Hoàng Hà “Chúng ta của 8 năm sau”: “Quốc Anh không phải gu của tôi”

VOV.VN - “Chúng ta của 8 năm sau” đang là bộ phim gây chú ý trên sóng giờ vàng, với sự tham gia của những gương mặt trẻ như Hoàng Hà, Quốc Anh, Hoàng Huyền, Trần Nghĩa… Có lẽ "chất trẻ" chính là điểm thu hút một phần của phim. Trong đó, Hoàng Hà vẫn giữ chất nàng thơ trong trẻo trên màn ảnh nhỏ.

Nữ diễn viên Hoàng Hà đã có chia sẻ về vai diễn trong phim “Chúng ta của 8 năm sau”. Đây cũng được coi là màn “chạm ngõ” màn ảnh thành công của nữ diễn viên 9X khi được nhiều khán giả yêu thích trên sóng giờ vàng VTV.

Bộ phim là món quà cho gia đình và người thân

PV: Phim truyền hình “Chúng ta của 8 năm sau” được coi là màn chào sân thành công, Hoàng Hà có kỳ vọng gì về màn chào sân khi dấu ấn về diễn xuất khá ấn tượng với khán giả?

Hoàng Hà: Mọi người ở nhà thường thắc mắc sao Hà làm diễn viên mà không bao giờ thấy nó trên tivi nên lần này tôi đã làm thử.

Đây là lần thứ hai đạo diễn Bùi Tiến Huy mời tôi đóng phim và tôi nghĩ đây như một cái duyên với phim của anh. Tôi xem bộ phim này như một món quà dành cho người thân và gia đình tôi, vì không phải ai cũng ra rạp để xem tôi đóng phim.

Tôi cố gắng cân bằng khi giữ được nét diễn điện ảnh nhưng vẫn làm hài lòng khán giả truyền hình, khiến họ nghĩ việc bỏ thời gian xem phim này là xứng đáng.

Tôi rất mong chờ sự phản hồi của khán giả trên truyền hình.

PV: Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Hà làm việc với diễn viên phía Bắc và họ đều có thâm niên làm phim truyền hình. Do đó, Hoàng Hà cảm thấy việc bắt nhịp, thích nghi với cách làm việc của các anh chị, các bạn ngoài miền Bắc thế nào?

Hoàng Hà: Dù bắt đầu sự nghiệp ở miền Nam nhưng những người đầu tiên tôi học lại ở ngoài Bắc, đó là NSƯT Minh Vượng. Tôi cũng từng là trợ giảng trong lớp diễn xuất của NSND Trung Anh năm 2016. Do vậy, dù trên thế giới có nhiều trường phái nghệ thuật khác nhau nhưng theo tôi cảm nhận, tất cả chúng đều mang tới cảm giác rất chân thật về nhân vật. Vì thế, các cô chú, anh chị miền Bắc cũng cố gắng làm cho nhân vật chân thật nhất có thể.

Tôi nghĩ cũng có thể có hoặc không có sự chênh lệch khi làm việc với các diễn viên ngoài Bắc, vì dù sao tôi cũng là người Hà Nội nên tôi cũng hiểu được cách nói chuyện, cách đùa, nét văn hóa ứng xử của người Hà Nội.

Quốc Anh không phải gu của tôi

PV: Khi kết hợp với bạn diễn Quốc Anh, khoảng cách chiều cao của hai người có gây khó khăn nhiều không. Hoàng Hà cảm thấy như thế nào khi diễn cùng nam diễn viên khá điển trai như Quốc Anh của "Chúng ta của 8 năm sau" hay Avin Lu trong "Em và Trịnh"?

Hoàng Hà: Tôi không cảm thấy khó khăn về sự chênh lệch đó. Người diễn viên chỉ cần tập trung vào nhân vật, tâm lý và bối cảnh thôi, các anh chị trong ê kíp sẽ cân hết thứ phía sau. Ví dụ những phần không quay toàn thân, chỉ quay từ thân trở lên, các anh chị sẽ lấy hộp cho tôi đứng lên. Còn khi quay những cảnh toàn, diễn viên phải đứng dưới đất và quay những cảnh tình cảm, ôm hôn, sẽ hơi khó.

Cả Quốc Anh và Avin Lu đều có tính hợp tác rất cao và khá quan tâm đến tôi. Điều này khiến cho việc hợp tác diễn xuất sẽ dễ dàng hơn. Tôi hợp với Quốc Anh hơn. Quốc Anh nhiều khi nói chuyện rất ngốc nghếch và buồn cười.

PV: Màn kết hợp ăn ý với Hoàng Hà và Quốc Anh khiến cặp đôi đang trở thành tâm điểm gây chú ý. Hoàng Hà có thể chia sẻ về những phân cảnh tình cảm của hai người như thế nào?

Hoàng Hà: Trong phim, chúng tôi chắc chắn sẽ có cảnh ôm, hôn như các cặp đôi đang yêu nhau, tuy nhiên không để nhân vật đi quá xa trong việc đụng chạm cơ thể. Điều này có thể do đạo diễn muốn giữ cho mối tình này, nhân vật sự trong sáng, khác với cặp đôi Tùng và Nguyệt. Đó cũng là điều tôi cảm thấy rất hay.

Khi diễn, chúng tôi chỉ có sự xao xuyến, yêu quý nhau của những người bạn thôi. Tuy nhiên, phải tận dụng cảm xúc đó để hoàn thiện vai diễn hơn. Không biết Quốc Anh như nào nhưng Quốc Anh không phải gu của tôi.

PV: Việc Quốc Anh trong vai nhân vật Lâm nhận tiền của bố người yêu để xa rời mối tình đầu của mình có khiến quan điểm của Hoàng Hà về tình yêu bị ảnh hưởng không?

Hoàng Hà: Ngoài đời, dù kỹ tính và khá cầu toàn nhưng suy nghĩ của tôi rất đơn giản và hoàn toàn tách bạch nhau. Dù tôi có trưởng thành hơn, có chuyên nghiệp hơn nhưng tâm hồn vẫn ở đó, vẫn hồn nhiên không chỉ trong tình yêu và trong cuộc sống.

Thực ra, cuộc sống bây giờ không thể có chuyện một túp lều tranh, hai trái tim vàng được. Tôi nghĩ mình chỉ có thể ở bên nhau khi cả hai cùng cố gắng, phấn đấu, nỗ lực và có thành tựu gì đó trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, tôi thấy nhiều bạn trẻ rất sợ tình yêu, dù có khuyên bảo như nào cũng vẫn sợ. Trong tình yêu, tôi nghĩ nếu rung động, hãy thử để trải nghiệm từng cung bậc của tình yêu.

Tôi rất biết ơn NSND Trung Anh

PV: Những phân cảnh với NSND Trung Anh, có cảnh chạy đi và khóc rất nhiều. Điều đó có gây khó khăn đối với Hoàng Hà nhiều không?

Hoàng Hà: Những cảnh quay cùng với chú Trung Anh toàn là cảnh khó, nhưng tôi rất bất ngờ vì làm khá tốt. Có thể là do bản thân mình đã làm con “hụt” của chú nhiều lần rồi. Trong phim, tôi cũng ấn tượng nhất với chú Trung Anh và tôi cũng rất thích chú.

Thêm nữa, tôi rất biết ơn chú Trung Anh vì ngoài là diễn viên gạo cội, chú còn có năng lượng rất hay. Khi trên set quay, tôi luôn cảm thấy, truyền được năng lượng ông Quảng ra bên ngoài. Tôi giống như nhận được nước từ chú, được tưới nước khiến vai diễn ngày càng xúc động và dào dạt hơn. Những cảnh quay xúc động như thế, không thể quay đến lần thứ 5 vì sẽ trông rất giả dối. Do đó, tôi phải chuẩn bị tâm thế rất kỹ, để quay 1-2 lần là hoàn thành.

PV: Theo Hoàng Hà, khó khăn lớn nhất của thế hệ diễn viên trẻ ngày nay là gì?

Hoàng Hà: Tôi nghĩ đó là khả năng lựa chọn dự án. Dự án phim Việt Nam nhiều lắm từ series, web, MV, điện ảnh đến phim ngắn, truyền hình. Tôi nghĩ sự lựa chọn thông minh là từ chối nhiều hơn đồng ý. Xuất hiện ít, có khả năng đó là dự án hay.

Nhiều bạn trẻ diễn rất hay nhưng ham nổi tiếng quá sớm nên lựa chọn dự án không kỹ, gương mặt xuất hiện ở nhiều nơi dẫn đến việc bản thân không còn trở nên quý hiếm nữa.

