NSND Tự Long sẽ không hát ở Táo quân 2023

Theo chia sẻ của đạo diễn Khải Anh, Táo quân 2023 là dịp đặc biệt với ê-kíp, kỷ niệm 20 năm. Sẽ có nhiều điểm mới và bất ngờ trong chương trình.

Chia sẻ trong chương trình VTV Kết nối, NSND Tự Long cho biết anh sẽ không hát ở Táo quân 2023. "Chúng tôi giúp đỡ nhau để cùng tập luyện và sáng tạo. 20 năm là dịp để chúng tôi nhìn lại kỷ niệm. Ở Táo Quân, năm nào tôi cũng hát nhiều, nhưng năm nay tôi quyết định không hát nữa", NSND Tự Long bật mí.

Đảm nhận vai trò đạo diễn chương trình Gặp nhau cuối năm, đạo diễn Khải Anh nhấn mạnh Táo quân 2023 là dịp để ê-kíp cùng khán giả nhìn lại một chặng đường hai thập kỷ và có cách thể hiện mới.

"Táo quân 2023 là dịp đặc biệt với ê-kíp, kỷ niệm 20 năm. Chúng tôi sẽ có gì đó để mọi người nhìn thấy một chặng đường đã qua. Trang phục luôn là điểm nhấn. Nhà thiết kế Đức Hùng đang bắt tay thực hiện trang phục cho các Táo. Hy vọng khán giả có một món ăn tinh thần vào cuối năm”, đạo diễn Khải Anh nói.

Cách đây ít ngày, NSƯT Chí Trung tiết lộ anh đóng Táo Giao thông – vai diễn làm nên thương hiệu riêng của nam nghệ sĩ. Sau 9 năm cự tuyệt với nhân vật này, NSƯT Chí Trung xóa lời nguyền để trở lại. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Thanh Dương đóng vai Táo Năng lượng. Vân Dung, Quang Thắng lần lượt là Táo Y tế và Táo Kinh tế.

Táo quân 2023 hứa hẹn là chương trình văn nghệ, giải trí hấp dẫn dịp cuối năm. Dấu mốc kỷ niệm 20 năm quy tụ dàn nghệ sĩ quen thuộc như nghệ sĩ Chí Trung, Quốc Khánh, Vân Dung, Tự Long, Quang Thắng…

Đặc biệt, chương trình năm nay có sự trở lại của cặp đôi Nam Tào – Bắc Đẩu là nghệ sĩ Xuân Bắc và Công Lý. Trong Táo quân 2022, NSND Công Lý vắng mặt vì sức khoẻ, trong khi Xuân Bắc “cáo lui” vì không thể sắp xếp được công việc. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng vì thiếu vắng Công Lý nên Xuân Bắc chủ động không tham gia chương trình.

Là người thân của NSND Công Lý, MC Thụy Vân bật mí nam nghệ sĩ chịu nhiều áp lực khi trở lại Táo quân 2023. "Thời gian qua, tôi không nói chuyện với Công Lý quá nhiều. Nhưng tôi biết em ấy đang áp lực và nhiều nỗi niềm. Với một người bình thường khi ốm đã mệt mỏi, nói gì là nghệ sĩ nổi tiếng như em. Công Lý quay trở lại sân khấu ai cũng chào đón, vui mừng, nhưng đằng sau đó Công Lý đang áp lực với bản thân. Công Lý là người sống có trách nhiệm. Vậy nên bạn ấy càng đau đáu khi sự xuất hiện lần này với Táo Quân có được như khán giả kỳ vọng hay không?”, Thụy Vân chia sẻ.

Thụy Vân mong muốn khán giả hiểu, thông cảm và tiếp thêm sức mạnh để Công Lý quay trở lại nghề, bình phục hoàn toàn.

Chương trình Táo quân 2023 có lịch ghi hình dự kiến vào các ngày từ 6-8/1 và phát sóng trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Á hậu Thuỵ Vân: NSND Công Lý rất áp lực khi trở lại Táo quân 2023
Á hậu Thuỵ Vân: NSND Công Lý rất áp lực khi trở lại Táo quân 2023

VOV.VN - Là người đồng nghiệp thân thiết với NSND Công Lý, Á hậu Thuỵ Vân cho biết việc Công Lý trở lại sân khấu, ai cũng chào đón, vui mừng nhưng nam nghệ sĩ đang rất áp lực với bản thân, đau đáu với lần xuất hiện này ở Táo quân 2023.

Á hậu Thuỵ Vân: NSND Công Lý rất áp lực khi trở lại Táo quân 2023

Á hậu Thuỵ Vân: NSND Công Lý rất áp lực khi trở lại Táo quân 2023

VOV.VN - Là người đồng nghiệp thân thiết với NSND Công Lý, Á hậu Thuỵ Vân cho biết việc Công Lý trở lại sân khấu, ai cũng chào đón, vui mừng nhưng nam nghệ sĩ đang rất áp lực với bản thân, đau đáu với lần xuất hiện này ở Táo quân 2023.