Nhóm BTS: Chúng tôi muốn giúp thế hệ tương lai

VOV.VN - Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS hi vọng sẽ đóng góp tích cực cho giới trẻ trên toàn thế giới, trong bối cảnh những thách thức toàn cầu như khó khăn kinh tế, bất bình đẳng và đại dịch đang diễn ra.

Bên cạnh những thành tựu xuất sắc về âm nhạc, nhóm nhạc BTS gồm 7 thành viên được kỳ vọng sẽ có những đóng góp lớn lao hơn trên cương vị Đặc phái viên ngoại giao công chúng của Tổng thống Hàn Quốc. Các thành viên BTS đều sinh từ năm 1992 đến 1997.

Mới đây, trưởng nhóm RM của BTS cho biết, cả nhóm nhận nhiệm vụ mới với một cảm giác nặng nề nhưng vui vẻ. "BTS thuộc thế hệ này, chúng tôi lớn lên cùng giới trẻ. Khi khủng hoảng đang diễn ra, nếu điều gì đó chúng tôi có thể và đủ sức thì chúng tôi sẽ làm. Nhóm sẽ làm tất cả và chỉ trở về khi đã hoàn thành sứ mệnh".

Lần bổ nhiệm này tiếp tục nối dài những nỗ lực hoạt động xã hội của BTS. Nhóm nhạc đã nhiều lần ủng hộ các chiến dịch toàn cầu khác nhau, như phong trào Black Lives Matter và đứng lên chống lại bạo lực đối với người Mỹ gốc Á. 

Gần đây nhất, nhóm đã kết hợp ngôn ngữ ký hiệu vào video âm nhạc và màn trình diễn "Permission to Dance", một cử chỉ được coi là ủng hộ cộng đồng người khiếm thính. “Chúng tôi đã chọn ngôn ngữ ký hiệu quốc tế với mong muốn truyền năng lượng tích cực, mang lại hy vọng và sự thoải mái cho mọi người trên thế giới” – thành viên J-hope nói.

RM chia sẻ: "BTS luôn gắn liền với thực tại. Chúng tôi trưởng thành từ những câu chuyện và cảm xúc đương thời. Những thông điệp BTS muốn gửi gắm cũng đều xuất phát từ những gì đã trải qua và cảm nhận". Thành viên Jungkook cho biết, dự án tiếp theo của nhóm cũng sẽ xuất phát từ cơ sở này: "Chúng tôi sẽ phát hành một bài hát sau khi cân nhắc về những thông điệp cần chuyển tải". 

Jungkook không tiết lộ về ngôn ngữ sẽ sử dụng trong bài hát mới là tiếng Anh hay tiếng Hàn Quốc. Hầu hết các bài hát chính của BTS được phát hành gần đây, như "Dynamite", "Butter" và "Permission to Dance" đều được hát bằng tiếng Anh, ngoại trừ "Life Goes On". Cả 4 bài hát đều đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đĩa đơn chính của Billboard./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại diện BTS lên tiếng về tranh cãi bản quyền của ca khúc "Butter"
Đại diện BTS lên tiếng về tranh cãi bản quyền của ca khúc "Butter"

VOV.VN - Công ty quản lý khẳng định không có vấn đề nào về bản quyền đối với bản hit "Butter" của nhóm nhạc BTS.

Đại diện BTS lên tiếng về tranh cãi bản quyền của ca khúc "Butter"

Đại diện BTS lên tiếng về tranh cãi bản quyền của ca khúc "Butter"

VOV.VN - Công ty quản lý khẳng định không có vấn đề nào về bản quyền đối với bản hit "Butter" của nhóm nhạc BTS.

BTS phá kỷ lục của chính mình trên Billboard với bản hit "thổi bay" Covid-19
BTS phá kỷ lục của chính mình trên Billboard với bản hit "thổi bay" Covid-19

VOV.VN - BTS một lần nữa làm nên lịch sử khi giữ vị trí Quán quân bảng xếp hạng Billboard 100 với bản hit 'Permission to dance".

BTS phá kỷ lục của chính mình trên Billboard với bản hit "thổi bay" Covid-19

BTS phá kỷ lục của chính mình trên Billboard với bản hit "thổi bay" Covid-19

VOV.VN - BTS một lần nữa làm nên lịch sử khi giữ vị trí Quán quân bảng xếp hạng Billboard 100 với bản hit 'Permission to dance".

Thống trị Billboard nhưng BTS bị chê "mất chất"?
Thống trị Billboard nhưng BTS bị chê "mất chất"?

VOV.VN - Liên tiếp giữ vị trí Quán quân BXH Billboard Hot 100 với bản hit "Butter" nhưng BTS lại bị nhận xét là mất đi màu sắc riêng.

Thống trị Billboard nhưng BTS bị chê "mất chất"?

Thống trị Billboard nhưng BTS bị chê "mất chất"?

VOV.VN - Liên tiếp giữ vị trí Quán quân BXH Billboard Hot 100 với bản hit "Butter" nhưng BTS lại bị nhận xét là mất đi màu sắc riêng.