986 tại Hà Nội. Trước khi trở thành Á hậu Việt Nam 2008, cô từng giành danh hiệu Á khôi cuộc thi Hoa hậu học đường toàn quốc 2003, Hoa khôi Đại học Ngoại thương 2006. Cô đoạt danh hiệu Á hậu 2 và giải “Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất” tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 được tổ chức tại Hội An, Quảng Nam.

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Thuỵ Vân tiếp tục phát triển sự nghiệp biên tập viên ở Đài truyền hình và đạt được nhiều thành tựu ấn tượng. Với vai trò là BTV của VTV, Á hậu Thụy Vân cũng được giao nhiều trọng trách đảm nhận vị trí người dẫn chương trình được phát sóng trực tiếp. Ngoài ra, cô cũng khá đắt show sự kiện, hay chụp ảnh lookbook.

Khi hoạt động ở lĩnh vực nào, Á hậu Thụy Vân cũng đều có sự nổi bật và thu hút được truyền thông, chính vì thế cô cũng gặp không ít tin đồn việc mình được “ưu ái”.

Á hậu Thụy Vân tâm sự: “Ngay từ nhỏ, bố mẹ đã luôn giáo dục tôi và em trai lớn lên sau này phải làm người có ích cho xã hội. Từ khi còn là sinh viên trường Đại học Ngoại thương, tôi đã gắn bó với VTV đến giờ đã hơn 13 năm, khi lãnh đạo giao cho tôi vai trò nào tôi cũng dốc sức làm hết lòng. Cuối cùng, vẫn là kết quả mình đã làm như thế nào và được khán giả nhìn nhận. Việc tôi được BTC Hoa hậu Việt Nam lựa chọn làm giám khảo cuộc thi năm 2020, mới đây nhất tôi được lựa chọn làm Đại sứ Giờ trái đất và Thế giới phòng chống Lao. Khi tôi được lựa chọn ở vị trí nào, cũng có tin đồn tôi được “ưu ái” nên mới có thể may mắn được như vậy".

“Khi nghe những tin đồn như vậy, tôi chỉ biết cười và cho miễn nhiễm với những tiêu cực đang hướng về mình. Tôi cho rằng, khi mình được lựa chọn ở vị trí nào, từ người dẫn chương trình, đại sứ các chương trình xã hội hay nhãn hàng thì đều có ban tổ chức để lựa chọn. Không ai dám giao vài trò đại sứ cho những người có hình ảnh không tốt hay năng lực còn hạn chế”, Á hậu Thụy Vân khẳng định.

Với những thành tựu nổi bật của mình trong suốt một thập kỷ, Thụy Vân được mời đảm nhận vai trò giám khảo tại Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô cũng nhiệt tình hướng dẫn nhiều người đẹp khác của Hoa hậu Việt Nam bước vào con đường MC như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Huyền My, Á hậu Thanh Tú... Không chỉ có sự nghiệp thành công, Thụy Vân còn có tổ ấm viên mãn.

Đăng quang hơn 1 thập kỉ nhưng cái tên Thụy Vân vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong lòng công chúng. Bởi cô luôn giữ được hình ảnh đẹp, một á hậu xinh đẹp, tài năng và tri thức.

Thùy Dung

Trước khi trở thành Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Thùy Dung đã đăng quang ngôi vị Hoa khôi Đại học Ngoại thương Cơ sở II 2016. Thành tích học tập của Thùy Dung được duy trì tốt từ cấp THPT đến đại học, đặc biệt là khả năng ngoại ngữ không ngừng được nâng cao.

Cụ thể, trong kì thi tốt nghiệp THPT, Thùy Dung đã đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh và đạt 9,5 trong kì tuyển sinh đại học. Tại kì thi đầu vào môn ngoại ngữ ở trường Đại học Ngoại thương Cơ Sở II, Thùy Dung đã xuất sắc giành 900/990 điểm. Lên đại học,Thùy Dung bắt đầu theo đuổi bộ môn tiếng Nhật.

