Nghệ sĩ Xuân Bắc: "Không phải cứ có thu nhập, địa vị là dễ dàng tìm kiếm tình yêu"

VOV.VN - Dù hiểu nhau, song do không đồng cảm và tìm được tiếng nói chung, các bạn trẻ trong tập 8 "Chân ái" đã không thể ghép đôi thành công, từ đó để lại không ít tiếc nuối cho các khách mời lẫn khán giả.

Tối 6/3, tập 8 "Chân ái 2022" đã lên sóng với những điều thú vị. Ngồi ghế nóng tập 8 lần này chính là Á hậu Thúy Vân và anh chàng đa tài Thanh Duy. Trong phần giao lưu mở đầu chương trình, Thúy Vân tự nhận bản thân giỏi trong tình yêu, riêng Thanh Duy cho biết bản thân "ngu muội" trong các cuộc tình. 

MC Xuân Bắc trải lòng: “Không phải căn cứ vào vị trí trong xã hội, thu nhập, địa vị và ngoại hình mà có thể dễ dàng tìm kiếm được một nửa phù hợp. Chính vì thế, "Chân ái" ra đời như cầu nối giúp "se duyên" cho những bạn trẻ”.

Xuất hiện trong tập 8 chính là hai chàng trai Tiến Thành – Văn Kiên cùng cô gái Khánh Linh. Cả ba xuất hiện rạng rỡ trên sân khấu, mắt bịt kín bước vào vòng Chạm mặt. Sự xuất hiện rạng rỡ của cả ba khiến sân khấu như bừng sáng, tuy nhiên Thúy Vân lại cho biết, vẻ bề ngoài chỉ chiếm 50% trong tình yêu. Yếu tố then chốt chính là cảm xúc.

Sau phần mở đầu đầy dí dỏm của MC Xuân Bắc với các khách mời, cả ba bạn trẻ bước vào thử thách đoán và viết tên đối phương lên bảng. 

Bằng những cảm nhận ở Nhà chung trước đó, trong khi cô gái duy nhất Khánh Linh đoán đúng tên của cả hai bạn nam thì ở chiều ngược lại, chỉ có Văn Kiên bằng trực giác chính xác đoán đúng tên của “đằng gái”, còn Tiến Thành lại không thể đoán được chính xác, tưởng rằng bạn nữ trước mặt mình là Thủy Tiên.

“Em đang thắc mắc là ngoại hình của em nhìn không thông minh à?”, Khánh Linh chất vấn Tiến Thành khi bị đoán nhầm tên. Sau đó anh chàng cho rằng chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều nên có đôi chút nhầm lẫn, hy vọng những phần còn lại sẽ được tìm hiểu nhiều hơn. 

Khánh Linh cho hay từng rơi vào mối tình 4 năm, song lại bị “cắm sừng” đến 2 lần: “Đến lần thứ 3 thì em không chấp nhận được nữa nên quyết định chia tay. Em không thích một người bạo hành, mặc dù em có thể chống trả và biết võ”. 

Sau vòng "Chạm mặt", cả ba bước vào "Hòa khúc tình ca" - cơ hội quý báu để xác định mức độ phù hợp dành cho nhau. Cả Khánh Linh, Văn Kiên và Tiến Thành cùng hòa giọng trong ca khúc Sau tất cả. Trong lúc hát, Văn Kiên đã có cách xử lý đầy bất ngờ khi công khai cạnh tranh với Tiến Thành để chiếm lấy thiện cảm từ nữ chính.

Sau phần "Hòa khúc tình ca", robot tình yêu đã đo được mức độ cảm xúc của cả ba. Theo đó Tiến Thành có chỉ số cảm xúc cao nhất với 71,9%, Khánh Linh là 68,3% và Văn Kiên 48,8%. Văn Kiên cho biết chỉ số cảm xúc kể trên khá đúng vì anh là một người giàu cảm xúc, suy nghĩ khá nhiều.

Sau vòng "Hòa khúc tình ca", các bạn trẻ bước vào vòng "Chạm" - nơi mà cảm xúc được thăng hoa khi các người chơi được ghép đôi với nhau, cùng khiêu vũ dưới ánh đèn lung linh, giai điệu nhẹ nhàng của âm nhạc. Chính điều này đã giúp cho cảm xúc của cả ba được thăng hoa. Bên cạnh đó, sân khấu Chân Ái cũng lắng đọng hơn với những tâm sự từ các bức thư tay được chính các thí sinh chuẩn bị để gửi gắm đến một nửa tại Chân Ái. 

Khánh Linh bật khóc trên sân khấu: “Em đến đây không phải để tìm kiếm người yêu, mà tìm người đi với mình lâu hơn. Từ trước đến nay em luôn bị người ta bỏ rơi, mặc dù em không làm gì sai cả, có lẽ chính bản thân em có những thiếu sót mà em không biết. Em hy vọng em sẽ là người con gái để một trong hai người ở đây chia sẻ cho em”.

“Mối tình đó là mối tình 4 năm, tháng 11 năm đó thì chúng em đi chụp hình cưới, tháng 10 thì em phát hiện ra em bị cắm sừng, mà đây lại là không phải lần đầu tiên. Mối tình còn lại thì gần đây nhưng em và người đó có những bất đồng”, Khánh Linh trải lòng.

