Ca sĩ Bảo Thy: "Cuộc sống của tôi không toàn màu hồng"

VOV.VN - Bảo Thy cho biết, ai cũng sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc sống. Cô cũng từng trải qua giai đoạn rất khủng khiếp trong cuộc đời chứ không phải cuộc sống màu hồng toàn tập như mọi người vẫn nghĩ. 

Trên kênh TikTok của mình mới đây, Bảo Thy đã có màn giao lưu cùng khán giả. Cụ thể, nữ ca sĩ "Công chúa bong bóng" đã nhận được câu hỏi từ cư dân mạng là bản thân cô sẽ làm gì nếu liên tiếp gặp điều không vui trong cuộc sống? 

Ngay lập tức, Bảo Thy khẳng định ai cũng sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc sống và bản thân cô không phải là ngoại lệ. Nữ ca sĩ kể, cô cũng từng trải qua giai đoạn rất khủng khiếp trong cuộc đời chứ không phải cuộc sống màu hồng toàn tập như mọi người vẫn nghĩ. 

Bảo Thy tâm sự: "Hiện giờ mình đã chuẩn bị bước qua tuổi 35 rồi. Cũng là một người tự lập từ lúc còn nhỏ nên cũng có những vốn kinh nghiệm sống nhất định và từng trải qua những giai đoạn rất khủng khiếp trong cuộc đời. Mọi người nếu theo dõi qua nền tảng MXH thì sẽ cảm thấy cuộc sống của mình toàn màu hồng. Nhưng không có cuộc sống của ai mà toàn màu hồng hết đâu. Cuộc sống của một con người trưởng thành, phải học, phải va chạm xã hội mà, làm sao có được một màu hồng được đúng không? Ai cũng có những lúc buồn, áp lực, vấn đề của riêng mình".

"Luôn luôn nhắc nhở bản thân sống tích cực và lạc quan, nhìn vào những điểm tốt của tất cả mọi người xung quanh để lấp đi điểm xấu. Người nào tốt với mình thì mình tốt với người ta, gấp 100 lần cũng được. Nhưng người nào xấu với mình thì chúng ta sẽ cho họ cơ hội để sửa đổi. Nếu như một, hai đến ba lần mà họ không thay đổi được thì chúng ta tạm biệt và không trách móc gì cả" - Bảo Thy chia sẻ thêm.

Trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, giờ đây, Bảo Thy đang có một cuộc sống hạnh phúc bên ông xã đại gia và cậu con trai kháu khỉnh.

Bảo Thy (tên thật: Trần Thị Thúy Loan) từng là một ca sĩ đình đám vào những năm 2000, cùng thời với Noo Phước Thịnh, Minh Hằng, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh... Cô bắt đầu trở nên nổi tiếng và nhận được sự chú ý của công chúng khi tham gia cuộc Miss Audition 2006. Trong chương trình này, Bảo Thy và Vương Khang lựa chọn trình bày hai ca khúc nhạc Hàn lời Việt mang tên "10 minutes" và "Please tell me why". Chính nhờ màn biểu diễn này đã giúp tên tuổi của Bảo Thy vụt sáng.

Sau khi nhận được sự quan tâm của công chúng, Bảo Thy từ bỏ ý định đi du học và theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Trong một thời gian ngắn, giọng ca sinh năm 1988 có được bản hit đầu tiên là "Công chúa bong bóng" (song ca cùng nhóm 2B). Ca khúc này nhanh chóng phủ sóng khắp các bảng xếp hạng âm nhạc cũng như được khán giả thời đó thuộc nằm lòng. Kể từ đó, Bảo Thy được người hâm mộ ưu ái gọi cô là "Công chúa bong bóng". Tiếp nối thành công, nữ ca sĩ cho ra mắt hàng loạt bản hit như "Sorry" (Xin lỗi anh), "Baby xin đừng quay gót", "Ngày buồn nhất", "Khóc thêm lần nữa",... Có thể nói, Bảo Thy là một trong những giọng ca gặt hái được nhiều thành công nhất với dòng nhạc teen-pop.

Song song với sự nghiệp ca hát, Bảo Thy còn ghi dấu ấn với phim điện ảnh: "Công chúa teen và ngũ hổ tướng" và "Gia sư nữ quái". Dù có khả năng diễn xuất tốt song cô không theo đuổi con đường này, thay vào đó, cô tập trung vào con đường ca hát của mình. Sau "Công chúa bong bóng", Bảo Thy tiếp tục để lại ấn tượng với những ca khúc "Gạt đi nước mắt", "Ngốc nghếch", "Đa nghi", "Em sai",... 

Năm 2019, Bảo Thy bất ngờ tuyên bố lên xe hoa với bạn trai doanh nhân Phan Lĩnh. Đám cưới của nữ ca sĩ khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng vì trước đó Bảo Thy hiếm khi vướng tin đồn hẹn hò. Trước những luồng dư luận trái chiều, Bảo Thy luôn lên tiếng bảo vệ bạn đời và hạn chế chia sẻ hình ảnh của chồng lên mạng xã hội để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống gia đình. Sau khi kết hôn, Bảo Thy tập trung vào chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh cũng như hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo Thy diện đầm cô dâu xuất hiện trong vòng vây vệ sĩ
Bảo Thy diện đầm cô dâu xuất hiện trong vòng vây vệ sĩ

Cô dâu Bảo Thy và chú rể di chuyển nhanh chóng lên xe để đến nhà thờ làm lễ, cặp uyên ương xuất hiện chớp nhoáng ở bên ngoài.

Bảo Thy diện đầm cô dâu xuất hiện trong vòng vây vệ sĩ

Bảo Thy diện đầm cô dâu xuất hiện trong vòng vây vệ sĩ

Cô dâu Bảo Thy và chú rể di chuyển nhanh chóng lên xe để đến nhà thờ làm lễ, cặp uyên ương xuất hiện chớp nhoáng ở bên ngoài.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà trở thành Đại sứ Du lịch Thanh Hóa
Hoa hậu Đỗ Thị Hà trở thành Đại sứ Du lịch Thanh Hóa

VOV.VN - Cùng với việc lựa chọn đại sứ du lịch Đỗ Thị Hà, Thanh Hóa sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện để hướng tới mục tiêu thu hút 12 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà trở thành Đại sứ Du lịch Thanh Hóa

Hoa hậu Đỗ Thị Hà trở thành Đại sứ Du lịch Thanh Hóa

VOV.VN - Cùng với việc lựa chọn đại sứ du lịch Đỗ Thị Hà, Thanh Hóa sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện để hướng tới mục tiêu thu hút 12 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023.

Sau cuộc thi sắc đẹp năm 1995, cuộc sống của Á hậu Băng Châu ra sao?
Sau cuộc thi sắc đẹp năm 1995, cuộc sống của Á hậu Băng Châu ra sao?

VOV.VN - Băng Châu là một trong những á hậu đa tài của nhan sắc Việt, ở tuổi tứ tuần người đẹp vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và mong muốn trở lại phim ảnh với vai diễn ấn tượng.

Sau cuộc thi sắc đẹp năm 1995, cuộc sống của Á hậu Băng Châu ra sao?

Sau cuộc thi sắc đẹp năm 1995, cuộc sống của Á hậu Băng Châu ra sao?

VOV.VN - Băng Châu là một trong những á hậu đa tài của nhan sắc Việt, ở tuổi tứ tuần người đẹp vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và mong muốn trở lại phim ảnh với vai diễn ấn tượng.