Hứa Vĩ Văn, Hoàng Oanh hội ngộ trong phim điện ảnh hài của đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp

VOV.VN - Bộ phim "Biệt đội rất ổn" quy tụ những tên tuổi được khán giả yêu mến như diễn viên Lê Khánh, diễn viên Hứa Vĩ Văn, diễn viên Hoàng Oanh, diễn viên Võ Tấn Phát, diễn viên Nguyên Thảo,...

Ngày 8/2, những thông tin đầu tiên về dự án phim điện ảnh "Biệt đội rất ổn" đã được hé lộ. "Biệt đội rất ổn" thuộc thể loại hài, có sự tham gia của các diễn viên: Lê Khánh, Hứa Vĩ Văn, Hoàng Oanh, Quang Tuấn, Võ Tấn Phát, Nguyên Thảo, Ngọc Phước, Ngọc Hoa. Tận dụng điểm mạnh về giải trí của phim chiếu mạng "Gia đình cục súc", đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp đã phát triển một tuyến nhân vật hoàn toàn mới, tạo nên một hành trình mới nhằm đem đến câu chuyện sâu sắc, hình ảnh, bối cảnh chất lượng trong "Biệt đội rất ổn".

Chuyện phim xoay quanh bộ đôi Khuê (Hoàng Oanh) và Phong (Hứa Vĩ Văn). Sau lần chạm trán tình cờ, bộ đôi lôi kéo Bảy Cục (Võ Tấn Phát), Bảy Súc (Nguyên Thảo), Quạu (Ngọc Phước), Quọ (Ngọc Hoa) tham gia vào phi vụ đặc biệt: Đánh tráo chiếc vòng đính hôn bằng kim cương quý giá và lật tẩy bộ mặt thật của Tuấn - chồng cũ của Khuê trong đám cưới giữa hắn và Tư Xoàn - nữ đại gia miền Tây sở hữu khối tài sản triệu đô. Màn kết hợp bất đắc dĩ của "Biệt đội rất ổn"- Phong, Khuê và Gia đình cục súc nhằm qua mắt “cô dâu, chú rể” tại khu resort sang chảnh hứa hẹn cực kỳ gay cấn, hồi hộp nhưng không kém phần hài hước, xúc động.

Chưa hé lộ tạo hình của các nhân vật trong phim, nhưng poster đầu tiên của bộ phim gây tò mò với hình ảnh một bàn tay đeo găng đầy bí ẩn đang muốn chạm vào viên kim cương quý giá. Liệu phi vụ đình đám tại “đám cưới triệu đô" sẽ thành hay bại? Và còn điều gì đang ẩn giấu trong kế hoạch của Khuê và Phong? 

"Biệt đội rất ổn" là sự giao thoa giữa màu sắc cổ điển và hiện đại, gần gũi và xa hoa tại hai địa điểm quay chính – Sài Gòn và miền Tây. Đặc biệt, bối cảnh quan trọng nhất nhì trong phim – đám cưới của bà Xoàn và Tuấn diễn ra tại một resort sang trọng bên bờ sông Hậu (Cần Thơ) đủ khiến người xem choáng ngợp bởi độ xa hoa, cầu kỳ. "Biệt đội rất ổn" cũng quy tụ những tên tuổi được khán giả yêu mến bởi tài năng diễn xuất, chứng minh thực lực qua nhiều tác phẩm chất lượng trước đó như diễn viên Lê Khánh, diễn viên Hứa Vĩ Văn, diễn viên Hoàng Oanh, diễn viên Võ Tấn Phát, diễn viên Nguyên Thảo và cả những gương mặt trẻ vừa chạm ngõ điện ảnh như diễn viên Nguyên Thảo, diễn viên Ngọc Hoa, diễn viên Ngọc Phước. 

"Biệt đội rất ổn" đánh dấu lần thứ hai đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp làm phim điện ảnh. Tác phẩm đầu tay - "Trái tim quái vật" thuộc thể loại giật gân, hình sự được đánh giá là “màn chào sân ấn tượng của đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp” sau những phim ngắn chất lượng như "Phía sau cánh cửa gỗ", "Phía sau cái chết". Trở lại màn ảnh rộng, đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp lần đầu tiên thử sức mình trong thể loại hài, dành nhiều thời gian để nghiên cứu và học hỏi những xu hướng làm phim mới. 

