NSND Đặng Nhật Minh: Người Hà Nội là động lực để tôi làm phim "Hoa nhài"

VOV.VN - Bộ phim “Hoa nhài” - một tác phẩm về Hà Nội và người Hà Nội của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh được lựa chọn công chiếu mở màn cho Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2022 sau 4 năm không được tổ chức vì vướng dịch bệnh, tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia.

Ở độ tuổi 84, đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh vẫn luôn cống hiến và thể hiện niềm đam mê bất tận với điện ảnh, đó cũng là lý do ông nhận được nhiều tình cảm và sự yêu mến của các thế hệ khán giả yêu phim Việt.

Phát biểu cảm xúc trước buổi công chiếu bộ phim, đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh bộc bạch: “Tôi xin cám ơn đông đảo anh em làm phim đã giúp đỡ. Tôi cũng xin cám ơn bạn bè trong nước, ngoài nước và cám ơn những người thân trong gia đình đã cổ vũ, động viên. Trên hết, tôi cám ơn Hà Nội và những người Hà Nội mà chúng tôi thường gặp hàng ngày trên đường phố. Những người đã truyền cho chúng tôi cảm hứng để làm ra bộ phim”.

“Hoa nhài” là bộ phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên do chính đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh chắp bút và được bấm máy khi ông 81 tuổi. Sau 3 năm 5 tháng 21 ngày, bộ phim cũng đã hoàn thành dẫu phải thực hiện trong suốt những năm tháng đất nước gồng mình vì đại dịch Covid-19 phức tạp, đến tháng 8/2022 thì tác phẩm mới được hoàn thành. 

Xuyên suốt 90 phút của bộ phim, người xem được thăm thú về nhiều mảnh đời và cuộc sống của con người Hà Nội trong những năm 2000. Những mảnh lắp ghép đó có thể là mảnh đời của một chú bé đánh giày hoặc một ông thợ cắt tóc vỉa hè, một ông giáo già dạy hát cho dàn đồng ca học sinh khiếm thị, hoặc một chị nông dân lên Hà Nội làm giúp việc chăm sóc người bệnh,… Những mảnh đời rời rạc ấy kết thành bức tranh đa màu sắc về cuộc sống của người Hà Nội thuộc tầng lớp bình dân những năm 2000. Ở đó, người ta thấy được những biến động lớn của Hà Nội khi luôn trong quá trình chuyển mình, phát triển, không ngừng vươn lên. Đồng thời thấy được tốc độ đô thị hóa và câu chuyện về quy hoạch, giải tỏa, đền bù đã trở thành nỗi lo của nhiều người dân vùng nông thôn.

Bộ phim mang đến những thông điệp nhẹ nhàng, rằng cuộc sống của chúng ta luôn luôn vận động, và đôi khi nó có thể làm rạn nứt những mối quan hệ giữa con người với con người. Nhưng chính lòng nhân ái, sự đồng cảm, sự quan tâm sẻ chia mới có thể là chất xúc tác giúp mối quan hệ ấy dần gắn kết để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.

“Hoa nhài là những câu chuyện xuất phát từ những trải nghiệm của tôi trong cuộc sống ở Hà Nội, nơi tôi gắn bó gần 60 năm; là những câu chuyện ở xung quanh tôi thôi, ở ngay phố Lò Đúc nơi tôi sống, ngồi quán nước là thấy, chẳng đâu xa cả. Những trải nghiệm đó khiến tôi rung động, chín muồi, rồi bật ra trên trang giấy, rồi trên hình ảnh”, vị đạo diễn chia sẻ.

Như những bộ phim trước đó, đây vẫn là tác phẩm do chính NSND Đặng Nhật Minh viết kịch bản và đạo diễn. Ông cũng tham gia sản xuất và kinh phí hoàn toàn từ hãng phim nhỏ do ông sáng lập. Vị đạo diễn ngoài 80 âm thầm thực hiện tác phẩm cuối đời và cũng rất khiêm tốn khi nói về nó.  

