Lê Dương Bảo Lâm - Khả Như song ca "Chim trắng mồ côi" khiến Đại nghĩa "cạn lời"

VOV.VN - Bằng sự may mắn cũng như quyết đoán của mình, Lê Dương Bảo Lâm đã hoàn thành xuất sắc 6 bậc câu hỏi, chinh phục giải thưởng cao nhất của chương trình "5 Giây thành triệu phú".

Tiếp nối câu hỏi tuần trước, Lê Dương Bảo Lâm bước vào bậc 2 với câu hỏi liên quan đến kiến thức âm nhạc “Trong bài hát Chim trắng mồ côi, chỉ có con chim trắng là con chim mồ côi”. Nhanh chóng đưa ra đáp án sai, tuy nhiên lựa chọn này của nam diễn viên lại khiến Đại Nghĩa nghi ngờ: “Sao sai, bài chim trắng mồ côi thì con chim trắng mồ côi đúng rồi”. 

Khuôn mặt “hình sự” của đàn anh khiến Lê Dương Bảo Lâm chột dạ: “Em có cảm giác em đang thi tốt nghiệp á anh Nghĩa”. Để chắc chắn hơn cho lựa chọn của mình, nam diễn viên đã mời người chị thân thiết cùng song ca ngay tại sân khấu của "5 Giây thành triệu phú". Dù biểu cảm rất nhập tâm, sướt mướt nhưng màn trình diễn “lệch tông” của hai chị em vẫn khiến Đại Nghĩa phải lên tiếng: “Được quá ha, hai người hát hai tông khác nhau luôn á”. 

Vượt qua các câu hỏi khá dễ dàng, tuy nhiên Lê Dương Bảo Lâm lại gặp khó khăn với câu hỏi đầu tiên của bậc 4: “Chim Kơtia là chim két”. Chọn đáp án sai nhưng nam diễn viên hoàn toàn không tự tin về lựa chọn của mình. Sau một hồi đắn đo, Dương Lâm quyết định chọn quyền trợ giúp đổi câu hỏi vì: “Căng thẳng quá, nhức đầu quá, và sau này em muốn câu hỏi này mất vĩnh viễn luôn đi”. Lựa chọn đúng đắn này đã giúp anh chàng vượt qua câu hỏi, tiến đến các bậc tiếp theo. 

Hoàn thành xuất sắc câu hỏi của 5 bậc, Lê Dương Bảo Lâm đứng trước lựa chọn đi tiếp hay dừng lại khi bước đến cánh cửa cuối cùng tại bậc 6. Được sự ủng hộ của cả ban tư vấn và MC Ngô Kiến Huy, nam diễn viên quyết định “chơi tới cùng”, thử thách bản thân ở câu hỏi của bậc 6. Với câu hỏi “Xương ngắn nhất trong cơ thể là xương ngón chân”, Dương Lâm không ngần ngại nhấn chọn đáp án sai ngay từ những giây đầu tiên và dõng dạc đưa ra câu trả lời “xương cụt”. Tuy phân tích này không hề trùng khớp với đáp án của chương trình “xương ngắn nhất là xương bàn đạp ở tai giữa” nhưng chính bằng sự may mắn của mình, “thánh livestream” đã đưa ra lựa chọn chính xác trong sự ngỡ ngàng của ban tư vấn. 

Như vậy, Lê Dương Bảo chính thức trở thành người chơi tiếp theo chinh phục hết 6 bậc câu hỏi, mở ra cánh cửa triệu phú với giải thưởng 100 triệu của chương trình. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Song Luân, Lê Dương Bảo Lâm mê mẩn món kem hoa khô ở Đà Lạt
Song Luân, Lê Dương Bảo Lâm mê mẩn món kem hoa khô ở Đà Lạt

VOV.VN - "Ẩm thực kỳ thú" mùa 2 tập 10 cùng hai MC Song Luân, Dương Lâm và nữ khách mời Misthy sẽ mang đến cho quý khán giả những trải nghiệm vô cùng thú vị, những món ăn đặc sắc tại Đà Lạt - thành phố ngàn hoa.

Song Luân, Lê Dương Bảo Lâm mê mẩn món kem hoa khô ở Đà Lạt

Song Luân, Lê Dương Bảo Lâm mê mẩn món kem hoa khô ở Đà Lạt

VOV.VN - "Ẩm thực kỳ thú" mùa 2 tập 10 cùng hai MC Song Luân, Dương Lâm và nữ khách mời Misthy sẽ mang đến cho quý khán giả những trải nghiệm vô cùng thú vị, những món ăn đặc sắc tại Đà Lạt - thành phố ngàn hoa.

Lê Dương Bảo Lâm trải lòng với Xuân Lan về nghề livestream bán hàng
Lê Dương Bảo Lâm trải lòng với Xuân Lan về nghề livestream bán hàng

VOV.VN - Lê Dương Bảo Lâm lần đầu tiết lộ những bí mật đằng sau công việc livestream bán hàng kiếm sống và nuôi gia đình song song với niềm đam mê nghệ thuật trong talkshow “Chuyện ngại nói với Xuân Lan” tập 13 được phát sóng tối 25/12.

Lê Dương Bảo Lâm trải lòng với Xuân Lan về nghề livestream bán hàng

Lê Dương Bảo Lâm trải lòng với Xuân Lan về nghề livestream bán hàng

VOV.VN - Lê Dương Bảo Lâm lần đầu tiết lộ những bí mật đằng sau công việc livestream bán hàng kiếm sống và nuôi gia đình song song với niềm đam mê nghệ thuật trong talkshow “Chuyện ngại nói với Xuân Lan” tập 13 được phát sóng tối 25/12.

Vừa nghe tên đặc sản Sóc Trăng, Lê Dương Bảo Lâm tưởng đang "đọc rap"
Vừa nghe tên đặc sản Sóc Trăng, Lê Dương Bảo Lâm tưởng đang "đọc rap"

VOV.VN - Trong chương trình "Ẩm thực kỳ thú", vừa nghe tên món ăn xịa mắm còng tép thịt luộc cá tra bần rang muối nổ và lẩu mắm, Lê Dương Bảo Lâm đã tưởng đây là “rap” thay vì vào bếp.

Vừa nghe tên đặc sản Sóc Trăng, Lê Dương Bảo Lâm tưởng đang "đọc rap"

Vừa nghe tên đặc sản Sóc Trăng, Lê Dương Bảo Lâm tưởng đang "đọc rap"

VOV.VN - Trong chương trình "Ẩm thực kỳ thú", vừa nghe tên món ăn xịa mắm còng tép thịt luộc cá tra bần rang muối nổ và lẩu mắm, Lê Dương Bảo Lâm đã tưởng đây là “rap” thay vì vào bếp.