Theo đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp, kịch bản được xây dựng theo xu hướng phim hài trong thời gian gần đây: “Nhân vật chính đôi khi chỉ là cái cớ để tạo ra tình huống, giúp các nhân vật gặp gỡ và gắn kết lại với nhau. Trên hành trình này, ai cũng sẽ có sự bừng sáng của riêng họ, nhân vật chính hay nhân vật phụ đều tạo dấu ấn. Khán giả có thể thấy mình yêu nhân vật này, thích nhân vật kia, bởi vì tất cả đều có sức mạnh của họ”. 

"Biệt đội rất ổn" cũng thành hình từ chính ước mơ đưa “đứa con tinh thần” - phim chiếu mạng "Gia đình cục súc" lên màn ảnh rộng của Võ Tấn Phát cùng đạo diễn Ngọc Hùng. Năm 2021, "Gia đình cục súc" đã trở thành một “thương hiệu” được khán giả yêu mến, liên tục lọt Top Trending YouTube, thu về hàng triệu lượt xem./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hứa Vĩ Văn, Mạc Văn Khoa thử sức làm "bảo mẫu"
Hứa Vĩ Văn, Mạc Văn Khoa thử sức làm "bảo mẫu"

VOV.VN - Hứa Vĩ Văn cho biết tham gia chương trình là lần đầu tiên anh phải chăm sóc nhiều em bé đến thế. Dù đã có con nhỏ nhưng Mạc Văn Khoa không tránh khỏi những tình huống bất ngờ, không phán đoán được khi làm bảo mẫu.

Hứa Vĩ Văn, Mạc Văn Khoa thử sức làm "bảo mẫu"

Hứa Vĩ Văn, Mạc Văn Khoa thử sức làm "bảo mẫu"

VOV.VN - Hứa Vĩ Văn cho biết tham gia chương trình là lần đầu tiên anh phải chăm sóc nhiều em bé đến thế. Dù đã có con nhỏ nhưng Mạc Văn Khoa không tránh khỏi những tình huống bất ngờ, không phán đoán được khi làm bảo mẫu.

"Soái ca" Hứa Vĩ Văn đóng vai xấu nhất trong sự nghiệp
"Soái ca" Hứa Vĩ Văn đóng vai xấu nhất trong sự nghiệp

VOV.VN - Chẳng ai nghĩ một người đang ghi dấu ấn rất mạnh mẽ với hình tượng soái ca, lịch lãm, điển trai có thể hoá thân thành một lão già U60 xấu tính, tâm ma, bụng phệ, bị què.

"Soái ca" Hứa Vĩ Văn đóng vai xấu nhất trong sự nghiệp

"Soái ca" Hứa Vĩ Văn đóng vai xấu nhất trong sự nghiệp

VOV.VN - Chẳng ai nghĩ một người đang ghi dấu ấn rất mạnh mẽ với hình tượng soái ca, lịch lãm, điển trai có thể hoá thân thành một lão già U60 xấu tính, tâm ma, bụng phệ, bị què.

Á hậu Hoàng Oanh ngày càng thăng hạng nhan sắc sau khi ly hôn
Á hậu Hoàng Oanh ngày càng thăng hạng nhan sắc sau khi ly hôn

VOV.VN - Qua bộ hình, MC Hoàng Oanh muốn ủng hộ vẻ đẹp của phụ nữ, kêu gọi mọi người đừng ngần ngại thể hiện chính mình và hãy yêu lấy các nét đẹp của bản thân. Khi chúng ta tự tin, giữ lấy bản sắc riêng và trau dồi bản lĩnh, mọi điều tốt đẹp sẽ đến.

Á hậu Hoàng Oanh ngày càng thăng hạng nhan sắc sau khi ly hôn

Á hậu Hoàng Oanh ngày càng thăng hạng nhan sắc sau khi ly hôn

VOV.VN - Qua bộ hình, MC Hoàng Oanh muốn ủng hộ vẻ đẹp của phụ nữ, kêu gọi mọi người đừng ngần ngại thể hiện chính mình và hãy yêu lấy các nét đẹp của bản thân. Khi chúng ta tự tin, giữ lấy bản sắc riêng và trau dồi bản lĩnh, mọi điều tốt đẹp sẽ đến.