Sau gần 60 năm cống hiến cho sự nghiệp điện ảnh, đến nay, đạo diễn Đặng Nhật Minh đã nhận 4 giải thưởng Bông sen Vàng và 5 giải Bông sen Bạc tại các kỳ Liên hoan phim Việt Nam. Với những đóng góp to lớn cho Điện ảnh Việt Nam, ông được Nhà Nước Việt Nam phong tặng danh hiệu NSND và trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực điện ảnh.

Năm 2005, ông được tặng Giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim quốc tế Gwangju (Hàn Quốc). Năm 2010 ông được Viện Hàn Lâm Điện ảnh Hoa Kỳ vinh danh tại Hollywood là đạo diễn có đóng góp xuất sắc cho Điện Ảnh Việt Nam. Tháng 10/2016, đạo diễn nhận được Giải Kỳ Lân Vàng tại Liên hoan phim Quốc tế Amiens (Pháp) cho toàn bộ sự nghiệp điện ảnh của mình, cùng một chương trình vinh danh gồm 8 phim truyện của ông. Và gần đây nhất, tháng 3/2022 ông nhận được sự tôn vinh đặc biệt từ nước Cộng hòa Pháp với Huân chương Hiệp sĩ Văn học nghệ thuật cao quý.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh sinh năm 1938 tại Huế và hiện đang là Giám đốc Công ty Truyền thông & Hình ảnh Khánh An (Khánh An Film). Tên tuổi của ông gắn với những tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam và được đông đảo khán giả yêu mến như Thị xã trong tầm tay (1982), Bao giờ cho đến háng mười (1984), Cô gái trên sông (1988), Trở về (1994), Thương nhớ đồng quê (1995), Hà Nội mùa đông năm 46 (1999), Mùa ổi (2000), Đừng đốt (2009), và lần này là sự trở lại với “Hoa nhài”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mai Phương - Kiều Loan gây bất ngờ khi làm ca sĩ, MC tại LHP Quốc tế Hà Nội
Mai Phương - Kiều Loan gây bất ngờ khi làm ca sĩ, MC tại LHP Quốc tế Hà Nội

VOV.VN - Trình diễn ca khúc truyền cảm hứng “Give me a chance” trên sân khấu lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF 2022), Mai Phương và Lona Kiều Loan gây bất ngờ với màn trình diễn mãn nhãn.

Mai Phương - Kiều Loan gây bất ngờ khi làm ca sĩ, MC tại LHP Quốc tế Hà Nội

Mai Phương - Kiều Loan gây bất ngờ khi làm ca sĩ, MC tại LHP Quốc tế Hà Nội

VOV.VN - Trình diễn ca khúc truyền cảm hứng “Give me a chance” trên sân khấu lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF 2022), Mai Phương và Lona Kiều Loan gây bất ngờ với màn trình diễn mãn nhãn.

Hoa hậu Mai Phương, Đỗ Hà duyên dáng trên thảm đỏ LHP Quốc tế Hà Nội
Hoa hậu Mai Phương, Đỗ Hà duyên dáng trên thảm đỏ LHP Quốc tế Hà Nội

VOV.VN - Tối 8/11 Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội đã chính thức khai mạc tại Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt – Xô, Hà Nội.

Hoa hậu Mai Phương, Đỗ Hà duyên dáng trên thảm đỏ LHP Quốc tế Hà Nội

Hoa hậu Mai Phương, Đỗ Hà duyên dáng trên thảm đỏ LHP Quốc tế Hà Nội

VOV.VN - Tối 8/11 Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội đã chính thức khai mạc tại Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt – Xô, Hà Nội.

Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI - 2022
Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI - 2022

VOV.VN - Với sự đa dạng về thể loại, phong phú về đề tài, thủ pháp thể hiện độc đáo, các bộ phim trong LHP hứa hẹn mang tới cho khán giả Thủ đô và các đại biểu quốc tế những trải nghiệm đặc sắc, thú vị về lịch sử, văn hoá, thiên nhiên, đất nước, con người của mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ.

Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI - 2022

Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI - 2022

VOV.VN - Với sự đa dạng về thể loại, phong phú về đề tài, thủ pháp thể hiện độc đáo, các bộ phim trong LHP hứa hẹn mang tới cho khán giả Thủ đô và các đại biểu quốc tế những trải nghiệm đặc sắc, thú vị về lịch sử, văn hoá, thiên nhiên, đất nước, con người của mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ.