Chế Nguyễn Quỳnh Châu: "Tôi tin vào tình yêu chân thành"

VOV.VN - Á hậu Quỳnh Châu cho biết, cô là người rất tin vào tình yêu chân thành. Bản thân cô tự lập, có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều nên không bị phụ thuộc vào điều gì cả. Cô tin rằng, hai người chân thành sẽ đến với nhau.

Không muốn mang năng lượng xấu đến mọi người

PV: Đến nay sau gần 1 tháng trôi qua, nhiều khán giả vẫn bất ngờ khi chị dừng chân ở ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022 bởi xuyên suốt cuộc thi chị được đánh giá là thí sinh mạnh. Chị có thấy tiếc nuối điều gì không?

Á hậu Quỳnh Châu: Hành trình tại Miss Grand Vietnam 2022 là hành trình trong mơ với tôi. Như mọi người đã biết, tôi từng thi các cuộc thi sắc đẹp từ năm 18-19 tuổi, sau đó tôi không tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác. 6 năm qua, tôi chỉ tập trung cho các hoạt động diễn viên, MC, chỉ tới khi Miss Grand xuất hiện tại Việt Nam, tôi rất muốn đại diện Việt Nam tại quốc tế, đó cũng là lý do tôi dốc hết sức mình cho cuộc thi lần này. Đâu đó kết quả không được như mình mơ ước, nhưng tôi nghĩ cũng sẽ không sao vì đó là hành trình đáng nhớ. Quan trọng hơn là mình cố gắng không phụ lòng của khán giả và trở nên tốt hơn.

Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, biết đâu mình không cống hiến ở lĩnh vực này thì sẽ được cống hiến ở lĩnh vực khác. Cho dù là việc gì tôi cũng đều trân trọng và tin rằng mình là cô gái nỗ lực, cố gắng trong tương lai.

PV: Trở lại cuộc thi nhan sắc sau 6 năm vắng bóng và ở tuổi 28, chị có “đặt cược” nhiều cho sân chơi này?

Á hậu Quỳnh Châu: Tôi đặt cược cho cuộc thi này. Lĩnh vực tôi hoạt động trước đó gần như không liên quan đến cuộc thi nhan sắc, gần như tôi phải xây dựng lại từ đầu. Khi thi nhan sắc, khán giả biết thêm mình nhưng tôi tin không vì mình rớt mà khán giả không coi phim mình đóng hay chương trình mình tham gia. Thành ra tôi không phải đặt cược quá nhiều, mà nghiêm túc thôi.

Tôi muốn mang đến hình ảnh một cô gái chỉn chu, cố gắng hết mình chứ không phải cô gái 18-19 tuổi mới đi thi, thiếu tập trung hay thiếu kiểm soát được.

PV: Chị có chạnh lòng không khi người khác nói mình là cô gái “chăm” thi nhan sắc nhất nhì Vbiz?

Á hậu Quỳnh Châu: Thật sự tôi chỉ thi đúng 2 cuộc thi trước đó là Hoa hậu Hoàn vũ 2015 và Hoa khôi Áo dài 2016, trong vòng 6 năm, cho đến Miss Grand Vietnam 2022. Nếu thi nhiều, nhiêu đó chưa đủ đâu.

PV: Ở Quỳnh Châu luôn toát lên sự quyến rũ và nguồn năng lượng dồi dào, nhưng ẩn đằng sau đó liệu có áp lực nào mà chị đang phải đối mặt không?

Á hậu Quỳnh Châu: Ai nhìn thấy cũng nghĩ rằng tôi luôn dồi dào năng lượng, tích cực nhưng tôi cũng là con người mà, có những hỉ nộ ái ố và những điều mình không chia sẻ được. Áp lực của tôi là việc mình là người khó giãi bày, lúc nào cũng ôm vào trong lòng và tự mình giải quyết. Đến khi mọi người gặp mình thì thấy vui vẻ rồi, tôi không muốn mang đến năng lượng xấu đến với mọi người.

PV: Vậy chắc hẳn chị sẽ phải "khắc phục" tình trạng này chứ?

Á hậu Quỳnh Châu: Nhiều lúc tôi cũng tự đấu tranh với bản thân, ước gì mình thả lỏng hơn, kể cho mọi người nghe để cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng do tính cách của mình rồi, đến cả gia đình tôi cũng không bao giờ chia sẻ khó khăn với mọi người.

PV: Được biết đến với nhiều vai trò khác nhau: MC, người mẫu, diễn viên và giờ là Á hậu. Chị muốn khán giả nhớ mình ở vai trò nào?

Á hậu Quỳnh Châu: Hiện tại tôi chỉ tập trung làm MC, diễn viên thôi.

PV: Chị nghĩ sao khi nhiều người cho rằng, "Thế giới của người đẹp tràn ngập điều đố kỵ, ghen ghét, bằng mặt mà không bằng lòng"?

Á hậu Quỳnh Châu: Tôi nghĩ đó là do cách nhìn của mỗi người thôi. Mình thấy tích cực là tích cực, nhiều khi chỉ là ánh mắt nhìn nhau, nhưng qua suy nghĩ của người khác, họ lại cho rằng cô này liếc cô kia, chứ đâu có như vậy. Ngay cả trong cuộc thi, có lúc mình hơi chau mày là do ánh sáng hay thói quen nhưng đâu đó lại bị nói là có ý gì đó nên tôi nghĩ mình không nên suy nghĩ như vậy.