PV: Sau thành công của phim truyền hình đầu tay này, Hoàng Hà nghĩ sẽ có những bộ phim truyền hình tiếp theo không?

Hoàng Hà: Tôi rất hào hứng nhưng cũng rất mệt và áp lực khi đóng phim truyền hình. Khi làm phim điện ảnh, diễn 4-5 ngày, tôi sẽ được nghỉ 1-2 ngày. Phim truyền hình lại phải quay liên tục và không có thời gian nghỉ cố định. Mặc dù, ê kíp sản xuất đã cố định ngày nghỉ cho diễn viên nhưng khi có sự cố, mình vẫn sẽ đi làm. Việc quay phim kéo dài từ 5-6 giờ sáng và về nhà lúc 11 giờ khuya, tôi không thể tăng cân được. Tôi sẽ thấy mất rất nhiều sức lực và tinh thần.

Trong mỗi khoảng thời gian, tôi cũng nhận được khá nhiều lời mời. Gần đây nhất có một hãng truyền hình khá hot trong Sài Gòn nhưng tôi chưa nhận lời vì vẫn suy nghĩ và cân nhắc.

Như bộ phim “Chúng ta của 8 năm sau”, tôi cũng phải cân nhắc thật lâu, bàn bạc kỹ với quản lý và chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chỉn chu trước khi đưa ra quyết định nhận lời.

PV: Xin cảm ơn Hoàng Hà!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Loạt ảnh hậu trường đáng yêu của dàn diễn viên "Chúng ta của 8 năm sau"
Loạt ảnh hậu trường đáng yêu của dàn diễn viên "Chúng ta của 8 năm sau"

VOV.VN - 4 diễn viên Quốc Anh, Trần Nghĩa, Hoàng Hà, Hoàng Huyền của "Chúng ta của 8 năm sau" vừa thực hiện một bộ ảnh hậu trường vô cùng đáng yêu.

Loạt ảnh hậu trường đáng yêu của dàn diễn viên "Chúng ta của 8 năm sau"

Loạt ảnh hậu trường đáng yêu của dàn diễn viên "Chúng ta của 8 năm sau"

VOV.VN - 4 diễn viên Quốc Anh, Trần Nghĩa, Hoàng Hà, Hoàng Huyền của "Chúng ta của 8 năm sau" vừa thực hiện một bộ ảnh hậu trường vô cùng đáng yêu.

Quốc Anh "Chúng ta của 8 năm sau": Nam thần thế hệ mới của màn ảnh Việt?
Quốc Anh "Chúng ta của 8 năm sau": Nam thần thế hệ mới của màn ảnh Việt?

VOV.VN - Là một những diễn viên trẻ góp mặt trong phim giờ vàng "Chúng ta của 8 năm sau", Quốc Anh (vai Lâm) để lại ấn tượng bởi vẻ ngoài cực điển trai. Nam diễn viên được nhiều khán giả ưu ái đánh giá là nam thần thế hệ mới của màn ảnh Việt.

Quốc Anh "Chúng ta của 8 năm sau": Nam thần thế hệ mới của màn ảnh Việt?

Quốc Anh "Chúng ta của 8 năm sau": Nam thần thế hệ mới của màn ảnh Việt?

VOV.VN - Là một những diễn viên trẻ góp mặt trong phim giờ vàng "Chúng ta của 8 năm sau", Quốc Anh (vai Lâm) để lại ấn tượng bởi vẻ ngoài cực điển trai. Nam diễn viên được nhiều khán giả ưu ái đánh giá là nam thần thế hệ mới của màn ảnh Việt.

Mạnh Trường thoát vai "soái ca" trong phim mới
Mạnh Trường thoát vai "soái ca" trong phim mới

VOV.VN - Sau "Đừng nói khi yêu", Mạnh Trường trở lại với dự án phim mới "Chúng ta của 8 năm sau". Nam diễn viên đóng cặp cùng Phan Minh Huyền.

Mạnh Trường thoát vai "soái ca" trong phim mới

Mạnh Trường thoát vai "soái ca" trong phim mới

VOV.VN - Sau "Đừng nói khi yêu", Mạnh Trường trở lại với dự án phim mới "Chúng ta của 8 năm sau". Nam diễn viên đóng cặp cùng Phan Minh Huyền.