Khi được biết Khánh Linh muốn tìm một người đàn ông để có thể cùng nhau đi xa, MC Xuân Bắc dí dỏm nhắn nhủ đến hai chàng trai hãy trân trọng và sống đúng với cảm xúc thật của chính bản thân để tránh tình trạng: “Cuộc tình dù ngắn hay dài, ra đến Nội Bài là hết tình yêu”, Xuân Bắc ngẫu hứng làm thơ trên sân khấu "Chân ái".

Từ những cảm xúc thật này đã giúp robot tình yêu được ra được mức độ phù hợp của từng cặp đôi. Nếu như mức độ phù hợp của Văn Kiên và Khánh Linh là 60,2% thì con số này đối với Khánh Linh – Tiến Thành là 71,9%. 

Ở phần cuối cùng "Giải mã tình yêu", những bạn trẻ đã có cơ hội được đặt để vào các tình huống thực tế để giải quyết, từ đó hiểu hơn về đối phương. Sau tất cả, cả ba bạn trẻ đã đi đến quyết định cuối cùng. Dù cho cô gái duy nhất của chương trình Khánh Linh mong muốn tìm hiểu đối phương, song cả hai chàng trai còn lại đều không nghĩ vậy, tự cho rằng bản thân không phù hợp với một cô gái quá tốt như Khánh Linh.

Văn Kiên cho biết cảm giác anh rối bời: “Em không bước bởi bên trong của em cần một người phụ nữ hiểu em hơn nữa”. “Em nhận ra rằng Linh có khá nhiều nỗi đau rồi, em không tự tin, em cũng không phải là người thú vị và cho Linh nhiều niềm vui hơn. Em tin vào chữ duyên, nếu đã là của nhau thì dù đi đến đâu cũng tìm được nhau”, Tiến Thành trải lòng.

“Thật ra em muốn cho bản thân mình cơ hội nên mới bước vào vòng tròn tình yêu, nhưng hai bạn nam đã như thế thì không sao, em và cả hai bạn nam đều có thể làm bạn được”, Khánh Linh xúc động cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ sĩ Minh Hằng, Xuân Bắc mắc Covid-19
Nghệ sĩ Minh Hằng, Xuân Bắc mắc Covid-19

VOV.VN - NSND Minh Hằng, NSƯT Xuân Bắc dù nghiêm chỉnh chấp hành 5K nhưng cuối cùng vẫn bị mắc Covid-19. Nhiều khán giả mong hai nghệ sĩ sớm khỏe.

Nghệ sĩ Minh Hằng, Xuân Bắc mắc Covid-19

Nghệ sĩ Minh Hằng, Xuân Bắc mắc Covid-19

VOV.VN - NSND Minh Hằng, NSƯT Xuân Bắc dù nghiêm chỉnh chấp hành 5K nhưng cuối cùng vẫn bị mắc Covid-19. Nhiều khán giả mong hai nghệ sĩ sớm khỏe.

Xuân Bắc phục sát đất khi chứng kiến năng lực ghi nhớ âm thanh của cậu bé 7 tuổi
Xuân Bắc phục sát đất khi chứng kiến năng lực ghi nhớ âm thanh của cậu bé 7 tuổi

VOV.VN - Trong chương trình "Siêu thử thách", Xuân Bắc ngã ngồi trên sân khấu vì tài năng của Gia Phúc thật quá sức tưởng tượng. 

Xuân Bắc phục sát đất khi chứng kiến năng lực ghi nhớ âm thanh của cậu bé 7 tuổi

Xuân Bắc phục sát đất khi chứng kiến năng lực ghi nhớ âm thanh của cậu bé 7 tuổi

VOV.VN - Trong chương trình "Siêu thử thách", Xuân Bắc ngã ngồi trên sân khấu vì tài năng của Gia Phúc thật quá sức tưởng tượng. 

Nhã Phương ngồi ghế nóng Gala "Siêu thử thách" cùng Xuân Bắc, Dương Anh Vũ
Nhã Phương ngồi ghế nóng Gala "Siêu thử thách" cùng Xuân Bắc, Dương Anh Vũ

VOV.VN - Tiếp nối vòng Gala, Tập 11 Siêu thử thách khiến khán giả vô cùng hồi hộp và phấn khích với màn so tài của 2 cao thủ về thể lực bền bỉ: Huy Hạnh và Doãn Thọ, cùng màn trình diễn ấn tượng của Trung Nam khi ghi nhớ và phân biệt hàng trăm chiếc đĩa CD.

Nhã Phương ngồi ghế nóng Gala "Siêu thử thách" cùng Xuân Bắc, Dương Anh Vũ

Nhã Phương ngồi ghế nóng Gala "Siêu thử thách" cùng Xuân Bắc, Dương Anh Vũ

VOV.VN - Tiếp nối vòng Gala, Tập 11 Siêu thử thách khiến khán giả vô cùng hồi hộp và phấn khích với màn so tài của 2 cao thủ về thể lực bền bỉ: Huy Hạnh và Doãn Thọ, cùng màn trình diễn ấn tượng của Trung Nam khi ghi nhớ và phân biệt hàng trăm chiếc đĩa CD.