Tính đàn ông từ trong suy nghĩ đến ngoài đời

PV: Tạm "rũ bỏ" danh hiệu và ánh sáng sân khấu, chị ngoài đời là một cô gái như thế nào?

Á hậu Quỳnh Châu: Tôi nhớ hồi mới chơi với Hứa Kim Tuyền, bạn ấy có viết cho tôi một bài tên là “Như đàn ông”. Bạn bè chơi thân đều thấy tôi như vậy. Tính tôi đàn ông từ trong cách suy nghĩ, việc gì cũng giải quyết rất gãy gọn và tập trung, không lòng vòng. Cái gì cũng tập trung cho một mục đích.

PV: Còn về phong cách?

Á hậu Quỳnh Châu: Phong cách của tôi cũng vậy, ở nhà hay đi ra đường tôi đều không make up. Sau này, tôi nhớ hoài, hôm sau thi xong tôi đi ăn với gia đình, tôi vẫn ăn mặc như mọi ngày. Lúc đó mọi người mới nhận ra là á hậu, tôi giật mình khi mặt mình không make up nên không dám bỏ khẩu trang.

Lúc đó tôi mới ý thức được rằng, từ giờ trở đi ra đường mình cũng nên chỉn chu, chứ không như một đứa con trai, áo thun quần đùi, đi dép. Từ khi đi thi hoa hậu tôi mới bắt đầu mua nhiều son, mỹ phẩm hơn. Trước đó, trong người tôi chỉ có 3 cây son, 1 màu nude, 1 cây hồng, 1 cây đỏ là hết rồi đó.

PV: Vậy còn trong tình yêu, chị có quan điểm như thế nào?

Á hậu Quỳnh Châu: Tôi là người rất tin vào tình yêu chân thành. Bản thân tôi tự lập, có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều nên không bị phụ thuộc vào điều gì cả. Tôi tin rằng hai người chân thành với nhau. Tôi thuộc cung Cự Giải nên tin vào cảm xúc, tin vào những hành động yêu thương chân thành nhiều hơn là những điều hoa mỹ.

PV: Vậy mẫu đàn ông mà chị hướng tới?

Á hậu Quỳnh Châu: Chắc chắn đó là sự chân thành. Nhiều khi nói, người ta nghĩ mình sáo rỗng, và sự chân thành không dễ để kiếm nhưng tôi thấy bố mẹ mình như thế, thấy em gái và bạn bè đều tìm được một nửa chân thành, và họ sống với nhau hạnh phúc. Tôi chỉ nhìn vào những điều đó và tôi tin vào điều đó, tôi tin mình sẽ tìm kiếm được tình yêu như vậy.

PV: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu đích thân xuống phố kêu gọi bình chọn cho Đoàn Thiên Ân
Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu đích thân xuống phố kêu gọi bình chọn cho Đoàn Thiên Ân

VOV.VN - Mới đây, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi được đông đảo nghệ sĩ Việt đồng lòng ủng hộ tại Miss Grand International 2022 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế). Điều này giúp Thiên Ân “vượt mặt” Thái Lan ở phút chót, chạm gần đến cơ hội lọt thẳng top 20 chung cuộc.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu đích thân xuống phố kêu gọi bình chọn cho Đoàn Thiên Ân

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu đích thân xuống phố kêu gọi bình chọn cho Đoàn Thiên Ân

VOV.VN - Mới đây, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi được đông đảo nghệ sĩ Việt đồng lòng ủng hộ tại Miss Grand International 2022 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế). Điều này giúp Thiên Ân “vượt mặt” Thái Lan ở phút chót, chạm gần đến cơ hội lọt thẳng top 20 chung cuộc.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu diện váy cắt xẻ táo bạo, khoe đường cong quyến rũ
Chế Nguyễn Quỳnh Châu diện váy cắt xẻ táo bạo, khoe đường cong quyến rũ

VOV.VN - Xuất hiện tại Miss Grand Vietnam 2022, Chế Nguyễn Quỳnh Châu thu hút mọi ánh nhìn khi diện thiết kế cắt xẻ táo bạo, khoe đường cong quyến rũ.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu diện váy cắt xẻ táo bạo, khoe đường cong quyến rũ

Chế Nguyễn Quỳnh Châu diện váy cắt xẻ táo bạo, khoe đường cong quyến rũ

VOV.VN - Xuất hiện tại Miss Grand Vietnam 2022, Chế Nguyễn Quỳnh Châu thu hút mọi ánh nhìn khi diện thiết kế cắt xẻ táo bạo, khoe đường cong quyến rũ.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu xác nhận tham gia Miss Grand Vietnam 2022
Chế Nguyễn Quỳnh Châu xác nhận tham gia Miss Grand Vietnam 2022

VOV.VN - Cao 1m75, 3 vòng chuẩn chỉnh, nhan sắc sắc sảo, hiện đại cũng như kinh nghiệm tham gia ở nhiều cuộc thi nhan sắc, Chế Nguyễn Quỳnh Châu đang được rất nhiều fan sắc đẹp kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Miss Grand Vietnam 2022.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu xác nhận tham gia Miss Grand Vietnam 2022

Chế Nguyễn Quỳnh Châu xác nhận tham gia Miss Grand Vietnam 2022

VOV.VN - Cao 1m75, 3 vòng chuẩn chỉnh, nhan sắc sắc sảo, hiện đại cũng như kinh nghiệm tham gia ở nhiều cuộc thi nhan sắc, Chế Nguyễn Quỳnh Châu đang được rất nhiều fan sắc đẹp kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Miss Grand Vietnam 2022.