Sau bước đệm FTUCharm, hai tháng sau, Thuỳ Dung chính thức tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Từ một thí sinh bình thường trong những ngày đầu dự thi, Thùy Dung dần tỏa sáng và chạm tay đến ngôi vị Á hậu 2 cao quý.

Giành ngôi vị Á hậu 2, Thùy Dung được trao trọng trách đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2017 tại Nhật Bản. Với nền tảng kiến thức và khả năng ngoại ngữ ấn tượng, Thùy Dung đã xuất sắc giành được giải thưởng phụ "Đại sứ Du lịch Nhật Bản".

Trở về từ cuộc thi, cô bắt đầu rèn luyện và trở thành một MC chuyên nghiệp. Đặc biệt, cô còn là một MC song ngữ khi có vốn tiếng Anh tốt. Ngoài MC của các sự kiện giải trí, cô còn dẫn chương trình "Chuyện trưa 12h" thuộc kênh HTV.

Năm 2019, cô bất ngờ công khai chuyện có bạn trai. Tuy nhiên, vì không muốn gây ồn ào, cô không tiết lộ quá nhiều về người yêu mình với công chúng.

Thùy Dung cho biết, cô gặp gỡ bạn trai hiện tại qua sự giới thiệu của một người bạn. Anh quý mến cô qua cuộc thi Miss International nên quyết định từ Hà Nội bay vào TP HCM làm quen đối phương. Ban đầu, Thùy Dung vẫn rụt rè nhưng cả hai dần gắn kết hơn qua những lần trò chuyện. Vì cùng thế hệ 9X, chỉ cách nhau vài tuổi nên họ có nhiều điểm chung về quan điểm, sở thích. Một điều đặc biệt, Thùy Dung cùng bạn trai giao tiếp bằng tiếng Anh - một thế mạnh của cả hai. Theo Á hậu, điều đó vừa giúp họ duy trì rèn luyện ngôn ngữ vừa thoải mái bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc với cá nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đỗ Mỹ Linh rạng rỡ đi nhận bằng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương
Đỗ Mỹ Linh rạng rỡ đi nhận bằng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương

VOV.VN - Kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ rằng cô cũng có ý định học lên thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh và còn xem xét việc du học Anh.

Đỗ Mỹ Linh rạng rỡ đi nhận bằng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương

Đỗ Mỹ Linh rạng rỡ đi nhận bằng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương

VOV.VN - Kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ rằng cô cũng có ý định học lên thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh và còn xem xét việc du học Anh.

Hoa hậu Mỹ Linh “nghẹt thở” trong vòng vây sinh viên Ngoại thương
Hoa hậu Mỹ Linh “nghẹt thở” trong vòng vây sinh viên Ngoại thương

Sự có mặt của Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh tại buổi lễ khai giảng ĐH Ngoại thương khiến không khí nơi đây trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Hoa hậu Mỹ Linh “nghẹt thở” trong vòng vây sinh viên Ngoại thương

Hoa hậu Mỹ Linh “nghẹt thở” trong vòng vây sinh viên Ngoại thương

Sự có mặt của Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh tại buổi lễ khai giảng ĐH Ngoại thương khiến không khí nơi đây trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Á hậu Thụy Vân: “Tôi miễn nhiễm với những tin đồn không hay về mình”
Á hậu Thụy Vân: “Tôi miễn nhiễm với những tin đồn không hay về mình”

VOV.VN - Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán 2021 vừa qua, Á hậu Thụy Vân đã bắt tay trở lại guồng quay công việc.

Á hậu Thụy Vân: “Tôi miễn nhiễm với những tin đồn không hay về mình”

Á hậu Thụy Vân: “Tôi miễn nhiễm với những tin đồn không hay về mình”

VOV.VN - Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán 2021 vừa qua, Á hậu Thụy Vân đã bắt tay trở lại guồng quay công việc.